Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đoàn kết, trách nhiệm, vì sức khỏe nhân dân

Thứ hai, 08:11 16/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ trao đổi về những kết quả mà Đảng bộ Bộ Y tế đạt được trong nhiệm kỳ (2005 - 2010) vừa qua.

 
Nhân Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010 – 2015 của Bộ Y tế, TS Dương Quốc Trọng – Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Y tế, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ trao đổi với Báo GĐ&XH về những kết quả mà Đảng bộ Bộ Y tế đạt được trong nhiệm kỳ (2005 - 2010).
 
Năng lực khám chữa bệnh của ngành y ngày càng được nâng cao.
Ảnh: Chí Cường
 
Vượt qua thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ
 
Xin ông cho biết bối cảnh chung của đất nước cũng như của Đảng bộ Bộ Y tế nhiệm kỳ 2005 – 2010? 
 
- Trong những năm qua, Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trên thế giới đứng trước nhiều khó khăn, thách thức của cuộc khủng hoảng nền kinh tế toàn cầu. Ngành Y tế còn phải ứng phó với những tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh liên tiếp xảy ra, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản của nhân dân.
 
Về tổ chức bộ máy của Bộ Y tế cũng có nhiều thay đổi. Đảng bộ đã có bước trưởng thành vượt bậc cả về số lượng đảng viên cũng như các tổ chức cơ sở đảng. Cách đây 5 năm, khi tiến hành Đại hội lần thứ XIX, Đảng bộ cơ quan Bộ Y tế có trên 400 đảng viên và khi đó chúng ta mới được giao quyền cấp trên cơ sở.
 
Bước vào Đại hội lần này, Đảng bộ đã trở thành Đảng bộ Bộ Y tế và là một Đảng bộ cấp trên cơ sở chứ không phải chỉ được “giao quyền” như trước đây nữa. Đảng bộ đã tiếp nhận và thành lập nhiều tổ chức cơ sở đảng: Thành lập Đảng bộ Tổng cục DS-KHHGĐ trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Ủy ban Dân số, Gia đình, Trẻ em; Thành lập một số đảng bộ mới như: Đảng bộ Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Đảng bộ Cục Phòng chống HIV/AIDS, Đảng bộ Cục Quản lý Dược, Đảng bộ Cục Quản lý Khám chữa bệnh...; Thành lập một số chi bộ mới như chi bộ Cục Y tế dự phòng, Chi bộ Cục Quản lý môi trường y tế, Chi bộ Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Dân số - Y tế,...
 
Hiện nay, Đảng bộ Bộ Y tế đã có tới 772 đảng viên đang sinh hoạt tại 30 đảng bộ và chi bộ trực thuộc. Sắp tới, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X), sẽ còn tiếp nhận các đảng bộ các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về sinh hoạt tại Đảng bộ Bộ Y tế.
 
Đây là những thuận lợi để công tác Đảng gắn liền với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Bộ Y tế và của các đơn vị trực thuộc Bộ. Tuy nhiên, đó cũng sẽ trở thành một thách thức lớn đối với Đảng bộ sao cho xứng tầm, nhất là trong bối cảnh hầu hết cấp ủy viên đều là kiêm nhiệm, số lượng cán bộ chuyên trách công tác Đảng còn thiếu so với yêu cầu nhiệm vụ.

Từ những khó khăn, thách thức trên, Đảng bộ đã làm gì để hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe toàn dân, thưa ông?

- Trong 5 năm qua, Ban Chấp hành Đảng bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo các Đảng bộ, chi bộ và toàn thể cán bộ, Đảng viên và quần chúng trong toàn cơ quan thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Ban Chấp hành TW Đảng (khoá X); Chỉ thị số 06 - CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 47- NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số - Kế hoạch hoá gia đình”; các Kết luận số 42-KL/TW, 43-KL/TW và 44-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác DS-KHHGĐ...
 
Dù có nhiều khó khăn, thách thức song Đảng bộ Bộ Y tế luôn nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Khối các cơ quan TW, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Ban ngành TW và nhất là sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Y tế.
 
Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao cùng với tinh thần đoàn kết, nâng cao ý thức trách nhiệm, toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ, năm 2009 ngành Y tế đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 4/4 chỉ tiêu Quốc hội giao, 15/15 chỉ tiêu Chính phủ giao trong nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Bộ Y tế được Chính phủ tặng Cờ thi đua lá cờ đầu trong Khối các Bộ, ngành khoa học, văn hóa, xã hội.
 
Phẫu thuật miễn phí đục thủy tinh thể cho bệnh nhân
 ở Cần Thơ. Ảnh: Thanh Vũ

Nỗ lực vì sức khỏe nhân dân

Ông có thể cho biết một cách tóm tắt những nỗ lực mà ngành Y tế đã thực hiện?

- Đó là các ổ dịch cúm A/H5N1 ở người đã được giám sát chặt chẽ, phát hiện sớm, xử lý triệt để ngay từ đầu không để dịch lan rộng. Dịch tiêu chảy cấp, dịch sốt xuất huyết, dịch HIV/AIDS... được kiểm soát, khống chế. Đó là việc chống quá tải bệnh viện và nâng cao y đức của cán bộ, nhân viên y tế; Nâng cấp cơ sở vật chất cho các cơ sở khám chữa bệnh và đào tạo nguồn nhân lực y tế... Tất cả đều được Đảng uỷ và lãnh đạo Bộ quan tâm, chỉ đạo quyết liệt.
 
Điều đáng nói nhất là mạng lưới khám chữa bệnh từ Trung ương đến địa phương đang từng bước củng cố. Đề án 1816 về luân phiên cán bộ triển khai có hiệu quả. Qua đó năng lực khám chữa bệnh của tuyến dưới được nâng lên. Đảng bộ cũng chỉ đạo tăng cường tổ chức học tập 12 điều y đức và quy tắc ứng xử nhằm nâng cao y đức cho cán bộ y tế. Với sự chỉ đạo mạnh mẽ việc thực hiện Chỉ thị số 06/CT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế, tình trạng quá tải tại các bệnh viện đã được cải thiện đáng kể, giảm còn 30% so với những năm trước. Nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân về cơ bản được đáp ứng.
 
Đến nay ước tính có khoảng 53 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỉ lệ trên 60% dân số. Việc quản lý và bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm có nhiều tiến bộ. Công tác đào tạo nhân lực y tế, dân số, chính sách cán bộ, quản lý, sản xuất và cung ứng thuốc; Công tác hợp tác quốc tế, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng được chú trọng và đẩy mạnh nhằm nâng cao vai trò, vị thế của ngành y tế trong khu vực và trên thế giới.
 
Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục chính trị và tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng bộ thực hiện như thế nào?

- Đảng bộ đã triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí” và 12 điều y đức. Đảng ủy Bộ cũng đã xây dựng Chương trình hành động của Đảng bộ Bộ Y tế thực hiện Nghị quyết Trung ương lần thứ 7 về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; Nâng cao trình độ lý luận và nhận thức về nhiệm vụ chính trị cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ.
 
Công tác xây dựng Đảng được hết sức chú trọng. Đảng bộ đã phối hợp với các đơn vị liên quan mở 3 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 134 đảng viên mới và 3 lớp nhận thức về Đảng cho 260 quần chúng ưu tú để tạo nguồn cho công tác phát triển đảng viên.
 
Đã kết nạp được 131 đảng viên mới (chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra là kết nạp được 125 đảng viên mới). Ban Thường vụ Đảng uỷ đã xét và Đề nghị Đảng uỷ Khối các cơ quan TW tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 12 đồng chí và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 32 đồng chí; Phát thẻ đảng viên cho 122 đảng viên mới, đúng nguyên tắc, thủ tục theo hướng dẫn của Ban Tổ chức TW.

Để ngành y tế ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, sự mong đợi của nhân dân, xin ông cho biết những định hướng của Đảng bộ trong thời gian tới?

- Để làm được điều đó, Đảng bộ Bộ Y tế và toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong cơ quan đã xác định: Phải không ngừng phát huy truyền thống vinh quang của ngành y tế; tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Đảng uỷ Khối, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, Ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành. Đảng bộ sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục đảng viên, cán bộ công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp của mình theo lời dạy của Bác Hồ: “Người thầy thuốc giỏi phải đồng thời là người mẹ hiền”.
 
Ngay sau Đại hội, chúng ta cần sớm kiện toàn về mặt tổ chức, xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Đại hội, dấy lên một phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.
 
Xin cảm ơn ông!
 
Các văn bản pháp luật   Bộ Y tế tham mưu, đề xuất

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Bộ Y tế đã tham mưu, đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản pháp luật về bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trình Quốc hội, Chính phủ thông qua:
 
* Luật Bảo hiểm y tế, Luật Khám, chữa bệnh và Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.
 
* Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh Dân số.
 
* Nghị định số 13 và 14, Thông tư số 05/2008/TT-BYT, Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BYT-BNV về tổ chức bộ máy trong ngành y tế.
 
* Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2009/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 – 2020; Quyết định số 47/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa  huyện và bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009-2010; Quyết định 930/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các bệnh viện chuyên khoa lao, tâm thần, ung bướu, chuyên khoa Nhi và một số bệnh viện đa khoa tỉnh thuộc vùng miền núi, khó khăn sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2009 - 2013...

 Hà Thư

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 2 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top