Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịp Tết, tuyến nào sẽ đông khách, khó mua vé xe?

Thứ tư, 14:35 23/11/2016 | Xã hội

GiadinhNet – Ngày 22/11, Công ty CP Bến xe Hà Nội đã ban hành kế hoạch vận tải phục vụ Tết Dương và Âm lịch năm 2017. Dự kiến, trên một số tuyến sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ. Hành khách cần nắm thông tin sớm để chuẩn bị mua vé và lịch trình phù hợp tránh cảnh khan vé, hết xe.

Ngày 22/11, ông Nguyễn Anh Toàn, Giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Nội đã ký ban hành kế hoạch vận tải phục vụ Tết Dương lịch và Âm lịch 2017. Theo ông Toàn, Tết Dương lịch năm nay, cán bộ công, viên chức sẽ được nghỉ 3 ngày từ 31/12/2016-2/1/2017, đây là kỳ nghỉ dài ngày nên dự kiến lượng khách đi lại qua các bến xe sẽ tăng.

Trong dịp này, hiện các phương tiện đang hoạt động trong bến mới khai thác được 60% số ghế nên lượng xe cơ bản vẫn đáp ứng được nhu cầu đi lại của hành khách. Tuy nhiên, trên một số tuyến Hà Nội đi Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Vinh (Nghệ An), Sơn La, Lào Cai… có thể sẽ xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào lúc cao điểm.

Vào dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, đợt cao điểm vận tải khách sẽ diễn ra từ ngày 19/1 đến hết 26/1/2017. Đây là thời điểm lao động tự do, sinh viên bắt ngày nghỉ Tết về quê đón lễ Ông Công, Ông Táo cổ truyền. Từ ngày 26/1 cán bộ công nhân viên chức, lao động ở các cơ quan hành chính, doanh nghiệp bắt đầu nghỉ Tết kéo dài 7 ngày.


Hành khách cần nắm sớm thông tin vận tải Tết để chủ động mua vé tránh tình trạng ùn ứ, hết vé. Ảnh V.H

Hành khách cần nắm sớm thông tin vận tải Tết để chủ động mua vé tránh tình trạng ùn ứ, hết vé. Ảnh V.H

Số ngày nghỉ trước Tết dài nên hành khách sẽ dàn đều trong cả đợt nghỉ. Dự kiến, lượng khách qua bến sẽ tăng khoảng 30-50% so với ngày thường. Với tình hình hoạt động hiện tại của các phương tiện trên các bến đang khai thác trung bình khoảng 60% số ghế thì về cơ bản vẫn giải toả được khách.

Tuy nhiên, một số tuyến như Quảng Ninh, Thanh Hoá, Thái Bình, Vinh, Sơn La, Lào Cai… sẽ có thể xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ vào cao điểm. Số hành khách này sẽ được xe tuyến và xe tăng cường sẽ đáp ứng trong ngày.

Thời gian trước Tết, lượng khách tập trung đông ở các tuyến đường ngắn từ Vinh trở ra. Sau kỳ nghỉ Tết lượng khách lại tăng mạnh trên các tuyến đường dài như Sài Gòn, Đà Nẵng, Buôn Mê Thuột… Số khách này tập trung chủ yếu ở BX Giáp Bát.

Dự kiến lượng xe tăng cường để giải toả khách trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán tại BX Giáp Bát là 1.230 lượt/ngày, tăng 125% so với ngày thường. Trước Tết khách tập trung ở các tuyến như Nam Định, Thái Bình, Thanh Hoá. Sau Tết khách tăng trên các tuyến đường dài gồm TP HCM, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Đắk Nông…

Tại BX Mỹ Đình, lượng khách ngày cao điểm sẽ tăng thêm khoảng 200% so với ngày thường. Dự kiến tăng cường 1.600 lượt/ngày, tăng 115% so với ngày thường. Khách đông trên các tuyến Hà Nội đi: Nghệ An, Thanh Hoá, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Phú Thọ…

Tại BX Gia Lâm, dự kiến lượng khách ngày cao điểm tăng 200% so với ngày thường. Xe tăng cường dự kiến là 890 xe/ngày, tăng 115% so với ngày thường. Khách tập trung trên các tuyến như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang…

Hiện nay, để phục vụ cho hàng vạn lượt khách sẽ về quên ăn Tết tới, các BX ở Hà Nội đã bắt tay vào chuẩn bị nhằm vận hành tốt trong đợt cao điểm này. Các phương án từ an toàn, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, vệ sinh… cũng như kiểm soát các hoạt động vận tải của doanh nghiệp trong bến đã được đề ra. Mục tiêu mà các bến này đặt ra là không để tình trạng người dân không có xe để về quê ăn Tết.

Minh Anh

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 10 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 44 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 49 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top