Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đỉnh Mẫu Sơn: Băng tuyết bất ngờ phủ trắng mái nhà dân

Chủ nhật, 17:29 30/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet – Với độ cao hơn 1.500m so với mực nước biển, nhiệt độ giảm mạnh khiến nước mưa nhanh chóng kết băng tại đỉnh núi Mẫu Sơn. Đây cũng được ghi nhận là nơi có nhiệt độ thấp nhất cả nước.

Tin mới nhất về không khí lạnh: Mẫu Sơn mưa tuyết, nước suối đóng thành băng ở Sapa Tin mới nhất về không khí lạnh: Mẫu Sơn mưa tuyết, nước suối đóng thành băng ở Sapa

GiadinhNet - Nhiệt độ xuống thấp khiến nhiều nơi ở các vùng núi cao đã xuất hiện băng giá, mưa tuyết, các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại.

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, hôm nay (30/12) các tỉnh miền Bắc bước vào ngày thứ ba trong đợt rét đậm, rét hại dịp Tết Dương lịch 2019, nền nhiệt tiếp tục giảm sâu, vùng núi cao có nơi dưới có nơi 0 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên đêm nay và ngày mai 31/12, ở Bắc Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.


Nhiệt độ xuống chỉ còn âm 0,3 độ C khiến băng giá xuất hiện ở Mẫu Sơn.

Nhiệt độ xuống chỉ còn âm 0,3 độ C khiến băng giá xuất hiện ở Mẫu Sơn.


Cây cối và nhiều đồ vật bị băng tuyết bao phủ. Ảnh: Quang Huy

Cây cối và nhiều đồ vật bị băng tuyết bao phủ. Ảnh: Quang Huy

Phía Tây Bắc Bộ trời rét hại, vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, có nơi dưới 8 độ C; cao nhất 11-14 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 15 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trời rét hại. Vùng núi cao đề phòng khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá. Nhiệt độ thấp nhất từ 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao 0 độ C; cao nhất 10-13 độ C.


Cây, ngọn cỏ sát mặt đất băng giá phủ kín.

Cây, ngọn cỏ sát mặt đất băng giá phủ kín.


Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn ngày 30/12. Ảnh: B.M.T

Băng giá xuất hiện trên đỉnh Mẫu Sơn ngày 30/12. Ảnh: B.M.T

Ngày 30/12, nhiệt độ tại tỉnh miền núi Lạng Sơn tiếp tục giảm sâu. Đặc biệt, tại đỉnh núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) nơi có độ cao hơn 1.500 m so với mực nước biển, nhiệt độ giảm mạnh xuống còn từ -2 độ đến -1 độ C nên sáng cùng ngày, băng giá đã xuất hiện và bám vào các ngọn cỏ, cành cây.

Ông Sính, chủ một khách sạn ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cho biết, người dân lên khu vực đỉnh Mẫu Sơn nhiều nên từ ngày 29/12, khu vực này đã hết phòng.


Cây cối phủ kín băng giá.

Cây cối phủ kín băng giá.


Mái nhà phủ tuyết trắng xóa trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: T.T.Linh

Mái nhà phủ tuyết trắng xóa trên đỉnh Mẫu Sơn. Ảnh: T.T.Linh

Theo ông Sính, trên khu vực đỉnh Mẫu Sơn xuất hiện băng giá, nhiều du khách thích thú đã ra ngoài chụp ảnh cùng băng.

Theo dự báo, vào chiều tối và đêm nay (30/12), các đỉnh núi vùng núi biên giới phía Bắc, nơi có độ cao từ 2300m trở lên, nhiều khả năng xuất hiện mưa tuyết hoặc băng giá.


Du khách tìm về Mẫu Sơn để chờ ngắm tuyết. Ảnh: T.T.Linh

Du khách tìm về Mẫu Sơn để chờ ngắm tuyết. Ảnh: T.T.Linh

Trước tình trạng lạnh rét sâu và còn kéo dài. Vì vậy, bà con nông dân các tỉnh, thành miền Bắc cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống rét cho vật nuôi, cây trồng các loại.

Biện pháp tốt nhất là không chăn thả gia súc khi ngoài trời có mưa rét, dùng tấm nilông phủ kín cây non mới mọc, cây nhỏ trong các vườn ươm. Không tra gieo hạt giống các loại khi trời còn rét đậm, rét hại.


Hàng rào trên đỉnh Mẫu Sơn cũng bị phủ bởi lớp băng giá lạnh. Ảnh: T.Dương

Hàng rào trên đỉnh Mẫu Sơn cũng bị phủ bởi lớp băng giá lạnh. Ảnh: T.Dương


Tuy nhiên, băng giá cũng khiến cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp trở nên nguy hiểm, nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lên, xuống núi. Ảnh: T.Dương

Tuy nhiên, băng giá cũng khiến cung đường lên đỉnh núi Mẫu Sơn nhỏ, hẹp, có nhiều đoạn cua gấp trở nên nguy hiểm, nhiều khó khăn cho các phương tiện giao thông khi lên, xuống núi. Ảnh: T.Dương

Che chắn kín đáo lại chuồng trại để tránh gió lùa, đốt lửa sưởi ấm vào ban đêm cho đàn gia súc. Bổ xung thêm các chất vi khoáng vào thức ăn để vật nuôi có sức chống lại lạnh rét.

Miền Bắc chìm trong rét đậm, dự báo xuất hiện mưa tuyết trên đỉnh Fansipan Miền Bắc chìm trong rét đậm, dự báo xuất hiện mưa tuyết trên đỉnh Fansipan

GiadinhNet - Các tỉnh miền Bắc sáng 29/12 tiếp tục chìm trong rét đậm, rét hại. Dự báo, từ nay đến hết ngày 31/12, một số vùng núi, đặc biệt là Sapa (Lào Cai) có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Trung tá CSGT bị người vi phạm tông hơn một năm trước đã qua đời

Xã hội - 48 phút trước

Sau một thời gian dài chữa trị, Trung tá Quách Văn Trường đã qua đời. Hơn một năm trước, trong lúc làm nhiệm vụ, Trung tá Trường bị một đối tượng điều khiển xe máy đâm trọng thương.

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Không cần hộ chiếu (passport) quốc gia này chuẩn bị cho nhập cảnh với tất cả du khách trên thế giới

Xã hội - 49 phút trước

GĐXH – Đây là một trong số ít quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng thủ tục nhập cảnh tự động mà không cần đến hộ chiếu (passport).

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Công ty sách Nhã Nam xin lỗi về tin đồn 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 52 phút trước

Ông Nguyễn Nhật Anh, Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, xin lỗi vì "đã có một số hành động thể hiện sự quan tâm, quý mến đối với nhân viên nữ".

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 5 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 5 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 5 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Top