Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đình chỉ hãng xe Sao Việt, hành khách đã đặt chỗ, mua vé đi bằng xe nào?

Thứ ba, 16:46 02/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet – Sở GTVT Hà Nội đã công bố thông tin thu hồi giấy phép kinh doanh, tạm đình chỉ hãng xe Sao Việt có xe gây tại nạn thảm khốc ở Lào Cai. Vậy những hành khách đã đặt chỗ, mua vé, gửi hàng thì đi về bằng phương tiện nào?

Đình chỉ hãng xe Sao Việt, hành khách đã đặt chỗ, mua vé đi bằng xe nào? 1
Nhu cầu đi lại của người dân trên tuyến Hà Nội - Lào Cai sẽ bị xáo trộn sau vụ tại nạn thảm khốc.
 
Theo thông tin được Sở GTVT Hà Nội công bố cho thấy, đơn vị này đã có quyết định thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải, tạm đình chỉ hoạt động của hãng xe Sao Việt chi nhánh Hà Nội để điều tra.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cũng đã chỉ đạo Sở GTVT Lào Cai và Hà Nội thu hồi giấy phép có thời hạn đối với công ty Minh Thành Phát (trụ sở tại Lào Cai), chủ quản của hãng xe Sao Việt để điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn.

Theo lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội, chiếc xe bị nạn của Sao Việt có dấu hiệu vi phạm điều kiện kinh doanh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ và an toàn vận tải khi chạy sai hành trình được cấp và chở đến 53 người (cả tài xế), trong khi xe được thiết kế có 46 giường nằm và 1 ghế ngồi.

Theo thường lệ, vào ngày lễ, sẽ có một lượng hành khách nhất định mua vé khứ hồi, hoặc gọi điện đặt chỗ để có vé đi về. Vậy, khi Sở GTVT Hà Nội đình chỉ hoạt động của hãng xe Sao Việt thì quyền lợi hành khách sẽ giải quyết như thế nào thì cơ quan chức năng hai đầu tuyến đến thời điểm hiện tại cũng chưa có công bố cụ thể. Hiện trên các diễn đàn, người dân đã lên tiếng về việc giải quyết nhu cầu đi lại, gửi hàng trên tuyến Hà Nội - Lào Cai.

Theo lãnh đạo BX Mỹ Đình, hiện mỗi ngày hãng xe Sao Việt có 5 nốt xe chạy tuyến Mỹ Đình – Lào Cai. Và trên thực tế, tổng số xe của hãng này chạy các dạng hợp đồng, cố định rơi vào khoảng 17 chiếc. Sao Việt là một trong 6 hãng xe có xe chạy tuyến Mỹ Đình – Lào Cai. Như vậy, việc hãng xe bị đình chỉ sẽ có một lượng không nhỏ hành khách bị hảnh hưởng. "Sở và doanh nghiệp sẽ có phương án, khi Sở có phương án thì BX sẽ chấp hành để giải quyết quyền lợi cho hành khách" - lãnh đạo BX Mỹ Đình nói.

Liên quan đến chi tiết cho rằng, xe gây tai nạn không có nốt xe ở BX Mỹ Đình nhưng vẫn xếp khách từ đây về Lào Cai, ông Nguyễn Phi Thanh, Phó giám đốc BX Mỹ Đình cho biết: “Xe gây tai nạn có đầy đủ hồ sơ xin chạy tăng cường giải tỏa khách dịp lễ 2/9 được Sở GTVT cấp phép. Xe được cấp tem tuyến chạy tăng cường theo chuyến. 17h30 ngày 30/8, xe được cấp phép vào BX Mỹ Đình để giải tỏa khách, xe xếp 45 chỗ và đã hoàn thành lệnh tăng cường vào 5h sáng ngày 31/8. Như vậy, lệnh tăng cường xuất phát từ BX Mỹ Đình – BX Lào Cai của xe tai nạn đã hoàn thành, việc sau đó xe đi đâu là quyền điều hành của doanh nghiệp và doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước việc điều hành của mình”.

Theo thông tin PV báo điện tử Giadinh.net.vn từ doanh nghiệp vận tải Hà Sơn và các doanh nghiệp khác có xe chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai thì trong dịp lễ thì phần lớn số giường xe giường nằm đã kín chỗ. Như vậy, để giải quyết nhu cầu đi lại của người dân, cơ quan chức năng hai đầu tuyến Hà Nội – Lào Cai cần có kế hoạch và công bố kế hoạch để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Công Tâm

congtam
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Đề nghị không cấp đổi giấy phép lái xe nếu chưa nộp phạt xong

Thời sự - 2 phút trước

Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam, Sở GTVT các tỉnh, thành phố, Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố yêu cầu giải quyết vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 52 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 7 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Top