Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều tra "nóng" những cuộc điện thoại trên 30 phút

Thứ tư, 08:13 02/07/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Ngày mai 3/7, đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2008 sẽ chính thức bắt đầu. Để chống gian lận thi cử, tất cả những cuộc gọi điện thoại trên 30 phút sẽ nằm trong tầm "kiểm soát" của công an.

> Dùng mọi nguồn lực đón thí sinh ngày cao điểm

Sẽ có 30 đoàn thanh tra lưu động

Theo Bộ GD&ĐT, trong những năm qua các hình thức gian lận chủ yếu trong phòng thi gồm: quay cóp, trao đổi bài, thi kèm, thi hộ, dùng điện thoại di động. Vì vậy, Bộ GD&ĐT lưu ý các cán bộ coi thi trong ngày tập trung làm thủ tục đầu tiên đều phải nhắc nhở thí sinh nếu đưa tài liệu và vật dụng trái phép vào phòng thi, dù sử dụng hay chưa sử dụng, đều bị đình chỉ thi.

Để tuyệt đối tránh gian lận, từ kỳ thi năm trước Bộ GD&ĐT đã đề nghị phối hợp một số bộ ngành, trong đó có Bộ Công an nhằm kiểm soát tại các khu vực diễn ra kỳ thi. Tại các khu vực thi, tất cả số máy trong chế độ đàm thoại có thời gian trên 30 phút đều sẽ bị lưu ý, nếu có dấu hiệu nghi ngờ, sẽ lập tức bị điều tra.

Rút kinh nghiệm một số vấn đề nảy sinh như người ngoài nhảy tường vào cướp đề ở kỳ thi tốt nghiệp THPT & bổ túc THPT vừa qua, Bộ Công an đã yêu cầu công an các địa phương phải tăng cường bố trí lực lượng bảo vệ trong và ngoài khu vực thi. Đặc biệt, có biện pháp giám sát bảo đảm an ninh thông tin trong quá trình làm đề, giám sát chặt chẽ công tác vận chuyển, sao in đề thi trực tiếp tại các cơ sở in sao...

Theo ông Trần Bá Giao, Phó chánh Thanh tra Giáo dục Bộ GD&ĐT, điểm mới năm nay Bộ sẽ không tổ chức tập huấn công tác thi cử cho cán bộ cốt cán của các trường ĐH, CĐ như trước mà các trường phải chủ động tổ chức tập huấn trên cơ sở tài liệu hướng dẫn do bộ ban hành. Bộ sẽ chỉ triển khai tập huấn cho cán bộ thanh tra thuộc các đoàn lưu động.

Ngoài ra, ban chỉ đạo thi cũng sẽ có 3 đoàn kiểm tra đến các hội đồng thi khu vực Hà Nội. Đặc biệt, năm nay Bộ GD&ĐT sẽ không cử thanh tra Bộ xuống các trường mà chỉ tổ chức các đoàn thanh tra lưu động đi kiểm tra đột xuất. Theo đó từ ngày 2 - 17/7 sẽ có 30 đoàn thanh tra của Bộ (gồm 19 đoàn thanh tra đợt thi ĐH và 11 đoàn thanh tra đợt thi vào các trường CĐ) sẽ tiến hành thanh tra đột xuất tại một số địa phương.

Phân luồng giao thông, tăng cường xe bus

Từ ngày 3 đến 5/7, ngày 8 đến 10/7 và 14 đến 16/7, Công an TP Hà Nội sẽ tạm cấm các loại xe ô tô tải từ 1 tấn trở lên, xe chở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe bus) không được đi tại một số tuyến phố chính thuộc nội thành trong giờ cao điểm (buổi sáng từ 5h - 9h, buổi chiều từ 15h30 - 19h).

Cụ thể, các tuyến đường cấm gồm: Đại La, Giải Phóng (trừ đoạn từ ngã ba Pháp Vân đến ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng), Trường Chinh, Quốc lộ 6, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Thái Hà, Chùa Bộc, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Đại Cồ Việt, Bạch Mai, Trương Định, Láng, Bưởi, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Hồ Tùng Mậu, Lạc Long Quân, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê.

Đặc biệt, trên các tuyến giao thông thuộc địa bàn Hà Nội, cảnh sát giao thông và các lực lượng công an khác sẽ cấm tất cả các loại phương tiện không được đỗ, dừng dưới lòng đường ở khu vực cổng các địa điểm thi trong những ngày diễn ra kỳ thi ĐH, CĐ. 

Theo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đến thời điểm này công ty đã lên kế hoạch tăng cường cho 35 tuyến xe bus chính, mỗi tuyến tăng 2 xe để phục vụ nhu cầu đi lại của thí sinh và người nhà trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Số xe này sẽ được bố trí tại các điểm đầu - cuối tại các bến xe và nhất là gần các điểm thi của các trường ĐH, CĐ như: Long Biên - Hà Đông, Bác Cổ - Hà Đông - Ba La, Giáp Bát - Gia Lâm, ga Hà Nội - Thường Tín, Kim Mã - Nội Bài, Long Biên - Đông Mỹ, Long Biên - Từ Sơn, Công viên Thống Nhất - Đại học Nông Nghiệp I, Long Biên - Phố Nỉ, Long Biên - Nội Bài, Giáp Bát - Mỹ Đình, Giáp Bát - Bến xe Hà Đông, Trần Khánh Dư - Bến xe Hà Đông. 

Thi Nguyên

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 31 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 53 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 2 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top