Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điều bí mật mà thầy Park quyết chỉ chia sẻ với người hâm mộ Việt Nam

Thứ năm, 15:14 30/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Khi chia sẻ điều này, ông Park đã mời phóng viên Hàn Quốc ra ngoài, với lý do ông chỉ muốn nói điều này cho giới truyền thông Việt Nam.

Trong cuộc gặp gỡ truyền thông sáng 30/8, ông thầy người Hàn đã không để các phóng viên đồng hương tác nghiệp để tiện chia sẻ về 'những điều bí mật'. Ông muốn cuộc phỏng vấn này chỉ dành cho các nhà báo Việt Nam.


HLV Park Hang-seo trong cuộc gặp báo chí Việt Nam tại Indonesia sáng 30/8. Ảnh: Ngôi sao

HLV Park Hang-seo trong cuộc gặp báo chí Việt Nam tại Indonesia sáng 30/8. Ảnh: Ngôi sao

"Hôm qua, có phóng viên hỏi về trường hợp đội trưởng Văn Quyết không được thi đấu. Lúc đó có phóng viên Hàn Quốc ở đó nên tôi không nói được vì liên quan đến chuyện chiến thuật. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ. Trước mỗi trận đấu, tôi luôn phải làm một việc rất quan trọng là kiểm tra phong độ, đặc biệt là sức khỏe của cầu thủ.

Sau đó, tôi căn cứ vào tình hình của đối phương, họp đội và xây dựng chiến lược. Khi đó, đội ngũ trợ lý cũng có những ý kiến khác nhau và cần phải có sự thống nhất. Tôi lắng nghe tất cả, thêm quan điểm của mình và đưa ra quyết định cuối cùng", ông Park cho biết.

HLV Park Hang-seo chia sẻ về những kế hoạch bất thành của ông trong trận đấu quyết định gặp Hàn Quốc. "Tôi nói với cầu thủ rằng trận này sẽ là cuộc đấu giữa chúng ta và thời gian 90 phút. Bởi Hàn Quốc có những cầu thủ xuất sắc. Tôi chuẩn bị phương án trụ được hiệp một và cơ hội sẽ đến với chúng ta. Việt Nam quyết thắng từ phút 60 trở đi và tôi tính phương án có những điều chỉnh để thắng. Tôi sẽ đưa các cầu thủ gây đột biến vào sân để giải quyết trận đấu.

Về trường hợp của Văn Quyết, anh kiệt sức từ trước trận đấu với Syria và tôi tính toán vai trò của Văn Quyết sẽ phát huy ở hiệp hai trận gặp Hàn Quốc. Nhưng chúng ta thua quá sớm và tôi phải đưa Văn Quyết vào ngay".

HLV Park nói thêm về trường hợp của học trò Xuân Trường - người không có phong độ tốt và ít được ra sân ở Asiad: "Xuân Trường không gặp chấn thương và vẫn suy nghĩ tích cực, anh ấy là một tài năng của đội bóng. Các cầu thủ đều có phong độ hình sin. Sau giải đấu ở Thường Châu, Xuân Trường về CLB, sự khác biệt về cách chơi ở CLB và đội tuyển có thể là nguyên nhân.

Tôi ví dụ, các tiền vệ trung tâm của tôi theo mẫu hình chiến đấu, phải cắt ngay đường tấn công của đội bạn khi đi vào khu vực của mình. Tôi muốn tranh chấp quyết liệt, nhưng Xuân Trường không có thế mạnh về tranh chấp. Điều này có thể khiến anh ấy cảm thấy khó khăn. Có thể ở Trung Quốc, Trường thể hiện tốt điều này".

"Ngoài Hùng Dũng phải về nước sớm, 19 cầu thủ còn lại đều là những thành viên tôi đều yêu quý và tin tưởng. Bất kỳ ai cũng có ưu nhược điểm và nhiệm vụ của tôi là phải tối đa hóa sức mạnh của họ. Trong trận tới, tôi mong muốn một chiến thắng để đền đáp tấm lòng của người hâm mộ dành cho đội" ông Park cho biết.

Cũng trong buổi gặp riêng với báo chí Việt Nam sáng nay, thầy Park chia sẻ rằng mình muốn được minh oan. "Tôi biết mạng xã hội có nhiều người bình luận về cá nhân tôi. Tôi mong báo giới sẽ truyền tải lời nói của tôi tới người hâm mộ. Tôi không chơi mạng xã hội. Tôi thậm chí không dùng email. Tôi là người thế hệ analog chứ không phải digital. Tất cả những gì trên mạng xã hội tôi nói đều là giả. Đó là những phát ngôn giả, con người giả. Sự thật chỉ là những gì tôi nói trong các cuộc họp báo, chính thức thông báo với mọi người", ông Park chia sẻ.

Sau trận thua Hàn, một số tài khoản của mạng xã hội đã công kích ông Park
Sau trận thua Hàn, một số tài khoản của mạng xã hội đã công kích ông Park

Ngày hôm qua, sau trận đấu, bên cạnh sự cảm thông và chia sẻ, HLV người Hàn Quốc cũng trở thành đối tượng bị công kích trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng cho rằng ông Park cố tình không bố trí đội hình mạnh nhất khi phải đối đầu với đội bóng quê hương.

Thậm chí, có kẻ còn mạo danh HLV người Hàn Quốc để đăng tải những bức hình và thông điệp về tuyển Olympic Việt Nam trên Facebook và nhận vô số "gạch đá" từ cộng đồng mạng. Vì lẽ đó, chiến lược gia 59 tuổi đã phải lên tiếng giải thích về vấn đề này.

Khi được hỏi về trận đấu tranh huy chương đồng với đối thủ Olympic UAE, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi không muốn đá luân lưu với UAE. Tôi là HLV trưởng và tôi hiểu các cầu thủ rất mệt mỏi nếu đá luân lưu. Tôi muốn thắng trong 90 phút"

Cũng theo ông thầy người Hàn Quốc, ngay sau trận đấu ngày hôm qua, toàn bộ ban huấn luyện đã ngồi lại để mổ băng và phân tích đối thủ của Olympic Việt Nam trong trận tranh huy chương đồng sắp tới.

"Tôi xem qua tivi, các trợ lý đã có đầy đủ hình ảnh, thông tin. Chiều nay ban huấn luyện sẽ họp để phân tích. Mỗi đội đều có điểm mạnh riêng và đã vào tới vòng 4 đội thì không thể coi nhẹ bất kỳ đối thủ nào", ông nhấn mạnh.

"UAE sở hữu khả năng tấn công đa dạng, đặc biệt ở hai bên cánh. Nhưng sang đến hiệp 2, thể lực của họ đã suy giảm rõ rệt. Tôi sẽ cố gắng cùng các cầu thủ giành chiến thắng và có được tấm huy chương đồng", thầy Park thể hiện sự quyết tâm.

Trận tranh huy chương đồng bóng đá nam ASIAD giữa Olympic Việt Nam và Olympic UAE sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 1/9 (theo giờ Việt Nam).

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 32 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 40 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top