Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điện máy đầu hè: Ít hàng mới, mua sắm đìu hiu

Thứ sáu, 17:03 10/04/2009

Thị trường điện máy, điện lạnh đầu hè năm nay ít sản phẩm mới. Nếu nhà sản xuất dè dặt trước sức mua của thị trường thì giới kinh doanh xác định năm nay họ sẽ phải dồn sức để có mức giá tốt nhất cho người tiêu dùng.

Tại các trung tâm điện máy lớn ở Hà Nội như Pico, Nguyễn Kim - Tràng Thi, Việt Long… dù đã bước sang tháng 4 nhưng trái với cùng kỳ mọi năm, các mặt hàng bày bán vẫn chưa mấy khác biệt, không khí mua sắm khá trầm lắng.

Sức mua hàng điện máy năm nay được dự báo chỉ bằng 60-70% năm ngoái.

Nhà sản xuất thận trọng

Giới kinh doanh cho biết, ngoại trừ LG đưa ra dòng điều hòa Health plus có thêm tính năng chống dị ứng (được phát triển từ dòng Neo Plasma lọc khí diệt khuẩn trước đây) thì các hãng như Panasonic, Samsung, Mitsubishi chủ yếu tập trung cải tiến kiểu dáng, hình thức sản phẩm dựa trên các model cũ. Tính năng tiết kiệm điện tiếp tục được các hãng nhấn mạnh.

Điều hòa của các thương hiệu trong nước như Funiki, Gree, Ree đa số duy trì các sản phẩm như năm ngoái. Riêng Nagakawa, năm nay đưa ra 3 model mới tập trung vào diệt nấm mốc và tiết kiệm điện. Song, con số này cũng không đáng kể so với 10 model mà hãng ồ ạt đưa ra đầu hè 2008.

Mặt hàng tủ lạnh cơ bản cũng không nhiều nét mới. Theo giới kinh doanh, đến giờ này hai ông lớn chiếm thị phần cao nhất là Sanyo và Toshiba vẫn chưa có động tĩnh gì.

Không chỉ hạn chế về các model mới, số lượng sản phẩm cung cấp ra thị trường hiện cũng giảm nhiều.

Phụ trách kinh doanh của LG tại miền Bắc cho rằng, sức mua hàng điện máy năm nay chỉ bằng 60-70% năm ngoái nên để tránh tình trạng nhập hàng tràn lan dẫn đến tồn đọng, đồng thời tránh những rủi ro do biến động tỷ giá, hãng đã xác định nhập vừa phải, bán đến đâu hết đến đấy và kiểm soát lượng tồn kho ở mức tối thiểu.

Đại diện một công ty sản xuất có tiếng ở Vĩnh Phúc thì phân tích, các model mới đưa ra bao giờ cũng phải có tính năng riêng biệt hoặc vượt trội. Đầu tư vào sản phẩm mới trong bối cảnh sức mua giảm đến 40% như hiện nay, nhà sản xuất vừa bị đội chi phí mà hàng làm ra lại tồn kho không bán được.

Chính vì vậy, tập trung cải tiến mẫu mã, hoàn thiện hơn về chất lượng đối với những dòng đã sản xuất rồi là lựa chọn phổ biến của các hãng.

Kinh doanh chạy đua về giá

Tập trung về giá và các hoạt động hậu mãi thiết thực sẽ lôi cuốn khách hàng.

Ngoại trừ điều hòa Mitsubishi tăng giá khoảng 3% (tính ra mỗi sản phẩm tăng thêm 100.000 - 300.000 đồng tùy loại) với lý do biến động tỷ giá, thì phần lớn các hãng khác đều giữ, thậm chí một số dòng của Samsung, LG còn giảm vài trăm nghìn đồng so với mức giá cũ.

Cụ thể điều hòa JH12 của LG tại trung tâm điện máy Việt Long đang có giá 7,69 triệu đồng/chiếc, giảm 300.000 đồng so với trước đây; điều hòa AS 09 của Samsung giảm khoảng 400.000 đồng, còn 4,69 triệu đồng/chiếc.

Ngoài ra, theo chương trình khuyến mại đầu hè của các trung tâm, khách hàng mua điều hòa còn được miễn phí lắp đặt và 5 mét ống đồng, tiết kiệm được 650.000 đồng so với thời điểm trước và sau khuyến mại.

Nếu như hướng vào phân khúc khách hàng trung bình, giá sản phẩm vừa túi tiền của số đông là khẳng định của lãnh đạo trung tâm điện máy Nguyễn Kim - Tràng Thi, thì “đánh thẳng vào giá sản phẩm” là tuyên bố của Pico trong kế hoạch khuyến mại, kích cầu năm nay.

“Năm ngoái chi phí cho hoạt động quảng cáo, marketing trong dịp hè của chúng tôi hết 5 tỷ đồng. Trong đó hơn 1 tỷ đồng cho khách hàng bốc thăm đi du lịch các nước. Năm nay cũng với khoản tiền như vậy, trung tâm sẽ dành trọn cho việc giảm giá trên sản phẩm, hỗ trợ các dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng thiết thực”, anh Ngô Thành Đạt, đại diện Pico tuyên bố.

Trước các dự báo sức mua từ nay đến cuối năm chưa thể cải thiện, giới kinh doanh xác định, vấn đề lợi nhuận năm nay không được đặt ra nhiều. Cách duy nhất là giảm giá sản phẩm và tạo ra các chuỗi sự kiện để giữ khách, duy trì được miếng bánh thị phần sau nhiều năm gây dựng.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Que kem hình cột mốc, món ăn quảng bá độc đáo hay tiềm ẩn nguy cơ mất mỹ quan khu du lịch?

Que kem hình cột mốc, món ăn quảng bá độc đáo hay tiềm ẩn nguy cơ mất mỹ quan khu du lịch?

Ẩm thực 360 - 1 phút trước

GĐXH - Bên cạnh những lời khen ngợi tích cực và sự hưởng ứng bắt trend kem cột mốc Hà Giang, không ít người bày tỏ sự quan ngại về vấn đề kinh doanh dịch vụ ngay cạnh cột mốc Km số 0 có thể làm mất mỹ quan, ảnh hưởng tới điểm check-in mang dấu ấn nhiều năm này.

Trẻ hoá da ở đâu tốt? Công nghệ trẻ hóa da nào đang hot?

Trẻ hoá da ở đâu tốt? Công nghệ trẻ hóa da nào đang hot?

Đẹp - 2 phút trước

Trẻ hóa da là một trong những giải pháp giúp chị em kéo lại tuổi xuân. Đây là kỹ thuật hiện đại, cần được thực hiện tại những địa chỉ uy tín để có kết quả hoàn hảo, đảm bảo an toàn. Vậy trẻ hoá da ở đâu tốt? Nên lựa chọn phương pháp nào là phù hợp?

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Ảnh, clip: Lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 100 năm đổ bộ Trung Quốc, ảnh từ trên cao tiết lộ hiện trường kinh hoàng

Tiêu điểm - 19 phút trước

Cơn mưa lớn tấn công vào khu vực miền nam Trung Quốc đã khiến tính mạng của hàng chục triệu người tại đây bị đe dọa.

Mười năm tổ chức 1 lần, lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Mười năm tổ chức 1 lần, lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Câu chuyện văn hóa - 27 phút trước

GĐXH - Lễ hội đền Nguyễn Cảnh Hoan, còn gọi là "Thập niên sự lệ" vừa nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tối 22/4.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 33 phút trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 56 phút trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Đỗ Thị Hà nói gì về tin đồn sắp làm dâu hào môn?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - "Tôi muốn giữ khoảng trời riêng và bình yên cho câu chuyện cá nhân của tôi", Đỗ Thị Hà chia sẻ về tin đồn hẹn hò thiếu gia tập đoàn lớn.

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Nhiều cây xanh trên các tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ đổ, gãy nếu xảy ra mưa dông

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hoàng loạt cây xanh tại nhiều tuyến phố ở Hà Nội tiềm ẩn nguy cơ gãy, đổ nếu gặp mưa dông và gió to gây thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Hà Nội: Phát hiện cô gái tử vong dưới hồ nước Công viên Tuổi trẻ Thủ đô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sáng 23/4, thi thể cô gái trẻ tử vong dưới hồ nước tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng) đã được lực lượng chức năng vớt lên bờ, nguyên nhân đuối nước nghi do nạn nhân nhảy cầu tự tử.

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Lai Châu: Bắt nhóm đối tượng lừa bán vàng giả

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để lừa bán vàng giả vừa bị Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ.

Top