Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến sức khoẻ các nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực khiến nhiều người thương vong

Thứ ba, 20:24 14/07/2020 | Xã hội

GiadinhNet – Nhờ sự cố gắng ứng cứu của lực lượng chức năng và người dân mà rất nhiều người giữ được mạng sống sau khoảnh khắc kinh hoàng…

Ngày 14/7, thông tin từ Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết, đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 17 nạn nhân trong vụ lật xe khách đã xuất viện.

Qua báo cáo, hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum còn 8 ca; Bệnh viện khu vực Ngọc Hồi còn 9 nạn nhân đang điều trị. Tất cả những ca đang nằm điều trị ở các bệnh viện đều đã qua cơn nguy kịch.

Trước đó vào khoảng 4h10 ngày 11/7 tại Km23 850 Quốc lộ 14C, đoạn qua đèo Ngọc Vin thuộc địa phận xã Rờ Kơi, huyện Sa Thầy, Kon Tum đã xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Diễn biến sức khoẻ các nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực khiến nhiều người thương vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở Kon Tum khiến 6 người tử vong. Ảnh: Uỷ ban ATGT Quốc gia

Thời điểm xảy ra vụ tại nạn, xe khách mang BKS 36B-022.32 (loại xe giường nằm 48 chỗ) do tài xế Mai Hải Nam (SN 1981, trú huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa) điều khiển. Xe khách này xuất phát từ tỉnh Thanh Hóa đi hướng TP Hồ Chí Minh, trên xe chở theo 40 người (gồm 5 người nhà xe và 35 hành khách). Khi đến địa điểm nói trên, xe khách bất ngờ lao xuống vực sâu hơn 30m.

Hậu quả, vụ tai nạn làm 5 người chết tại chỗ và 1 người chết tại bệnh viện, 35 người bị thương được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi và Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Theo Sở GTVT Kon Tum, xe khách gây tai nạn đăng ký chạy tuyến Thanh Hóa-TP Hồ Chí Minh. Vị trí xảy ra tai nạn nằm trên Quốc lộ 14C đang trong quá trình thi công, chưa đưa vào lộ trình cho phép xe khách liên tỉnh khai thác. Do đó, việc xe khách đi theo tuyến Quốc lộ 14C là không đúng với lộ trình đăng ký.

Diễn biến sức khoẻ các nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực khiến nhiều người thương vong - Ảnh 3.

Chiếc xe khách bị biến dạng sau vụ tai nạn thảm khốc.

Chiếc xe gặp nạn hiện đã được kéo về để ở Trạm bảo vệ rừng Đăk Rơ Mao (Vườn quốc gia Chư Mom Ray) cách hiện trường 5 km. Thân xe biến dạng, cửa kính bị vỡ vụn. Đất cát, cây cỏ và máu bám đầy trần, ghế xe.

Ông Chu Văn Bàn (nhân viên trạm kiểm soát liên ngành Đắk Rơ Mao) trong nhóm người đầu tiên tiếp cận hiện trường chia sẻ, khi ông đến nơi đã thấy một số nạn nhân ngồi bần thần trên đường, quần áo dính đầy đất, cây cỏ và máu. Ai nấy đều bàng hoàng lo lắng. Có cả những tiếng khóc ré lên vì đau đớn ở dưới vực.

"Khi đó, có rất nhiều nạn nhân bị mắc kẹt bên trong xe. Thoáng nhìn, tôi thấy một người phụ nữ gần mình không thể di chuyển được. Tôi vội gỡ những chướng ngoại vật rồi kéo bà ấy ra khỏi xe. Một tay giữ bà ấy trên vai, một tay bám vào bờ vực để bò lên đường. Bà ấy mệt lả nhưng vẫn cố nói: "Còn cháu gái 8 tuổi của tôi đang mắc kẹt dưới đó nữa. Cứu cháu tôi với". Lập tức tôi lao xuống đưa cháu của bà ấy lên bờ. Đứa nhỏ đau đớn, yếu ớt nằm bẹp", ông Bàn kể lại.

Diễn biến sức khoẻ các nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực khiến nhiều người thương vong - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng cứu hộ các nạn nhân ra ngoài.

Khi ông Bàn cùng mọi người đã đưa được một số nạn nhân lên đến đường thì lực lượng chức năng cũng đến đông hơn. Ông vội chạy về trạm lấy chiếc võng cũ của mình để khiêng các nạn nhân từ dưới vực lên.

"Tôi có tuổi rồi, không nghĩ mình có sức khỏe để cõng các nạn nhân từ dưới vực sâu khoảng 30m lên đường. Lúc đó, thâm tâm tôi chỉ biết phải thật nhanh để đưa các nạn nhân thoát khỏi xe. Tôi thấy thương cho 6 nạn nhân xấu số phải bỏ mạng nơi rừng xanh, hẻo lánh này", người đàn ông 51 tuổi xót xa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã đến kiểm tra hiện trường. Ông Hùng ghi nhận sự nỗ lực cứu nạn của người dân, lực lượng chức năng và các y bác sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị các cơ quan ban ngành của tỉnh Kon Tum quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trong vụ tai nạn.

Nhóm PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 42 phút trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 45 phút trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 1 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 2 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Top