Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến nguy hiểm của bão số 9: Gió giật mạnh, nhà sập, thuyền hư hỏng

Chủ nhật, 08:33 25/11/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trưa nay (25/11), bão số 9 đã đổ bộ vào Vũng Tàu rồi suy yếu thành áp thấp, nhiều tỉnh thành lân cận và cả Sài Gòn đang mưa rất lớn, cây đổ.

Lúc bão đổ bộ vào TP. Vũng Tàu gió cấp 8 khiến nhiều người đi đường bị ngã xe, nhiều cây xanh bị bật gốc nằm chắn ngang đường. Chính quyền địa phương dùng cưa máy cắt khúc, giải tỏa ùn tắc. Mưa rất lớn đã xảy ra khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, ôtô di chuyển khó khăn, trong khi người đi xe máy phải dẫn bộ trên vỉa hè.


Cây cối đổ bật gốc do sức gió của bão số 9.

Cây cối đổ bật gốc do sức gió của bão số 9.

Đến 11h, TP Vũng Tàu mưa vẫn trút xuống, người dân đóng kín cửa hạn chế ra đường.

Thông tin mới cập nhật tại Phan Thiết, Vũng Tàu đang có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hoàn lưu bão đã gây mưa rất to cho khu vực Trung Bộ với vũ lượng 200-300 mm. Còn TP.HCM đang mưa nặng hạt, gió thổi mạnh gây khó khăn cho người chạy xe máy. Trời âm u khiến người điều khiển phương tiện phải bật đèn khi di chuyển.

Lúc 9h30 sáng 25/11, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết hồi 8h cùng ngày, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển các tỉnh từ nam Bình Thuận đến Bến Tre. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/h), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km.


Nhiều ngôi nhà tốc mái đổ sâp.

Nhiều ngôi nhà tốc mái đổ sâp.


Cây xanh bật gốc.

Cây xanh bật gốc.

Trong khi đó, Bình Thuận đã có những thiệt hại đầu tiên do bão số 9:

Tại đảo Phú Quý có một tàu công suất 707 Cv bị hư hỏng và 1 chiếc xuồng 20 Cv bị chìm.

Tại huyện Tuy Phong 1 lồng bè có 8.000 con cá bị đứt neo trôi ra biển, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỷ đồng.

Tại TP Phan Thiết: Sạt lở 3 km bờ biển tại phường Hàm Tiến khiến 7 tàu cá bị cuốn trôi, 2 nhà dân có nguy cơ sập, 15 thuyền bị hư hỏng do bị sóng đánh va vào nhau. Tại phường Thanh Hải có 8 ngôi nhà bị sập, hư hỏng do sạt lở bờ biển.

Lúc 9h20, TP Vũng Tàu gió giật từng hồi, mưa mù mịt khiến nhiều điểm trên các con đường bị úng ngập cục bộ. Đường phố vắng bóng người dân địa phương đi lại. Phần lớn hàng quán đã đóng cửa. Đường Thùy Vân ở khu vực biển Bãi Sau, một cây dương bị gió quật ngã chắn ngang một chiều đường, khiến các phương tiện phải đi ngược vào chiều còn lại. H


Hình ảnh cây bật gốc ở Vũng Tàu. Ảnh Vnexpress

Hình ảnh cây bật gốc ở Vũng Tàu. Ảnh Vnexpress

Gần đó, nhiều nhóm khách du lịch tản bộ trên đường và dẫn nhau xuống biển ngắm những cột sóng cao hàng mét tấp vào bờ dồn dập. "Mấy phút trước có người cố trèo xuống biển để chụp ảnh bị bảo vệ yêu cầu lên bờ. Tôi cùng nhóm bạn đứng xa xem để cảm nhận cảm giác bão như thế nào nhân tiện xuống Vũng Tàu chơi", du khách ở TP HCM chia sẻ với Vnexpress.

Thông tin mới nhất, vị trí tâm bão lúc 07h ngày 25/11 khoảng 10,20N; 107,40E, cách Vũng Tàu khoảng 30km, cách Bến Tre 95km. Sức gió mạnh nhất: cấp 9 (75-90km/h), giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 5Km/h, hướng đến Vũng Tàu-Bến Tre.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 25/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách Vũng Tàu khoảng 60km, cách Bến Tre 110km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km, bán kính gió mạnh cấp 10, giật cấp 12 khoảng 50km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 5-10km, đi vào đất liền các tỉnh từ Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11-12; sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 16h ngày 25/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 106,3 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.


Hướng đi của bão Usagi theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương.

Hướng đi của bão Usagi theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực đất liền Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngày và đêm nay, TP HCM được dự báo có mưa rất to (100-200 mm) và lốc xoáy, kết hợp triều cường đang dâng nên tình trạng ngập lụt xảy ra trên diện rộng.

Các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, khu vực Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to, với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 250 mm; khu vực Bắc Tây Nguyên và Tây Nam Bộ có mưa to 50-100 mm.

Từ đêm nay, do ảnh hưởng hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh từ phía Bắc tăng cường nên các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa to.

Một đợt lũ được dự báo sẽ xuất hiện trên các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, các tỉnh miền Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên.

Lily (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 45 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top