Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất vụ việc thầy giáo dạy lái xe bị đánh vì nghi sàm sỡ nữ học viên

Thứ năm, 09:54 09/05/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Người thầy dạy lái trong clip đã làm đơn tố cáo các đối tượng có hành vi hành hung mình và công an quận Hoàng Mai cũng đã thụ lý vụ việc.

Liên quan đến sự việc thầy giáo dạy lái xe bị đánh vì nghi sờ đùi nữ học viên, chiều 8/5, ông Nguyễn Đình Chiến, Trưởng Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nhận đơn tố giác tội phạm của anh P.T.A (33 tuổi, trú tại Hoài Đức, Hà Nội).

"Hiện Công an quận Hoàng Mai đã rút toàn bộ hồ sơ từ Công an phường Mai Động (Hoàng Mai) để trực tiếp xử lí vụ việc", ông Chiến cho hay.

Anh T.A nhập viện để chụp chiếu sau khi bị nữ học viên và bạn của người này đánh.
Anh T.A nhập viện để chụp chiếu sau khi bị nữ học viên và bạn của người này đánh.

Theo nội dung đơn tố cáo của anh P.T.A, vào khoảng 14h ngày 5/5, theo yêu cầu cẩu khách hàng, anh T.A lái xe ô tô đến đón chị N.L tại 75 Tam Trinh (Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) để đi học bổ túc nâng cao tay lái vì chị này đã có bằng nhưng tay lái non, không dám lái xe ra đường.

"Sau khi đến địa điểm hẹn, tôi có nhắn tin cho chị L xuống để đi tập lái. Ngay lập tức, chị N.L nhắn lại cho tôi đi vòng ra phía sau nhà đón", anh T.A cho hay.

Khi ra phía sau nhà chị L, anh A gặp chị L và một cô gái được chị L giới thiệu là em gái. Chị L đề nghị anh A cho cô gái này đi cùng.

Đang mở cửa cho 2 cô gái lên xe, anh A bị 7 nam thanh niên xăm trổ xông tới chửi bới, đánh đập.

"Trong lúc nhóm thanh niên đánh tôi, chị N.L lớn tiếng nói: "Tao là bọn cầm đồ, quay phim, đăng mạng,  tao làm truyền thông tốt, chấp nhận bỏ 500 triệu đồng quảng cáo cho mày sạt nghiệp, tao biết nhà mày, vợ mày, con mày...", anh T.A cho hay.

Sự việc chỉ dừng lại sau đó khoảng 40 phút khi Công an phường Mai Động đến. Theo anh T.A, chứng kiến sự việc, người dân đã gọi điện báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, yêu cầu tất cả những người liên quan lên phường làm việc. Hai người tự xưng là vợ chồng, là người nhà học viên N.L xin hòa giải nên anh T.A đồng ý.

"Một số đối tượng xăm trổ và bà L đã dàn dựng vở kịch nhằm mục đích xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của cá nhân tôi. Họ còn quay clip đưa lên mạng xã hội nhằm xâm hại đến danh dự, nhân phẩm cá nhân tôi", anh T.A viết trong đơn.

Giải thích việc đã hòa giải nhưng sau đó lại gửi đơn tố cáo, anh T.A cho biết: "Vì nghĩ rằng mình làm việc nơi đất khách quê người, hạn chế va chạm, một điều nhịn chín điều lành nên sau khi bị hành hung phải nhập viện, người thân trong gia đình nữ học viên kia có làm đơn xin hòa giải nên tôi đồng ý. Ai ngờ ngày 6/5, trên mạng xã hội lại đăng tải clip làm mất danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến công việc, tình cảm của gia đình tôi nên tôi phải làm đơn tố cáo các đối tượng này".

Trên VTC News đăng tải, những nữ học viên từng được anh P.T.A dạy lái tỏ ra ngạc nhiên trước thông tin anh này bị tố sờ đùi người học lái. Các nữ học viên đã từng được anh T.A hướng dẫn đều đánh giá anh là người dạy nhiệt tình, tận tâm và tính cách đàng hoàng, chưa từng xảy ra điều tiếng tương tự.

Trước đó, ngày 4/5, anh P.T.A (33 tuổi, trú tại Hà Nội) dạy lái xe cho chị N.L (SN 1990, trú tại phường Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội). Chị L có bằng lái xe được 2 năm nhưng chưa lái thuần thục trên đường phố.

Trong buổi học đầu tiên (từ 10h - 12h), anh T.A cho chị L lên phố cổ. Trong lúc học lái, chị L nhấn nhầm chân ga. Thấy vậy, anh T.A nói "xin lỗi em, như này là nguy hiểm" và đưa tay kéo chân ga 3 lần, nhấc đùi nữ học viên ra.

Lúc này, chị L cười và không có phản ứng gì. Quá trình dạy lái sau đó, anh T.A cho cô gái này tự lái và không đụng chạm gì nữa.

Đến ngày 5/5, anh T.A bị nhóm người của chị L chửi bới, đánh đập và quay clip, đăng lên mạng xã hội.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 27 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top