Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất vụ việc người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy

Thứ tư, 08:31 03/04/2019 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngay tối qua (2/4), công an đã lấy lời khai những người có liên quan và biết sự việc để sớm làm rõ vụ người đàn ông cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái ở Sài Gòn.

Liên quan đến vụ việc bé gái bị gã đàn ông trung niên sàm sỡ trong thang máy chung cư, tối 2/4, đại diện UBND quận 4 xác nhận cơ quan chức năng đã mời người đàn ông trong clip lên làm việc.


Hình ảnh kẻ biến thái cưỡng hôn bé gái trong thang máy. (Ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh "kẻ biến thái" cưỡng hôn bé gái trong thang máy. (Ảnh cắt từ clip).

Ngoài ra, các cơ quan chức năng quận 4 (TP.HCM) cũng đã cử lực lượng đến tòa nhà xảy ra sự việc để lấy lời khai những người có liên quan, biết việc, nhằm làm rõ vụ việc đang được nhiều người quan tâm.

Cụ thể, tối 2/4, Công an phường 1 (quận 4) đã đến chung cư ở quận 4 để điều tra vụ việc. Ban quản lý của chung cư đã họp khẩn cư dân sau khi sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra.

Một lãnh đạo UBND quận 4 cũng cho biết, chiều nay công an đã đến chung cư làm việc với những người liên quan. "Sự việc đang được điều tra, cảnh sát và gia đình thận trọng hết sức có thể nhằm tránh ảnh hưởng đến bé gái", người này nói.


Toà chung cư nơi xảy ra sự việc

Toà chung cư nơi xảy ra sự việc

Một bảo vệ của chung cư cho biết vụ việc xảy ra vào tối khuya ngày 1/4. Theo anh này, bé gái bị sàm sỡ tầm 6 - 8 tuổi, hiện đang sống trong chung cư 16 tầng này. Thường ngày, bảo vệ hay thấy bé một mình xuống siêu thị trong chung cư để mua đồ. Mỗi lần như vậy, bảo vệ thường quẹt thẻ từ, giúp bé bấm thang máy đi lên nhà.

Theo thông tin từ cư dân, người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái không phải người hàng ngày sinh sống trong chung cư này. Tối 1/4, bảo vệ chung cư thấy người đàn ông này có dấu hiệu say xỉn, nồng nặc mùi rượu.

Được biết, ngay trong tối 2/4, BQL tòa nhà Galaxy 9 (phường 1, quận 4, TP.HCM) đã có buổi họp khẩn với đại diện cư dân trong tòa nhà về vụ việc một gã đàn ông có hành động ôm hôn, sờ soạng một bé gái trong thang máy.

Theo đó, toàn bộ cư dân đều đồng tình với việc phải đưa hình ảnh của người đàn ông này ra để cảnh báo mọi người và phải có hình thức xử lý thích đáng.

Trước đó, theo hình ảnh camera an ninh gắn trong thang máy ghi lại, sự việc xảy ra vào 1/4/2019, khi bé gái bước vào thang máy, gã đàn ông này cũng bước vào theo. Khi cửa thang máy đóng lại, gã đàn ông này đã tiến lại gần, bất ngờ ôm chặt, hôn vào người cô bé. Dù cô bé đã phản ứng đẩy ra nhưng gã đàn ông này vẫn cố gắng ôm chặt, khống chế.

Cháu bé sợ hãi nhưng không dám phản ứng, chỉ dám bước lại gần hơn với cửa thang máy nhưng vẫn bị gã đàn ông "biến thái" này đưa tay ghì sát lại người mình. Chỉ cho đến khi cửa thang máy mở ra, bé gái mới có cơ hội để nhanh chân trốn thoát.

Đoạn clip trên sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã được chia sẻ với tốc độ chóng mặt và khiến nhiều người vô cùng bức xúc và phẫn nộ. Đặc biệt là những vị phụ huynh có con nhỏ đang trong độ tuổi đến trường đều bày tỏ bất an và lo lắng.

Trước đó vào đầu tháng 3, sự việc cô gái 20 tuổi bị gã đàn ông sàm sỡ, quấy rối tình dục trong thang máy một khu chung cư ở Hà Nội cũng khiến dư luận không khỏi tức giận. Kẻ có hành vi sàm sỡ nữ sinh P.H.V (20 tuổi, trú tại chung cư Golden Palm, Thanh Xuân, Hà Nội) là Đỗ Mạnh Hùng (SN 1982, quê ở An Lão, Hải Phòng).

Sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã xử phạt hành chính đối với kẻ bị tố sàm sỡ cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy, về hành vi "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", quy định điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP (mức phạt đối với hành vi này là từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng).

Đỗ Mạnh Hùng bị lập biên bản xử phạt với số tiền 200 nghìn đồng. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng đã lập biên bản ngăn chặn, yêu cầu cam kết không tái phạm, không được có các hành vi tương tự.

Sau vụ việc, nhiều người cho rằng việc phạt 200.000 đồng đối với hành vi sàm sỡ là quá nhẹ chưa đủ sức răn đe. Và luật pháp nên có những điều chỉnh, bổ sung, tăng nặng hình phạt đối với các đối tượng có hành vi dâm ô, sàm sỡ, đặc biệt là với trẻ em.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 10 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Cựu cán bộ ngân hàng MSB chiếm đoạt 338 tỷ đồng của khách, Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại trình báo

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội kêu gọi các bị hại là khách hàng bị mất tiền khi gửi, đầu tư vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) trình báo cơ quan chức năng thành phố.

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Tổ chức hàng trăm chuyến cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, nhóm đối tượng nhận kết đắng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong khoảng một năm, các đối tượng đã tổ chức hàng trăm chuyến nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Cú điện thoại 'trị giá' gần 1,2 tỷ đồng khiến người phụ nữ nghẹn đắng

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Lo sợ liên quan đến đường dây phạm pháp, người phụ nữ đã chuyển cho kẻ tự xưng là công an gần 1,2 tỷ đồng.

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

'Nữ doanh nhân' sang chảnh lĩnh án tử hình

Pháp luật - 16 giờ trước

Mỹ tạo vỏ bọc doanh nhân sống sang chảnh để buôn bán ma túy. Hành vi phạm tội của bị cáo này được một cô gái quê Quảng Bình giúp sức.

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Bắt các đối tượng đưa 21 người xuất cảnh trái phép

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Hai đối tượng Quốc tịch Trung Quốc đang tổ chức cho 21 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Lào thì bị lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ.

Top