Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn biến mới nhất về việc mở rộng điều tra vụ tiến sĩ kinh tế tử vong nghi rơi từ tầng 14

Chủ nhật, 08:56 12/04/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Cơ quan điều tra đã phát đi thông báo tiếp nhận tin tố giác tội phạm liên quan đến cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Chiều ngày 11/4, Công an TP HCM cho biết, Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) phát đi thông báo tiếp nhận tin tố giác tội phạm liên quan đến cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín (SN 1976, giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh, nguyên Phó Trưởng phòng, phụ trách Phòng Tư vấn Tuyển sinh và Phát triển Thương hiệu, Trường Đại học Ngân hàng TP HCM).

Diễn biến mới nhất về việc mở rộng điều tra vụ tiến sĩ kinh tế tử vong nghi rơi từ tầng 14 - Ảnh 2.

Tiến sĩ Bùi Quang Tiến

Như vậy với việc phát đi thông báo nói trên, Công an TP.HCM đang mở rộng điều tra về cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín.

Hiện văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) – Công an TP.HCM thụ lý chính trong việc điều tra về vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín rơi lầu tử vong vào chiều 5/4 tại chung cư N.S, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Phòng PC01. Công an huyện Nhà Bè từ đó đến nay đã 2 lần khám nghiệm hiện trường.

Trên Dân trí đăng tải, liên quan vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong tại chung cư New Sài Gòn (ấp 5 xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM) thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã vào cuộc từ rất sớm.

Theo nguồn tin trên Dân trí, ngay sau khi xảy ra vụ việc khiến ông Tín tử vong, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tiếp nhận tố giác về tội phạm của ông L.V.A. (bảo vệ chung cư).

Tố giác của ông A. cho biết, khoảng 17h30 ngày 5/4, khi ông A. đang có mặt ở chung cư New Sài Gòn thì nghe một tiếng động lớn tại khu vực giếng trời thông với tầng hầm. Ông A. liền đi đến xem và phát hiện một người đàn ông (sau này xác định nạn nhân tên Bùi Quang Tín) nằm tử vong tại khu vực giếng trời, do rơi từ trên cao xuống.

Nhận được tin tố giác tội phạm của ông A., cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM căn cứ điều 35, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự đã tiến hành điều tra, xác minh nội dung tố giác của ông A..

Cùng diễn biến vụ việc, vợ của Tiến sĩ Tín cũng có đơn yêu cầu khởi tố hình sự vụ án vì cho rằng cái chết của chồng có nhiều bất thường. Đồng thời, người này cũng đề nghị công an và Viện KSND TP.HCM có phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn cho gia đình bà.

Diễn biến mới nhất về việc mở rộng điều tra vụ tiến sĩ kinh tế tử vong nghi rơi từ tầng 14 - Ảnh 3.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường sáng 10/4.

Vào ngày 10/4, Công an TP HCM đã phối hợp VKSND tiến hành phong toả khám nghiệm hiện trường lần thứ 2 vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong tại chung cư New Sài Gòn (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Liên quan đến vụ việc này, ngày 8/4, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký quyết định tạm đình chỉ Hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM Bùi Hữu Toàn, Phó hiệu trưởng Nguyễn Đức Trung cùng 6 cán bộ của trường này vì tụ tập ăn uống trong bối cảnh cách ly xã hội do dịch COVID-19.

Theo nội dung vụ việc, ngày 5/4, trong lúc cả nước đang cách ly xã hội nhằm phòng chống COVID-19 thì Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế mời 7 cán bộ của trường đến căn hộ ở tầng 14 chung cư New Sài Gòn (huyện Nhà Bè) ăn trưa. Tại đây, họ uống hết 3 chai rượu mạnh và 12 lon bia.

Khoảng 15h, nhiều người ra về, riêng ông Nguyễn Đức Trung, Phó hiệu trưởng Trung và TS Bùi Quang Tín ở lại. Đến 17h20 cùng ngày, ông Tín bị phát hiện tử vong, nghi rơi từ tầng 14 chung cư xuống đất.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 13 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 4 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top