Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm sàn ĐH, CĐ: Không biến động nhiều so với năm 2007

Thứ sáu, 08:57 01/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT) cho biết việc xác định điểm sàn năm nay sẽ phức tạp hơn năm 2007, dù rằng mức điểm sàn sẽ không biến động nhiều.

Theo bà Hà, phức tạp hơn là do phải tổng hợp và lên phương án điểm sàn riêng cho cho hai hệ ĐH và CĐ. Năm nay, do các trường CĐ tổ chức thi theo đề chung của Bộ nên điểm sàn CĐ được xác định riêng. Mốc thời gian dự kiến điểm sàn sẽ được công bố vào  ngày 9 hoặc 10/8.

Điểm sàn sẽ khoảng 13 - 15 điểm

Cho đến thời điểm này, mới có gần 80 trường công bố điểm thi và Bộ GD&ĐT cũng đang đề nghị các trường khẩn trương hoàn thành công tác chấm thi và truyền dữ liệu để hội đồng điểm sàn sớm tổng hợp, thống kê và công bố điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2008.

Ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó Vụ Giáo dục ĐH cho biết, thông thường, quy trình xây dựng điểm sàn được dựa trên 3 phương án để trình hội đồng xem xét quyết định. Những phương án này được xây dựng dựa vào kết quả thi của thí sinh, chỉ tiêu tuyển sinh của các khối, đảm bảo chất lượng tuyển chọn đầu vào, đảm bảo cơ cấu vùng miền, xã hội và đảm bảo tính chủ động cho các trường trong công tác xét tuyển. Phương án được chọn sẽ là phương án được hội đồng đánh giá là khả thi nhất.

Trước đó, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bành Tiến Long cho biết, chưa thể nói điểm sàn năm nay thấp hay cao được, bởi vì quy mô tuyển sinh trong toàn quốc đối với khối A là có trên 600.000 thí sinh dự thi. Trung bình, cứ 3-4 thí sinh thì có 1 em trúng tuyển. Theo ông Long, với mức độ đề thi vừa qua, dự kiến điểm sàn sẽ ổn định như những năm trước, 13-15 điểm. Do chỉ tiêu của các trường đại học tăng 12% và các trường cao đẳng tăng hơn 30% nên cơ hội học tập của các em sẽ lớn hơn.

Còn theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, Phó giám đốc ĐHQG TPHCM, những yếu tố quan trọng giúp xác định điểm sàn là chỉ tiêu tuyển sinh của khối thi, kết quả điểm thi của thí sinh. Chính vì vậy, điểm sàn không nhất thiết phải là 15 điểm, mặc dù về mặt hình thức, 15 là điểm đẹp nhất - điểm ba môn thi đạt trung bình trở lên.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số thông số khác cũng được xem xét là tỉ lệ ảo, yếu tố vùng miền, ngành khó tuyển... Chẳng hạn khối B có tỉ lệ ảo rất cao (vì phần lớn các TS thi khối B đợt 2 đều đã dự thi khối A đợt 1) và có nhiều ngành khó tuyển (các ngành liên quan đến nông nghiệp) nên điểm sàn cũng chỉ giữ ở mức 15 điểm.

Trường dân lập lo thiếu “đầu vào”

Quy trình về xác định điểm sàn đã được xây dựng và thống nhất, tuy nhiên trên thực tế tuyển sinh những năm qua, điểm sàn không phát huy được hết tác dụng, bởi còn phụ thuộc vào hệ thống các trường ĐH, CĐ cũng như chất lượng thí sinh.

Trong những kỳ tuyển sinh trước đây, đã có một số trường khi xác định điểm chuẩn chỉ căn cứ trên NV1 lấy cho đủ chỉ tiêu, chứ không dành phần trăm cho NV2. Lý giải điều này, ông Khôi cho biết, quy chế yêu cầu các trường phải xác định điểm trúng tuyển hợp lý để đảm bảo chỉ tiêu được giao và tỉ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các nguyện vọng để đảm bảo và nâng cao chất lượng đầu vào.

Tuy nhiên, những trường chỉ cần gọi NV1 đều thuộc các trường “top” trên bởi điểm trúng tuyển NV1 của họ đã rất cao, nếu có để chỉ tiêu cho NV2 cũng khó có thí sinh đạt yêu cầu. Cho nên, theo ông Khôi, việc khuyến nghị các trường dành chỉ tiêu cho NV2 hầu hết chỉ dành cho các trường nhóm giữa và nhóm dưới.

Bên cạnh đó, còn một vấn đề nữa là mức điểm sàn của Bộ đã khiến một số trường ngoài công lập khó tuyển đủ chỉ tiêu. Trong khi đó, một số trường vì tính “bù ảo” lại gọi vượt quá nhiều so với chỉ tiêu. Về vấn đề này, ông Khôi thừa nhận, đúng là có một số trường khó tuyển, nhưng về cơ bản kết thúc mùa tuyển sinh, hầu hết đều thực hiện được việc tuyển đủ chỉ tiêu theo đúng quy định.

Còn đối với những trường gọi vượt chỉ tiêu quá nhiều sẽ bị khấu trừ vào năm sau và có thể bị xử phạt theo nghị định về xử phạt hành chính trong giáo dục.

Thi Nguyên

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 21 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top