Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm mặt những bộ, ngành không trả "đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới

Thứ hai, 08:06 05/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Đến nay, đã có 9 bộ, ngành hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới nhưng chỉ có Bộ Nội vụ bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý…

Bộ Xây dựng vừa có văn bản trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) liên quan đến kế hoạch di dời trụ sở bộ, ngành khỏi nội đô Hà Nội.

Theo đó, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy nêu nhận định về tình trạng có trụ sở mới vẫn tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, tận dụng quỹ đất sau di dời làm cơ sở 2 như các bộ: Công an, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ… Như vậy là không đúng với chủ trương quỹ đất sau di dời giao cho địa phương quản lý, khai thác, sử dụng để bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của địa phương.

Theo Bộ Xây dựng, đến nay, đã có 9 bộ, ngành hoàn thành việc đầu tư xây dựng và chuyển về làm việc tại trụ sở mới gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng thông tin trong các bộ, ngành đã đầu tư xây dựng trụ sở mới, đến nay chỉ có Bộ Nội vụ bàn giao lại trụ sở cũ cho cơ quan có thẩm quyền quản lý. 

Trong đó, hai cơ sở đã được chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tạo nguồn vốn di dời và đầu tư xây dựng trụ sở mới là trụ sở Thanh tra Chính phủ tại 220 Đội Cấn (quận Ba Đình) và trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại số 45 Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm).

Còn lại, ông Hà thừa nhận một số cơ quan vẫn tiếp tục sử dụng trụ sở cũ, chưa thực hiện việc bàn giao cho TP Hà Nội khai thác, sử dụng như: Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ…

Cụ thể, theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, dù đã xây dựng và đi vào hoạt động tại trụ sở mới nhưng nhiều bộ, ngành vẫn không di dời khỏi trụ sở cũ để bàn giao lại đất cho TP. Hà Nội.

Bộ Công An

Trụ sở cũ của Bộ Công An nằm ở vị trí đắc địa trên đường Yết Kiêu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đến nay Bộ này đã chuyển về địa điểm mới tại số 47 Phạm Văn Đồng, thuộc quận Cầu Giấy.

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 1.

Trụ sở cũ của Bộ Công An tại 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm.

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 2.

Trụ sở mới quy mô toạ lạc trên đường Phạm Văn Đồng (quận Cầu Giấy).

Được biết trụ sở mới của Bộ Công an nằm trên diện tích 5,3 ha. Trụ sở có 182.000m2 sàn, bao gồm diện tích làm việc, hội trường, phòng họp, nhà khách, khu vực thể thao… Dù vậy đến nay, Bộ này vẫn chưa chịu bàn giao lại trụ sở cũ cho Hà Nội.

Bộ Ngoại giao

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 3.

Trụ sở cũ Bộ Ngoại giao được ví như một khối "vàng" trên đường Tôn Thất Đảm (quận Ba Đình).

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 4.

Trụ sở mới của Bộ Ngoại Giao nằm trên đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm).

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Dù đã có yêu cầu di dời nhưng đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường vẫn chưa trả đất trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa.

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 5.
Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 6.

Bộ Tài nguyên và Môi trường là một trong những đơn vị chưa chịu trả trụ sở cũ dù đã xây trụ sở mới.

Bộ Khoa học và Công nghệ

Dù đã được đưa vào sử dụng từ năm 2011 nhưng đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn kiên quyết "giữ đất" tại trụ sở cũ tại số 39 đường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm).

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 7.

Đến nay Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn giữ trụ sở cũ trên đường Trần Hưng Đạo.

Trong khi đó, trụ sở mới của Bộ Khoa học và Công nghệ là một tòa nhà cao 13 tầng nằm trên đường Trần Duy Hưng thuộc phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Bộ được xây dựng trên khu đất có tổng diện tích khoảng 1,8 ha.

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 8.

Trụ sở mới của Bộ Khoa học và Công nghệ nằm ở vị trí đắc địa tại 113 Trần Duy Hưng.

Kiểm toán Nhà Nước

Là một trong những bộ, ngành được Nhà nước đầu tư để xây mới nhưng Kiểm toán Nhà nước vẫn chưa chịu bàn giao nơi làm việc cũ. Hiện trụ sở của Kiểm toán Nhà nước vẫn đang được tận dụng.

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 9.

Trụ sở cũ tại số 113 Trần Duy Hưng.


Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 10.

Trụ sở mới của Kiểm toán Nhà nước toạ lạc tại 116 Nguyễn Chánh (Cầu Giấy) với quy mô lên tới 21 tầng, trong đó có 3 tầng hầm và 1 tầng kỹ thuật.

Ngân hàng Nhà nước

Trụ sở cũ của Ngân hàng Nhà nước nằm trên đường Lý Thái Tổ, đây là tuyến đường giao thông quan trọng, là vị trí trung tâm tại quận Hoàn Kiếm. Đây cũng là một trong những bộ, ngành được điểm mặt không trả trụ sở cũ.

Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 11.

Trụ sở cũ của Ngân hàng Nhà nước nằm trên đường Lý Thái Tổ.


Điểm mặt những bộ, ngành không trả đất vàng” cho Hà Nội dù đã có trụ sở mới - Ảnh 12.

Trụ sở mới của Ngân hàng Nhà nước toạ lạc tại số 13A Đê La Thành là công trình với quy mô 11 tầng nổi, 03 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng dự án hơn 3.000m2.

Trước đó, gửi tới Quốc hội báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2018, Chính phủ cũng nhắc đến bất cập trong quản lý trụ sở làm việc.

Theo đó, một số bộ, cơ quan Trung ương đã được đầu tư xây dựng trụ sở mới, do chưa xác định về tiêu chuẩn, định mức trụ sở làm việc sát với nhu cầu thực tế khi xây dựng trụ sở mới nên vẫn giữ lại trụ sở cũ để bố trí cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý để tiếp tục sử dụng.

Chính phủ nhấn mạnh quan điểm nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị giữ lại trụ sở làm việc để bố trí cho các cơ quan, đơn vị khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành xây dựng trụ sở mới, các đơn vị phải bàn giao lại trụ sở cũ.

Yến Nhi

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Top