Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm mặt công trình xây dựng ... chặn dòng

Thứ hai, 10:38 09/08/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Nhiều tuyến thoát nước ở Hà Nội đang bị các công trình xây dựng cản trở, làm Thủ đô cứ mưa là ngập.

Báo GĐ&XH ngày 28/7 đã có bài viết phản ánh về đoạn sông Tô Lịch chảy qua cầu Dậu, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai bị chặn dòng thoát nước bởi việc thi công 2 trụ cầu thuộc dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 của Hà Nội.
 
Nhưng đây không phải là tuyến thoát nước duy nhất bị chặn dòng, nhiều tuyến khác cũng đang bị các công trình xây dựng cản trở. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến cho Thủ đô cứ mưa là ngập...
 

Theo thiết kế, hệ thống cống hộp Hào Nam phải sâu 3,5- 3,8m nhưng hiện chỉ còn cao hơn 1m do bị cát đá vùi lấp. Ảnh: Đắc Kiên

 
Cống hóa bịt mương thoát nước
 
Mương Hào Nam nằm trên địa bàn 3 phường là Ô Chợ Dừa, Thịnh Quang và Láng Hạ (quận Đống Đa).
 
Tuyến mương này có vai trò thoát nước chống úng ngập cho các khu dân cư thuộc tiểu lưu vực đường Trần Phú, phố Trịnh Hoài Đức và toàn bộ quận Đống Đa. Công trình cống hóa mương Hào Nam nằm trong dự án xây dựng và mở mới đường Cát Linh- La Thành được triển khai từ năm 2002 và chia làm 2 gói thầu.
 
Trong đó, Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị chịu trách nhiệm thi công gói thầu cống hóa mương Hào Nam từ khu vực đường Võ Văn Dũng về cầu Thái Hà, ngõ Thái Thịnh 2. Đoạn còn lại từ cầu Thái Hà đến cầu Cống Mọc (đường Láng) do Tổng Công ty xây dựng Sông Hồng đảm nhận.
 
Tuy nhiên, từ ngày công trình này được triển khai, mương Hào Nam không thể làm tốt việc thoát nước như trước đó. Nguyên nhân chủ yếu là do quá trình thi công của 2 nhà thầu trên đã khiến nhiều đoạn của mương Hào Nam bị chặn dòng chảy.
 
Bà Nguyễn Kiều Linh, Tổ trưởng Tổ Quản lý hệ thống, Xí nghiệp thoát nước số 4 cho biết: "Quá trình thi công của 2 nhà thầu liên tục khiến mương Hào Nam bị chặn dòng không thể thoát nước cho các hộ dân mỗi khi trời mưa. Bước vào mùa mưa năm 2010, Xí nghiệp đã phải yêu cầu 2 nhà thầu tạm dừng thi công".
 
Mặc dù đã ký biên bản tạm dừng thi công nhưng Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị luôn cho người thi công nhằm chạy tiến độ. "Chỉ tính riêng trong tháng 7/2010, Xí nghiệp đã phải 4 lần cho người dỡ bỏ một số hạng mục công trình của nhà thầu này", bà Linh nói.

Tại hiện trường gói thầu thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị thi công nằm trên phố Hoàng Cầu, phần lớn các hạng mục công trình đều trong tình trạng dang dở. Hệ thống cống hộp được nhà thầu cho thi công xé lẻ theo kiểu răng cưa ngắt quãng không đồng nhất. Cùng đó, nhà thầu còn dùng bao tải cát chặn ngang dòng nước để lấy mặt bằng khớp nối hai đầu các phần cống hộp. "Công trình thi công quá kỳ lạ, khiến mương Hào Nam lúc nào cũng như bị bịt lại", bà Linh gay gắt.

Riêng phần cống hộp kéo dài từ cầu Thái Hà đến cầu Cống Mọc do Tổng Công ty Xây dựng Sông Hồng thi công chưa đến giai đoạn hoàn thành nhưng phần cống hộp đã bị cát đá vùi lấp tới gần 2m. Theo thiết kế, phần cống hộp cho mương Hào Nam tại khu vực này sâu 3,5- 3,8m. Hiện chiều cao phần cống hộp chỉ còn lại  chưa đầy 1,7m do chính đất đá của công trình vùi lấp. Bà Linh cho biết, vào những ngày mưa lớn, mực nước khu vực đầu cống luôn cao hơn khu vực cuối cống gần 1m, nước ứ đọng không có dòng để chảy.
 
Mưa nhỏ là ngập
 
Cơn mưa nhỏ chiều 7/8 cũng khiến nhiều nơi thuộc địa bàn quận Hà Đông rơi vào tình trạng ngập úng. Nhiều khu dân cư, người dân phải khắc phục bằng cách tự ý khơi dòng cho nước chảy đi nơi khác.
 

Ông Nguyễn Văn Khanh, Giám đốc Xí nghiệp thoát nước số 6 cho biết, để tránh tình trạng ngập úng của cơn bão số 2 (ngày 13/7), Xí nghiệp đã phải khắc phục bằng cách thuê máy thổi cơ giới rồi nối ống thọc xuống từng khu vực cống bị cát vùi để thổi cát khơi dòng cho nước thoát. Song giải pháp này chỉ hiệu quả nhất thời...

Hầu hết hệ thống cống thoát nước trên đường Nguyễn Trãi kéo dài từ đường Khuất Duy Tiến về tới cầu Hà Đông đều bị vùi lấp bởi cát và đá sỏi từ công trình đào đường hạ ngầm các tuyến cáp đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Nhiều khu vực, cống thoát nước bị cát, sỏi vùi lấp lên tới tận miệng cống.

Hiện việc đào đường hạ ngầm cáp đi nổi trên tuyến đường Nguyễn Trãi đã gần như hoàn chỉnh. Song hai bên lề của tuyến đường này vẫn còn rất nhiều các đống cát, sỏi do đơn vị đào đường để lại. Nặng nề nhất là khu vực trước cổng Trường đại học Bưu chính viễn thông và trước cổng khu đô thị Mỗ Lao. Hiện tình trạng cát, sỏi từ các công trình đào đường vẫn đang trôi xuống cống thoát nước do các đơn vị đào đường thiếu trách nhiệm. Khả năng úng ngập sau những trận mưa lớn là sẽ xảy ra nhưng vẫn chưa có cách khắc phục.

Nhóm PV
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top