Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm lớp 12 chiếm bao nhiêu phần trăm khi xét tuyển?

Thứ tư, 13:34 24/09/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Sáng 23/9, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2015. Mặc dù đồng tình việc tổ chức một kỳ thi Quốc gia nhưng một số đại biểu kiến nghị, Bộ GD&ĐT cần có phương án thi cụm để tránh chênh lệch điểm số, hạn chế tiêu cực.

 Cho điểm thế nào để tránh tiêu cực?

Tại phiên giải trình, phần lớn đại biểu đồng tình với phương án tổ chức một kỳ thi Quốc gia. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng: Bộ GD&ĐT đã có phương án tính toán việc thi theo cụm sẽ triển khai ra sao? Tiêu chí nào để tổ chức thi theo cụm, cũng như tiêu chí nào để chọn các trường đại học chủ trì cụm thi? Về điều kiện xét tốt nghiệp THPT, điểm học lớp 12 chiếm bao nhiêu phần trăm trong tổng điểm xét tuyển vào đại học, cao đẳng? Bộ GD&ĐT kiểm soát việc cho điểm học ở lớp 12 thế nào để bảo đảm không tiêu cực vì các trường cho điểm rất khác nhau? Nên chăng mỗi tỉnh cần có một cụm thi để thí sinh (nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa) đỡ phải tốn kém khi đi lại?...

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cho biết, phương án của Bộ hướng đến là tổ chức theo cụm thi. Nhưng với các học sinh chỉ có mục tiêu tốt nghiệp THPT, để tạo điều kiện cho các em, Bộ tổ chức cụm thi ở tỉnh để các em đỡ phải đi lại tốn kém. Vì vậy, mới có trường hợp, chỉ thi tốt nghiệp THPT nhưng lại có cả cụm thi do trường đại học chủ trì và cụm thi tại địa phương dành cho các em không vào đại học. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, việc thi theo cụm sẽ tổ chức liên tỉnh. Bộ GD&ĐT căn cứ vào năng lực của các trường đại học như: cơ sở vật chất, đội ngũ, kinh nghiệm tổ chức thi… để xác định trường đại học nào được chủ trì cụm thi.

Trả lời về việc xét điểm thi, theo Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, điểm thi lớp 12 chiếm 50%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định, sẽ không có chuyện các trường nâng điểm học bạ vì có sự giám sát lẫn nhau giữa giáo viên và học sinh. Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, phổ điểm năm 2014 cũng không có sự đột phá so với những năm trước nên có thể yên tâm về điểm số và trình độ thí sinh.

Làm thế nào khi vẫn duy trì khối thi?

Theo một đại biểu tại phiên chất vấn, việc thay đổi thi cử là đúng nhưng cảm giác phương án thi lần này của Bộ GD&ĐT vẫn chưa thể bảo đảm công bằng. Việc đưa ra 2 cụm thi chưa ổn bởi thí sinh thi ở cụm địa phương điểm cao thì không công bằng với cụm thi do trường đại học tổ chức. Ngoài ra, điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT được dùng để xét tuyển vào đại học, vậy có thay đổi khối thi hay không? Đại biểu Dương Trung Quốc cũng có ý kiến, có nhất thiết phải thi theo cụm không và ông đề nghị, nếu học sinh nào định đi học đại học thì thi cụm, còn không thì để thi tại chỗ cho đỡ tốn kém.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận lý giải, qua ý kiến của các trường, cơ bản khối thi vẫn ổn định. Đặc biệt, lâu nay để chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng, học sinh đã chuẩn bị ôn thi theo các khối thi ngay từ khi bước chân vào THPT, nghĩa là thí sinh thi năm 2015 đã ôn luyện theo khối thi từ 3 năm trước. Do đó, để không gây hoang mang, lo lắng cho thí sinh, Bộ GD&ĐT quyết định các trường ĐH, CĐ vẫn phải duy trì các tổ hợp môn theo khối thi truyền thống để xét tuyển. Như vậy, nghĩa là vẫn duy trì các khối thi truyền thống A, B, C, D. Những trường nào cần thiết tuyển sinh riêng, có tổ hợp các môn xét tuyển khác sao cho phù hợp yêu cầu của trường mình.

Theo giải trình của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận, tất cả những thay đổi thi trong năm 2015 không phải mới, mà là sự kế thừa. Về giải pháp với cụm thi dành cho các học sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT sẽ lấy ý kiến các địa phương để đưa phương án khả thi nhất.

GS Đào Trọng Thi - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, Bộ GD&ĐT cần tính toán kĩ hơn về cụm thi ở địa phương và cụm thi đại học bởi tính nghiêm túc của 2 cụm thi này sẽ khác nhau. Nếu vậy, sẽ không tạo mặt bằng chung trong điểm số vì ở cụm thi đại học chắc chắn có điểm thấp hơn ở cụm thi địa phương. Bộ GD&ĐT cần dự phòng để tính toán, hạn chế việc thí sinh chỉ thi ở cụm thi địa phương, sau đó có điểm cao thì nộp đơn vào các trường đại học có tuyển sinh riêng. “Như vậy, Bộ cần tính toán có nên có cụm thi ở địa phương không?”, GS Đào Trọng Thi nhấn mạnh.

 

“Bộ GD&ĐT xây dựng, phê duyệt phương án một kỳ thi Quốc gia có đúng thẩm quyền không? Vấn đề tác động lớn như vậy nhưng Bộ đã nghiên cứu dư luận hay chưa? Chúng tôi có cảm tưởng, về mục tiêu, hướng đi là đúng nhưng hơi vội vàng”.

Ông Lê Như Tiến - Phó chủ tịch Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

 

Lương Mỹ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top