Hà Nội
23°C / 22-25°C

Điểm ăn, chơi "đếm tiền không xuể" đêm Valentine

Thứ tư, 09:57 15/02/2012

Các hàng ăn, quán cà phê, bar hay rạp phim tại Hà Nội có một buổi tối bội thu.

Các hàng quán có một buổi tối vui "như địa chủ được mùa".

 
Bất chấp thời tiết giá lạnh và mưa phùn, nhu cầu ăn uống và giải trí của giới trẻ trong đêm lễ thánh tình yêu khiến các hàng ăn, quán cà phê, bar hay rạp phim tại Hà Nội có một buổi tối bội thu.
 
Dù Hà Nội vừa điều chỉnh việc đổi giờ học đến 19 giờ đối với học sinh phổ thông, đường phố Hà Nội vẫn chật như nêm vì gần như không có bạn trẻ nào có thể ngồi yên trong nhà vào ngày lễ được coi là rất đặc biệt này.
 
Tại quán bánh mỳ Huế trên đường Hòa Mã, những thực khách trẻ nườm nượp tới khiến tình trạng xếp hàng xảy ra ngay ở vòng... gửi xe bởi nhà hàng hết vé. Bên trong, toàn bộ 5 tầng được phủ kín khách ăn tối, chủ yếu là những đôi tình nhân trẻ.
 
Một bữa tối ấm áp cho 2 người có giá trên dưới 200.000 đồng, nên tính sơ sơ với khoảng 10 bàn mỗi tầng và số lượng khách chen lấn để chờ bàn trống thì chỉ riêng buổi tối 14/2 nhà hàng này đã thu vào từ năm mươi tới cả trăm triệu đồng.

Tại tòa tháp Vincom trên đường Bà Triệu, các bạn trẻ không ngạc nhiên khi lượng người chen chúc đông nghịt. Có không gian đẹp, nhiều dịch vụ từ mua sắm, ăn uống đến xem phim, chơi games... nên Vincom được coi là "địa chỉ đỏ" cho giới trẻ trong ngày này.

Với diện tích lên tới hàng chục nghìn m2, nhưng khó tìm được một khoảng trống để chen chân tại đây.

Kèm theo thông báo "hết vé" cho những đôi tình nhân tới muộn, nhân viên bán vé của MegaStar cho biết đa số vé các ca chiếu phim đều đã được đặt sẵn từ nhiều ngày trước, từ vé VIP, vé cặp đến vé phổ thông. Nhân viên này cũng chia sẻ, các dịp 14/2, 8/3, trung thu hay 20/10 luôn luôn là thời điểm "cháy" vé và hệ thống rạp chiếu phim của MegaStar hoạt động hết công suất.

Không thể "bon chen" ở MegaStar, nhiều đôi bạn trẻ đổ đến các rạp lớn khác ở Hà Nội trên phố Hàng Bài, đường Láng Hạ... nhưng tình cảnh kín rạp, "cháy" vé vẫn là phổ biến.

Các quán cà phê lớn ở khu vực trung tâm cũng được mùa "hốt bạc" trong đêm tình nhân, khi lượng khách trẻ tăng đột biến. Tương tự, các quán bar ở phố lớn cũng nườm nượp khách ra vào dù mới 21 giờ, vốn chưa phải là giờ "vàng" của quán bar vào ngày thường.

Trong khi nhiều nhóm bạn trẻ và các đôi tình nhân chỉ vui chơi đến 23 giờ là về nhà, không ít cặp quyết định chơi thâu đêm để "chào mừng" ngày tình yêu. Nhưng sau những giờ phút chen chúc ở các điểm ăn uống, vui chơi, giải trí thì đích đến là nhà nghỉ cũng "cháy phòng".

Theo khảo sát, mặc dù giá thuê phòng theo giờ tại các nhà nghỉ, khách sạn mini đã tăng gấp đôi so với ngày thường, các đôi tình nhân đến muộn cũng không thể tìm được phòng trống dù chỉ trong thời gian 2 tiếng đồng hồ.

Khách muốn có phòng để nghỉ vào đêm nay đều phải đặt từ mấy hôm trước. Nếu đặt qua đêm thì có khi phải cả tuần mới có, và giá cả cũng lên tới bạc triệu cho mỗi đêm, tương đương với giá phòng khách sạn 3, 4 sao trong ngày thường.
 
Theo Dân Trí
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bạn sẽ không phải lo lắng về việc nhà nữa nếu như có 6 món đồ này trong tay

Bạn sẽ không phải lo lắng về việc nhà nữa nếu như có 6 món đồ này trong tay

Mẹo vặt - 4 phút trước

Có một số vật dụng thực sự khiến mọi người khó chịu nếu không có chúng.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 22 phút trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 44 phút trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Những trường hợp này dù mong muốn đến mấy cũng không thể mua, nhận tặng, được sang tên sổ đỏ

Những trường hợp này dù mong muốn đến mấy cũng không thể mua, nhận tặng, được sang tên sổ đỏ

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Theo luật đất đai hiện hành, khi sang tên sổ đỏ ngoài việc người bán, tặng, cho quyền sử dụng đất phải có đủ điều kiện thực hiện việc bán, tặng, cho thì bên mua, bên nhận tặng phải không nằm trong 4 trường hợp này.

Mẫu giày sneakers không lỗi mốt, giúp phụ nữ lúc nào cũng mặc đẹp

Mẫu giày sneakers không lỗi mốt, giúp phụ nữ lúc nào cũng mặc đẹp

Đẹp - 1 giờ trước

Kiểu giày sneakers này mang phong cách vượt thời gian, dễ kết hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 giờ trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Top