Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch vụ chụp ảnh cưới cạnh tranh gay gắt

Thứ hai, 08:01 22/08/2011

Mùa cưới năm nay, nhiều cặp uyên ương có xu hướng thích thuê “nhiếp ảnh gia” tự do.

Nhận thấy áp lực cạnh tranh, các tiệm váy cưới cũng bước vào cuộc đua nâng cấp dịch vụ.
 
Đến dự đám cưới một người bạn, Hồng Hà, khu tập thể Giảng Võ, Hà Nội cùng nhiều khách mời đều gật gù, tấm tắc khen bộ ảnh của cô dâu, chú rể. Bộ ảnh nổi bật vì cặp đôi này diễn cảnh chơi đùa rất tự nhiên, không gượng ép hay chỉnh sửa nhiều như phần lớn những album cưới khác. Bất ngờ hơn nữa, người chụp là một sinh viên kiến trúc, với mức giá chỉ 6 triệu đồng một quyển album gỗ kích thước 30cmx40cm.
 
Dịch vụ chụp ảnh cưới kiểu này đang là mốt hiện nay, nhất là với những cặp uyên ương ưa sáng tạo. Khách có thể lựa chọn nhiều dịch vụ khách nhau. Nếu có thể tự thuê ôtô di chuyển, trang phục và người quen trang điểm, khách hàng có thể thuê dịch vụ chụp và làm album ảnh riêng.

Một số khách hàng lựa chọn dịch vụ này nhằm tiết kiệm tối đa chi phí. Muốn thực hiện album ngoài trời, nhưng giá thành tại các ảnh viện đều từ 5 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Chị Minh Ngọc ở Thanh Trì, Hà Nội đã tìm đến dịch vụ thuê chụp riêng. Qua một người bạn giới thiệu, chị thuê một bạn sinh viên với giá 1,9 triệu đồng cả công chụp tại công viên Bách Thảo và album vuông ốp gỗ 30cm x 30cm.

Dịch vụ chụp ảnh cưới riêng chú trọng những cảnh cười nói tự nhiên của đôi uyên ương. Ảnh: Thanh Hoa

Còn lại, chị mượn váy của bạn, ra hàng trang điểm và sấy tóc nhẹ nhàng, mua 50 bông hồng tươi về tự bó. Tổng chi phí vào khoảng 2,7 triệu đồng, vừa được bộ ảnh ưng ý, chị lại được gia đình nhà chồng khen nức nở "cô dâu biết tính toán trước sau, bộ ảnh đẹp mà lại tiết kiệm".

Nếu chụp xa, ở ngoại thành Hà Nội, chi phí có thể tốn kém hơn. Nhiều bộ ảnh trị giá trên 10 triệu đồng do khách hàng đầu tư chụp tại nhiều địa điểm khác nhau, phải thuê nhà nghỉ, khách sạn và chi phí tàu xe đi lại.

Nét mới của dịch vụ này là khả năng sáng tạo kịch bản của các nhiếp ảnh gia, album ảnh có thể thay lời cô dâu, chú rể kể lại câu chuyện tình yêu lãng mạn của mình, kịch bản theo lời một bài hát, một cốt truyện cổ tích hay đơn giản chỉ là những cuộc dạo chơi khắp phố phường, cafe và công viên của hai nhân vật chính.

Dịch vụ chụp ảnh riêng này phần lớn được giới thiệu trên blog, Facebook cá nhân kèm album mẫu, trên các diễn đàn mạng và qua người quen giới thiệu. Thợ nhận chụp kiểu này là những nhiếp ảnh gia nghiệp dư, những bạn sinh viên đam mê chụp ảnh hay chính những nhân viên của các cửa hàng áo cưới cũng nhận hợp đồng ngoài. Anh Hoàng Tư Nguyên, người chuyên nhận những hợp đồng chụp ảnh riêng cho biết, vào mùa mỗi tháng anh cũng nhận gần 30 hợp đồng.

Hiện nay, dịch vụ này và các ảnh viện áo cưới đang cạnh tranh khá mạnh.

 
Mùa cưới năm nay, dịch vụ chụp ảnh cưới này ngày càng hấp dẫn khách hàng. Một phần do tiết kiệm chi phí, chủ động thời gian và đi lại, được lên kịch bản trước, chất lượng tốt. Mặt khác, nhiều chị em rỉ tai nhau do không hài lòng với cách làm việc của một số ảnh viện.
 
Chị Thúy Hà ở Thái Thịnh, Hà Nội kể, sau khi tham khảo giá dịch vụ nhiều nơi, chị đắn đo giữa một nơi 13 triệu đồng với một cửa hàng gói 9 triệu đồng, hai ảnh viện này chị đều ưng ý. Cuối cùng chị quyết định chọn gói 9 triệu đồng một bộ ảnh cưới cùng các dịch vụ trọn gói đi kèm, nhằm tiết kiệm chút ít.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc, chi phí lên tới trên 11 triệu đồng. Chi phí phụ trội này, gồm bìa album ảnh, khung ảnh, bồi dưỡng thêm cho nhân viên trang điểm, làm tóc. Vì những trang bìa hay khung ảnh mà chị được làm không giống như những quyển mẫu mà chị đã xem lần đầu đến đây, nếu muốn hệt như vậy chị phải " bổ sung" chi phí. Thậm chí ôtô của ảnh viện đưa đến nơi chụp rồi mà cô dâu chờ dài cổ vẫn chưa thấy mấy anh thợ ảnh đâu, vì phải chạy xô nên đến muộn. Cảm thấy như bị mắc lừa, chị bức xúc: "Chắc họ biết mình không có khả năng cưới lần hai để quay lại đây mà".

Tại một cửa hàng áo cưới, chị Ly (khách hàng) lại suy nghĩ khác. Chị cho rằng nếu bỏ ra từ 5 đến 10 triệu đồng nhưng bù lại không phải đôn đáo tìm nơi trang điểm, chỗ làm tóc hay thuê váy cưới. Trong khi đến ảnh viện mình có thể thoải mái chọn lựa trang phục trong rất nhiều váy được nhập về từ Hàn Quốc, Hong Kong, Italy... Hơn nữa, trong dịch vụ trọn gói ấy lại bao gồm cả áo dài cưới, áo dài ăn hỏi cho cô dâu và đội đỡ tráp, dịch vụ chăm sóc da mặt trước ngày cưới, trang điểm miễn phí cho mẹ cô dâu vào ngày cưới...

Nếu như chọn dịch vụ chụp ảnh cưới riêng, cô dâu sẽ không có những ưu đãi đó, kèm theo những chi phí thuê trang điểm, làm tóc riêng lẻ mỗi lần sẽ đắt hơn, chị Ly phân tích thêm. Chi phí trang điểm, làm tóc chụp ảnh, ăn hỏi và cưới từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một lượt, kèm theo chi phí thuê khoảng 5-7 bộ áo dài đỡ tráp, một bộ áo dài cô dâu cũng trên 1 triệu đồng. Nếu không mượn được váy cưới từ bạn bè, khách hàng phải đi thuê để chụp album và thuê ngày cưới hết từ 3 đến 6 triệu. Ngoài ra còn chi phí cho các phụ kiện khác như hoa cầm tay, hoa cài đầu, khăn và các phụ kiện đi kèm khác. Tổng cộng những chi phí ấy cũng tương đương 9 triệu đồng, ngang giá gói dịch vụ của cửa hàng.

Một số ảnh viện tung ra các chiêu quảng cáo hấp dẫn như: giá trọn gói ưu đãi, từ 4 triệu đến 6 triệu đồng, trang điểm thử trước hoặc giảm 20% tổng giá trị gói dịch vụ, nhiều khách hàng cho rằng "có tên tuổi chắc vẫn hơn" nên họ lựa chọn dịch vụ trọn gói của ảnh viện để không phải chọn lựa từng sản phẩm, dịch vụ để tiết kiệm thời gian.
 
Theo VnExpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Công thức nấu canh gân bò chua cay ngon hết sẩy

Ăn - 21 phút trước

Gân bò là một nguyên liệu được nhiều người ưa thích bởi kết cấu dai giòn và có hàm lượng vitamin, collagen cao. Hôm nay bật mí cho các bạn cách nấu món canh gân bò chua cay ngon “hết sẩy” khiến bạn chỉ muốn ăn mãi.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 33 phút trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 36 phút trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Những lần Lệ Quyên 'đụng' hàng hiệu và 'lép vế' với Hồ Ngọc Hà

Đẹp - 42 phút trước

GĐXH - Không ít lần xảy ra việc đụng đồ hiệu của "Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà và "Nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khiến tín đồ thời trang được dịp đặt lên bàn cân để "soi".

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 46 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 50 phút trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 52 phút trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Nam NSND 50 tuổi có tình yêu nhưng không kết hôn, sống với mẹ già, tâm huyết làm thiện nguyện

Giải trí - 59 phút trước

Ở tuổi 50, NSND Hữu Quốc nhận mình may mắn và hạnh phúc khi tìm được người phù hợp. Dù vậy, nam nghệ sĩ không kết hôn mà ở với mẹ già.

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Cô gái 21 tuổi được ghép phổi 30 Tết đã xuất viện hoàn toàn khỏe mạnh

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Sau 50 ngày được chăm sóc hậu phẫu tại Trung tâm Ghép phổi – Bệnh viện Phổi Trung ương, người bệnh Phạm Anh Thư đã hoàn toàn khỏe mạnh và được xuất viện

Top