Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch tiêu chảy cấp: Tung lực lượng y tế ra bến xe để ngăn chặn

Bộ Y tế chủ trương bố trí lực lượng để quan sát phát hiện người tiêu chảy cấp tại bến xe, bến tàu... Hiện cả nước đã xác định 159 trường hợp mắc bệnh tả.

Dịch tiêu chảy cấp hiện đã có mặt ở 69 huyện thuộc 13 tỉnh, với gần 1.400 người nhập viện. Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Quốc Triệu, khoảng 10-15% trong số đó nhiễm phẩy khuẩn tả. Tuy nhiên, con số chính thức được khẳng định bằng xét nghiệm chuyên sâu hiện nay là 159 ca.

Hôm nay, Cục Y tế dự phòng có công văn gửi các trung tâm y tế dự phòng tỉnh và trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế về việc ngăn lây dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có biện pháp giám sát các cửa khẩu, bến xe, bến tàu nhằm phát hiện sớm các ca tiêu chảy.

Việc giám sát này, theo ông Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, là tổ chức lực lượng để quan sát, nếu phát hiện người có dấu hiệu tiêu chảy cấp thì thuyết phục họ ngừng di chuyển và đến bệnh viện. Tuy nhiên, việc có làm theo khuyến cáo này hay không còn tùy thuộc vào ý muốn của hành khách, vì hiện nay không có quy định nào cho phép cấm đi lại hay cưỡng chế điều trị đối với bệnh nhân tiêu chảy.

Theo bác sĩ Bùi Văn Tuân, phụ trách về y tế của Bộ Giao thông Vận tải, việc giám sát tiêu chảy trên các phương tiện giao thông hiện nay chỉ thực hiện được với tàu hỏa và máy bay, bao gồm kiểm tra thức ăn, giúp đỡ hành khách bị bệnh nếu phát hiện được.

Trên phần lớn các đoàn tàu hiện nay, hành khách khi đi ngoài sẽ xả phân thẳng xuống đường ray. Ông Tuân cho biết hiện ngành đường sắt chỉ có thể khử khuẩn trên tàu chứ chưa đủ sức xử lý môi trường ở dọc đường ray.

Các chuyên gia y tế cũng thừa nhận, việc phát hiện người có bệnh tiêu chảy tại bến xe, sân ga bằng cách quan sát cũng không đơn giản. Theo ông Nguyễn Văn Hiển, Phó phòng Kiểm dịch y tế, Cục Y tế dự phòng, việc đặt các bàn giám sát ở các địa điểm trên chủ yếu để người bệnh chủ động tìm đến khi họ có nhu cầu được giúp đỡ.

Cả ông Nga và ông Hiển đều thừa nhận rằng, biện pháp giám sát kể trên chỉ mang tính thông tin, tuyên truyền là chính, chứ không mấy hiệu quả trong việc giám sát nguồn lây và ngăn mầm bệnh lan ra các tỉnh. 

Để làm được việc này, hiện chỉ có thể dựa vào hệ thống y tế dự phòng. Khi ngành y tế phát hiện một ca tiêu chảy cấp trong cộng đồng, bệnh nhân và những người liên quan có nguy cơ cao (như cùng ăn thực phẩm nghi là thủ phạm, có tiếp xúc với chất thải) sẽ được lập danh sách theo dõi. Khi người đó di chuyển, y tế nơi đến sẽ nhận được tin để "đón đầu" nhằm giám sát môi trường và đưa bệnh nhân đi cách ly điều trị.

Tuy nhiên, cả biện pháp này cũng vô hiệu trong việc ngăn mầm bệnh phát tán từ những người mang bệnh nhưng không có triệu chứng, vốn chiếm tới 75% số ca nhiễm tả.

Do đó, ngành y tế khuyến cáo, biện pháp ngăn dịch tiêu chảy cấp tốt nhất hiện nay vẫn là giữ an toàn thực phẩm, mỗi người tự bảo vệ mình bằng cách ăn chín, uống sôi, giữ tay sạch sẽ, đồng thời kiểm soát chặt hơn thức ăn đường phố. Bộ Y tế chủ trương phát găng tay dùng một lần miễn phí cho các quán ăn. Trong ngày hôm nay, Sở Y tế Hà Nội đã mua 90.000 đôi và đang cấp cho các phường.

Tại Hà Nội, Phó giám đốc Sở Y tế, ông Phạm Lê Tuấn, cho biết từ hôm qua, sở đã bắt đầu đợt kiểm tra nhà hàng quán ăn ở tất cả các quận, huyện, những điểm nào không đạt đủ 10 tiêu chí về vệ sinh an toàn thực phẩm đường phố sẽ bị đóng cửa và xử lý hành chính. Với các gánh hàng rong, ông Tuấn cũng khẳng định sẽ kiểm tra theo 10 tiêu chí trên và cấm bán nếu không đạt.

Theo Hải Hà - Minh Thùy
Vnexpress

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 5 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 16/4/2024

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 16/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Bắt em trai của kẻ từng bị tuyên án tử hình vì giết người, cướp tài sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Dù anh trai đã bị tuyên án tử hình vì sát hại một lái xe ôm công nghệ để cướp, nhưng Tuân vẫn không sợ mà tiếp tục “nối gót” anh.

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Thanh Hóa: Trường xuống cấp, thầy và trò vừa học vừa lo

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Sau hơn 20 năm sử dụng, Trường THCS Thiệu Công, xã Thiệu Công, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) xuống cấp nghiêm trọng khiến nhiều học sinh phải học tập trong căn phòng tạm ẩm thấp, không đảm bảo an toàn.

Top