Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch lở mồm long móng bùng phát tại Thái Nguyên: Thịt cấm vẫn có “đất” sống?

Thứ bảy, 04:00 26/03/2011 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày dịch lở mồm, long móng xuất hiện và lây lan nhanh trên đàn gia súc, đời sống của người dân Thái Nguyên trở nên khó khăn hơn.

Dù đã có lệnh cấm vận chuyển, giết mổ, buôn bán gia súc trong thời gian có dịch nhưng thực phẩm cấm vẫn "ngang nhiên" xuất hiện ngay tại các ổ dịch khiến việc kiểm soát dịch trở nên khó khăn hơn.
 
Điêu đứng vì dịch
 

Cán bộ thú y xã Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên tiến hành kiểm tra, tiêu hủy trâu chết dịch. Ảnh: M.Linh

 
"Trong tổng số 154 xã, thị trấn có dịch thì đã có 27 xã, thị trấn tạm thời khống chế được dịch qua 21 ngày. Chi cục Thú y tỉnh và chính quyền tỉnh vẫn đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch một cách đồng bộ và triệt để. Tuy nhiên, muốn dập tắt được dịch LMLM thì còn tùy thuộc rất nhiều vào ý thức , trách nhiệm và sự phối hợp của người dân".
 
Ông Lê Đắc Vinh, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên.
Hơn 2 tháng nay, chính quyền, cán bộ thú y và nhân dân huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên khổ sở vì dịch LMLM. Hiện tại, 23/23 xã có gia súc bị mắc bệnh với tổng số hơn 2.000 con, gần 1.400 con đã chết và bị tiêu hủy, hiện vẫn còn hơn 400 gia súc đang trong quá trình cách ly theo dõi.
 
Là gia đình thuộc diện khó khăn, ông Hứa Văn Khê (Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên) dùng số tiền gia đình vay mượn và tích cóp được gần 3 triệu đồng để mua đàn lợn 5 con về tăng gia sản xuất. Thế nhưng khó khăn chồng chất khó khăn khi đàn lợn của ông "dính" dịch. Lợn vẫn ăn uống nhưng nằm bẹp một chỗ và gày nhanh như róc thịt. Ông Khê buồn rầu: "Có bao nhiêu tiền của đổ hết vào đàn lợn, giờ chúng ốm thế, tiếc lắm chứ nhưng vẫn phải gọi cán bộ thú y xã đến tiêu hủy thôi". Đàn lợn chỉ có 1 con bệnh nhưng phải tiêu hủy cả đàn thử hỏi ai mà không xót?
 
Định Hóa là huyện miền núi, lại là vùng đặc biệt khó khăn, người dân chủ yếu trông vào mấy sào ruộng để mưu sinh nên trâu, bò, lợn là những vật nuôi chính giúp người dân cải thiện cuộc sống. Anh Hoàng Văn Biên cũng ở xã Phú Đình, chủ trang trại nuôi trâu, bò, dê cũng đang dở khóc dở mếu. Trang trại nhà anh Biên có 45 con cả trâu, bò, dê với 50% số tiền vốn phải vay ngân hàng.
 
Trước Tết, anh vay thêm 30 triệu đồng để mua 7 con bò mẹ với hy vọng sau Tết bò đẻ, gia đình sẽ trả được hết số tiền còn nợ và mở rộng quy mô của trang trại. Tuy nhiên, tiền lãi chưa thấy đâu nhưng mỗi tháng anh vẫn phải bỏ ra hơn 200.000 đồng để trả lãi ngân hàng và đang đứng trước nguy cơ mất trắng vì dịch LMLM "ghé thăm". Hiện tại, anh Biên đã mất 4 con bò, 2 con trâu và 2 con dê.
 
Không chỉ có người chăn nuôi lao đao mà cán bộ thú y các huyện, thị xã có dịch cũng vất vả không kém. Anh Khiêm, Trưởng thú y xã Phú Đình, ngán ngẩm: "Hầu như ngày nào cũng có trâu, bò chết, dân gọi là mình phải có mặt kiểm tra và tiến hành lập biên bản tiêu hủy ngay. Có nhiều hôm trời mưa, phải đi bộ 3 - 4 km đường lầy lội, thậm chí leo lên đồi dốc trơn để giúp dân tiêu hủy".
 
Thịt bán "chui"  ngay giữa vùng dịch
 
Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có quy định cấm giết mổ và buôn bán thịt trâu, bò, dê trong các vùng có dịch và vận chuyển các loại thực phẩm cấm qua vùng dịch.
 

Công an viên xã Phú Đình lập biên bản trường hợp vận chuyển thịt lợn từ vùng dịch sang Tuyên Quang.

Thịt lợn, trâu, bò bị cấm nên người dân vùng dịch chuyển sang sử dụng các loại thực phẩm khác thay thế như gà, cá hay thịt ngựa trong bữa ăn gia đình mình. Tuy nhiên, do diễn biến dịch phức tạp, thời gian cấm lâu nên thực phẩm thay thế đã thừa cơ tăng giá. Cụ thể, thịt gà đã tăng từ 60.000/kg lên 80.000 - 90.000/kg; thịt ngựa tăng từ 110.000/kg lên 160.000/kg nên cả người dân lẫn các hộ kinh doanh đều gặp khó khăn. Chị Hương bán hàng cơm, phở tại chợ Bình Yên, Định Hóa chán nản: "Thịt lợn cấm rồi mình chỉ dùng thịt gà để bán hàng, nhưng ăn mãi một thứ khách lại chán". Có lẽ bởi thế nên người ta lén lút quay lại giết mổ, sử dụng các loại thịt đang bị cấm.
 
Mới đây, xã Phú Đình đã lập biên bản một vụ vận chuyển thịt lợn từ vùng dịch sang Tuyên Quang, tịch thu hơn 40kg thịt, phạt hành chính trên 1 triệu đồng. Việc chính quyền thắt chặt kiểm tra, xử phạt nghiêm khắc những trường hợp vi phạm nên đã hạn chế được phần nào việc vận chuyển thực phẩm cấm ra khỏi vùng dịch. Tuy nhiên, một số tiểu thương vẫn bất chấp dịch để giết mổ và bán thịt "chui".
 
"Họ không bày bán đâu, phải đến tận nhà mới mua được hoặc mình có nhu cầu thì họ trực tiếp mang đến tận nhà cho. Nhưng chỉ bán cho người quen thôi đấy", anh Mạnh, người dân xã Thanh Định, huyện Định Hóa nói nhỏ với chúng tôi. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, từ tờ mờ sáng, thị trường buôn bán thịt "chui" đã rất sôi động. Người có nhu cầu mua thịt đến các lò mổ từ lúc còn tối trời, việc mua bán chỉ đến khoảng 7- 8 giờ sáng là kết thúc để tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.
 
Nói về việc này, chị Nhung, một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Đu, Phú Lương, Thái Nguyên thản nhiên như không: "Thịt lợn cấm thì mình chuyển sang bán thịt ngựa nhưng cũng chỉ được gần tháng vì hàng khan hiếm lắm. Muốn duy trì việc buôn bán, mình thịt lợn bán tại nhà, nhưng đảm bảo toàn lợn khỏe thôi".
 
Ai đảm bảo được rằng thịt lợn trong vùng dịch lại "an toàn" ngoài ý thức chủ quan của những người buôn bán thịt? Thế nhưng, người dân sử dụng loại thịt này vẫn mặc, bởi với họ hậu quả chưa diễn ra ngay nên chưa biết sợ. Bởi vậy, thịt cấm vẫn có "đất" sống(?).
 
Báo cáo của Chi cục Thú y tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 27/12/2010 đến ngày 21/3/2011, đã có 5.643 hộ của 154 xã, 9/9 huyện/ thị có gia súc bị mắc bệnh LMLM với tổng số là 20.424 con. Trong đó, số gia súc chết và tiêu hủy là 15.049 con; 3.056 con trâu, nghé và 215 con bò bê được cách ly theo dõi.
 
Ma Linh
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 1 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 15 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Top