Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người Hà Nội cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang

GiadinhNet - Những ngày này, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các đơn vị bán lẻ đã sẵn kịch bản cung cấp hàng hóa thiết yếu cho khách hàng, còn với người dân đã hình thành phản xạ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang.


Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người Hà Nội phản xạ cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang - Ảnh 1.


Khẩu trang là vật thiết thân khi bước ra khỏi nhà

Ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại, hoạt động giao thương của người dân tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội, như chợ Chính Kinh (Thanh Xuân), chợ Hà Đông (Hà Đông), chợ Nhà Xanh (Cầu Giấy), chợ Thành Công (Ba Đình)… đều diễn ra bình thường, nhất là vào những giờ cao điểm. Tuy nhiên, chỉ có một điểm khác là tất cả những ai có mặt ở khu vực giao thương, mua bán đều đeo khẩu trang.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người Hà Nội phản xạ cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo phòng, chống dịch của Bộ Y tế tại chợ dân sinh Đại Mỗi.

Thậm chí, có những điểm giao thương, người dân được bố trí nước sát khuẩn, khẩu trang y tế như tại các siêu thị, các "ông lớn" bán lẻ.

Có mặt tại chợ dân sinh Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm), chị Nguyễn Thị Linh (33 tuổi) cũng như bao bà nội trợ khác là luôn bịt kín mặt mũi để ngăn giọt bắn và giữ khoảng cách an toàn khi mua hàng là 2 mét.

Chị Trần Thị Lèn (33 tuổi) cũng tương tự. Mặc dù cư trú tại xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) nhưng ngày nào chị Lèn cũng đeo khẩu trang đến chợ Quang (xã Thanh Liệt, Thanh Trì) để mua thực phẩm.

Chị Lèn cho biết: "Đợt dịch đầu tiên, khi Hà Nội gỡ bỏ "lệnh" giãn cách xã hội thì nhiều người dân đã không sử dụng khẩu trang khi đến chợ vì thấy an toàn. Tuy nhiên, từ khi xuất hiện ca nhiễm ở Đà Nẵng, Hà Nội, mặc dù cơ quan chức năng đều đưa những người tiếp xúc gần đi cách ly, xét nghiệm nhưng hầu hết, người dân đến chợ đều "kín mặt"".

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người Hà Nội phản xạ cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Trước dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người Hà Nội hình thành phản xạ cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang.

"Mọi người đều có kinh nghiệm phòng chống dịch từ đợt dịch trước đó, nên chỉ cần nghe có ca nhiễm trong đợt dịch thứ 2 là nhiều người cũng tỏ ra lo lắng và thực hiện các biện pháp phòng chống nghiêm túc, cẩn trọng. Thậm chí, từ khi Hà Nội có ca nhiễm và một số ca tử vong ở tâm dịch Đà Nẵng thì người dân đi chợ đều giữ khoảng cách an toàn", chị Linh cho hay.

Bà Nguyễn Thái An (56 tuổi, ở Nhân Chính, Thanh Xuân) cho biết, người dân thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19 không chỉ ở các chợ truyền thống, mà ở các siêu thị, đơn vị bán lẻ lớn cũng tương tự. "Ở các siêu thị, hệ thống cửa hàng tiện lợi đều dán cảnh báo an toàn và khuyến cáo người dân. Thậm chí là trang bị các nước sát khuẩn, khẩu trang để phát cho mọi người", bà An cho biết.

Người dân không lo thiếu hàng

Từ khi dịch COVID-19 tái xuất hiện, ngành Công thương và UBND TP Hà Nội đã có những chỉ đạo các địa phương và các doanh nghiệp vừa phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa phải tái khởi động công tác chuẩn bị nguồn hàng, dự trữ hàng hóa thiết yếu tương ứng với các kịch bản cấp độ của dịch bệnh để đáp ứng nhu cầu người dân.

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, người Hà Nội phản xạ cứ ra khỏi nhà là đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Hình ảnh người dân thực hiện các biện pháp an toàn tại siêu thị.

Sở Công Thương Hà Nội cho biết, công tác dự trữ hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân trong bối cảnh dịch COVID-19 lan rộng đã được tái khởi động trở lại.

Tình hình thị trường tại những nơi có người mắc bệnh cũng tương đối ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng, sốt giá, mua gom tích trữ lương thực, thực phẩm. Nguồn cung cơ bản đáp ứng cơ bản nhu cầu, giá cả tương đối ổn định do người dân có kinh nghiệm từ lần dịch trước nên đã bình tĩnh hơn trước các diễn biến của dịch bệnh.

B. Loan

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 25 phút trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 45 phút trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 9 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 11 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 12 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Top