Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi siêu thị... 'xông hơi' ngày giáp Tết

Thứ năm, 08:31 04/02/2010

Các siêu thị Hà Nội chật cứng khách sắm Tết sớm; mọi lối đi không còn chỗ đứng, người chen người hối hả lựa hàng và rút ví dù còn hơn 10 ngày nữa mới sang Xuân.

Chen chân sắm Tết sớm

Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên Đán, nhưng cả tháng nay, tại Hà Nội hàng triệu lượt khách hàng đã đổ về các siêu thị lớn sắm Tết, cao điểm vào hai ngày cuối tuần.

Đi siêu thị Big C Thăng Long, Metro, Fivimart, Intimart... từ một tuần trước đây đã có thể thấy lượng khách hàng đông nghịt, chen lấn để tìm lối mua hàng trong siêu thị. 

Trung bình mỗi ngày Big C Thăng Long đón khoảng 35.000-40.000 lượt khách, những ngày cuối tuần lượng khách hàng tăng đột biến. Ngoài địa điểm gửi xe trước đây, Big C Thăng Long đã mở rộng thêm phần đất trống bên ngoài làm bãi để xe, tăng thêm 22 quầy thanh toán nhằm tránh tình trạng ách tắc.

Tuy nhiên đầu giờ chiều thứ 7 (30/1/2010) tại tầng 2 của  Big C Thăng Long đã xảy ra hỏa hoạn khiến hàng nghìn khách hàng hoảng loạn.

Nhân viên an ninh của siêu thị đã hướng dẫn khách hàng thoát khỏi khu vực nguy hiểm và yêu cầu khách phải bỏ lại hàng hóa, đề phòng trường hợp có người chưa thanh toán. Trong số đó, nhiều khách hàng đã thanh toán, lấy hóa đơn chưa kịp rời siêu thị hốt hoảng “bỏ của chạy lấy người”. Bên ngoài lối dẫn vào siêu thị, tình trạng giao thông trở nên hỗn loạn, tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ. 

Nhốn nháo tại bãi gửi xe.


Tại Metro Thăng Long, bãi để xe trong tình trạng quá tải, nhân viên bảo vệ của siêu thị căng dây chặn lối vào, nhiều khách hàng đi ô tô phải quay đầu ra về. Trong siêu thị khách hàng xếp hàng thanh toán kéo dài dọc cả khu vực bày hàng khiến nhiều người lựa mua sản phẩm phải tìm lối đi khác thông thoáng hơn.
 
Tình trạng đông nghẹt đến khó thở, ngột ngạt, hoa mắt khi chen lấn tại đây là cảm giác mà nhiều khách hàng chia sẻ. Chị Mai, một khách hàng cho biết, chồng chị đã đứng xếp hàng 45 phút đồng hồ nhưng vẫn chưa đến lượt. Trong lúc chồng chị đứng xếp hàng chờ thanh toán, chị vẫn tranh thủ vào lựa đồ. Việc để người nhà xếp hàng thanh toán trước có lẽ không còn lạ tại siêu thị những ngày cao điểm.

Lý giải việc siêu thị những ngày giáp Tết vì sao đông đúc, chị Mai cho rằng: "Xu hướng dân đô thị sắm Tết tại các siêu thị khá phổ biến. Mua hàng hoá  tại siêu thị tập trung và tiện lợi hơn rất nhiều so với đi chợ". Theo một khách hàng khác, chị Huyền, thì việc lựa chọn đồ cần mua trong siêu thị dễ dàng và thoải mái hơn.

Theo ghi nhận của PV, ngoài sản phẩm thiết yếu như dầu, gạo, nước mắm, một số mặt hàng phục vụ Tết như giỏ quà, bánh kẹo, rượu bia khá hút khách. Các mặt hàng vẫn giữ giá từ đầu tháng 12, một số mặt hàng nhập khẩu tăng 10-15%.

Không tăng giá, hiếm khuyến mại

Theo ông Vũ Vinh Phú (Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội), mặt bằng giá hiện nay so với năm ngoái tăng gấp đôi, thậm chí gấp rưỡi. Giò từ 90.000 đồng/kg lên 150.000 đồng/kg; su hào từ 1.500 đồng/củ lên 3.500-4000 đồng/củ; dầu ăn từ 92.000 đồng lên 150.000 đồng/5l; đường tăng từ 11.000 đồng lên 22.000 đồng/kg, đường vitamin A có giá 25.000 đồng/kg...

Mệt mỏi xếp hàng chờ thanh toán tại Metro Thăng Long


Từ tháng 11,12/2009 giá một số mặt hàng như bánh kẹo, đồ uống, sữa đã tăng 10-15%. Hiện nay trên hệ thống 102 điểm siêu thị được hỗ trợ giá cam kết không tăng giá, trong đó giảm 3-5% một số mặt hàng. Tuy nhiên hệ thống các siêu thị này chỉ chiếm 15% thị trường, 85% thị trường tự do không được quản lý chặt chẽ, khó kiểm soát về mặt giá cả. 

Lượng sản phẩm bán ra tại các siêu thị thời điểm này tăng 20-30%, nhất là ngày cao điểm cuối tuần. 

Về vấn đề khuyến mại tại các siêu thị, ông Phú cho biết theo tổng kết của Sở Công Thương, những mặt hàng khách hàng có nhu cầu được khuyến mại tại siêu thị hầu như không có, các siêu thị chỉ tập trung chủ yếu khuyến mại các mặt hàng điện máy. Đợt Tết sẽ không nhiều khuyến mại tại siêu thị vì hầu hết các chương trình khuyến mại đã tập trung trong tháng khuyến mại vừa rồi. 

Ông Phú khuyến cáo các khách hàng sắm Tết nên tìm đến những địa chỉ tin cậy; khi mua bán chú ý xem kỹ nhãn mác, thương hiệu, xuất xứ, hạn sử dụng của sản phẩm.

Siêu thị những ngày giáp Tết khó tránh khỏi cảnh đông đúc, chen chúc, theo ông Phú việc tổ chức nội bộ của mỗi siêu thị một cách hợp lý, mỗi nhân viên siêu thị có thái độ nhã nhặn, nhanh chóng sẽ tránh được những phiền lòng không đáng có từ phía khách hàng.
 
 
 
 
 
 
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 19 phút trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 37 phút trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng nhờ Sao Mai điểm hẹn 2005: Sắc vóc thăng hạng, vẫn độc thân ở tuổi 40

Nữ ca sĩ xứ Thanh nổi tiếng nhờ Sao Mai điểm hẹn 2005: Sắc vóc thăng hạng, vẫn độc thân ở tuổi 40

Đẹp - 49 phút trước

GĐXH - Ca sĩ Phương Linh nổi lên với ngôi vị Á quân dòng nhạc nhẹ Sao Mai Điểm Hẹn 2005. Sau 18 năm, hiện tại, nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc vạn người mê nhưng vẫn độc thân.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 57 phút trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Giải pháp hỗ trợ bổ sung canxi cho người Việt

Sống khỏe - 58 phút trước

Đau nhức xương khớp, mỏi gối, tê tay mỗi khi trái gió trở trời là tình trạng chung của nhiều người cao tuổi khi bước vào giai đoạn xương lão hóa. Nếu trước đây phải sau độ tuổi 50 mới hay xuất hiện các triệu chứng đau xương khớp thì ngày nay độ tuổi mắc bệnh đang ngày càng trẻ hóa và phổ biến.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 58 phút trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 1 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Bé 4 tuổi tử vong do ăn trứng sai cách, người Việt cần bỏ ngay thói quen luộc trứng theo cách này

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Việc ăn trứng luộc lòng đào, để lâu trong tủ lạnh chính là nguyên nhân gây nên cái chết của bé trai xấu số.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Top