Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi săn bọ xít hút máu

Chủ nhật, 08:08 08/08/2010 | Xã hội

TS Trương Xuân Lam (Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật) hẹn tôi lúc 8 giờ 30 phút tối. Anh đến rất đúng giờ nhưng mồ hôi nhễ nhại.

Đang ngủ bị đốt sưng chân

Cặp đôi bọ xít được nuôi trong phòng thí nghiệm

TS Lam cho biết, từ khi có thông tin về bọ xít hút máu tới nay đã có hàng trăm cuộc điện thoại gọi báo bị bọ  xít cắn và bắt được mẫu. Theo sổ sách anh ghi chép, đến nay đã có hơn 60 trường hợp anh đến thu mẫu tại nhà cùng chục mẫu gửi đến. 

Hầu hết các lần đi lấy mẫu của anh đều diễn ra vào ban đêm, khi bóng tối bao trùm, loại bọ xít hút máu lại mò ra để kiếm ăn. Địa điểm đầu tiên khi theo chân anh đi lấy mẫu đó là nhà chị Vũ Thu Huyền ở phố Tô Vĩnh Diện (Hà Nội).

Nhà chị Huyền ở trong ngách nhỏ nhưng khá lớn, sạch sẽ. Gặp chúng tôi, chị cho biết dù bị hai ngày nhưng đến giờ chị vẫn còn run, nổi da gà mỗi khi  nhắc đến bọ xít hút máu.
 
Đang nằm ngủ trên giường, chị Huyền thấy ngứa ở chân, đưa tay gãi và sờ thấy cái gì đó cồm cộm. Bật đèn lên thì một "em" bọ xít nằm im bên cạnh. Lúc này chị vội vàng lấy hộp đựng lại để kiểm tra đó có phải là bọ xít hút máu như báo đã thông tin hay không. Lúc đó là 4 giờ sáng.
 
Sáng hôm sau, vết chích bắt đầu đỏ và sưng tấy. Đầu gối chị tấy  đỏ như được đắp thêm chiếc bảo vệ đầu gối của các cầu thủ đánh bóng. Chị Huyền cho hay, vết chích khiến chị ngứa, đau rấm rứt xuống tận dưới ống chân. Chân to đến mức không kéo nổi chiếc ống quần lên.
 
Chất độc của nơi bị chích mạnh, chỉ cần gãi ở mũi chích sau đó dây ra phía ngoài cũng khiến da nơi bị dây đỏ tấy. Người nhà ai cũng thấy ghê và bắt đi khám. Bác sĩ cho một đơn thuốc dài mua hết gần 1 triệu đồng.  

"Thợ săn" bọ xít hút máu người

Các mẫu bọ xít sẽ được chọn lọc để gửi đi xét nghiệm mẫu. Vào khoảng giữa tháng 8 sẽ có kết quả dựa trên phân tích khoa học của các cán bộ thuộc 3 phòng của Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật: phòng Côn trùng Thực nghiệm, Ký sinh trùng học, Hệ thống học phân tử và Di truyền bảo tồn. 

Vừa kể chuyện, chị vừa đưa chúng tôi xem con bọ xít được nhốt trong chiếc hộp. Nó khoẻ và nhanh, cố  lẩn trốn mỗi khi chúng tôi dọi đèn xem hoặc chụp  ảnh. Theo TS Lam thì đây chỉ là con bọ xít đực, vì thế cần kiểm tra phòng xem có con cái hay không.
 
Không nề hà, TS Lam tắt điện, lật hết đệm, dát giường phòng ngủ lên và dùng đèn pin của máy điện thoại soi từng kẽ giường. Vì ánh sáng trắng xanh, lại tụ vào một điểm nên nếu có bọ xít sẽ dễ dàng phát hiện đối tượng với hai đầu râu phản quang với ánh đèn.
 
Không chỉ lùng sục để bắt con bọ xít cái mà TS Lam còn phải soi để kiểm tra xem có trứng ở giường hay không. Thật may, nhà chị Huyền không có con cái cũng như tổ trứng nào của loài bọ xít hút máu.

Con bọ xít mẫu được đưa về Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật  để kiểm tra có hay không vi khuẩn gây bệnh bằng phương pháp ADN với mức phí 25 USD/mẫu. Lúc này đã 10 giờ đêm. Uống hớp nước trắng cuối cốc chúng tôi ra về sau câu hỏi dịch vụ phí của chị Huyền.

TS Lam cho hay, đây chỉ là công việc cộng đồng, không mất đồng tiền phí nào cả! Vừa lúc đó, chuông điện thoại của TS Lam lại reo lên. Một gia đình ở Hà Đông báo đã bắt được 4 mẫu bọ xít hút máu người, cần TS Lam đến gấp. Tiến sĩ lại lên đường. Đêm đó, anh về nhà khi đã 1 giờ sáng...  

Nhầm… 

Gia đình ông Trần Văn Quyền (Bách khoa, Hà Nội) gọi điện báo ông bị 8 con bọ xít hút máu đến 8 lần. Cả nhà  ông đang rất lo sợ. 11 giờ 30 phút trưa, nắng chói chang, bụng đói quắt nhưng chúng tôi vẫn hùng hục phóng xe xuống. Bà vợ đang ôm con ngồi bệt xuống nền nhà khóc lóc, mặt xanh tái. Ông chồng im lặng đi đi lại lại quanh nhà, thỉnh thoảng lại nhìn xuống cánh tay.
 
Thấy chúng tôi đến, bà Hoa, vợ ông Quyền, đứng phắt dậy kể lể:  Ông nhà tôi bị bọ xít hút máu, tôi đang lo ông ấy chết mất. Thì ra, ông Quyền đang ngủ thì ngứa khắp người, mở mắt ra thấy mấy con bọ xít nằm xung quanh. Vừa nói, ông vừa mở tủ kính lấy mấy con bọ xít để trong hộp nhựa trắng ra cho chúng tôi xem. Hóa ra, ông đã nhầm.
 
Mấy con bọ xít cắn ông chỉ là bọ xít ăn sâu bọ. Vườn nhà ông có nhiều cây cối, cây khế lại cạnh cửa sổ, gần giường ngủ. Vì thế, bọ xít bay vào nhà đậu lên người. Chân loài bọ xít ăn sâu có các tưa phía dưới vì thế khi đậu lên da trần sẽ cảm giác ngứa, hơi đau. Ông nhầm 8 con đậu lên người là 8 con bọ xít hút máu. 

Trong số các mẫu bọ  xít hút máu của sinh viên, người dân gửi đến TS Lam cũng có 5 trường hợp khác nhầm loài. Trong đó, loài bọ xít ăn sâu bọ và bọ xít cây vải là nhiều nhất vì nhìn bề ngoài chúng có hình dáng giống nhau.  
 
TS Lam lục tung giường để tìm bọ xít và trứng
Nuôi bọ xít bằng… gà  và chuột

Tại phòng Côn trùng học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật có "chuồng" nuôi bọ xít hút máu người. Gọi là chuồng cho oách nhưng thực ra là 4 cái hộp bằng tôn, phía trên có lớp lưới nhỏ giúp chúng có không khí để thở.
 
Vì là loài sợ ánh sáng nên các chuyên gia đã lấy báo bịt kín. Trước đây vì chưa có điều kiện nên các mẫu thu về đều được nuôi chung trong một hộp. Trong các hộp đó, có một hộp đựng cặp "vợ chồng" bọ xít để theo dõi quá trình sinh sản. Nhóm cùng làm đề tài nuôi bọ xít cho biết, chúng thường ăn vào ban đêm, khi mọi thứ xung quanh đã yên tĩnh, vắng lặng.
 
Khi bắt đầu đốt con mồi, con bọ xít sẽ co hai chân lại và giương chiếc vòi ra phía trước với vẻ hiên ngang. Chiếc vòi từ từ được đưa vào cơ thể con mồi, sau khi hút no chúng lại từ từ rút ra. Cũng có lúc chúng "chán" con mồi nên các chuyên gia phải sử dụng phương pháp ép hút máu bằng ống.

Con mồi của loài hút máu đến thời điểm này là chuột bạch và gà. Con gà to cũng đến 7 - 8 lạng, con nhỏ khoảng 3 - 4 lạng. Chúng sẽ được thả vào chuồng nuôi bọ xít vào cuối buổi chiều, trước khi mọi người ra về. Cho đến thời điểm này, số gà hao hụt cho chúng khoảng 8 con, chuột khoảng 6 con. Có thể, chúng chết vì môi trường sống trong chuồng quá chật chội, hay thậm chí bị số lượng bọ xít đốt quá nhiều! Điều này vẫn đang được nghiên cứu.
 
Theo Thu Hiền
Bee.net.vn
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 4 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top