Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi hơn 300 cây số ủng hộ con hiến máu

Thứ tư, 14:59 06/03/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Bà Phạm Thị Sâm đã cùng con vượt 350km về Hà Nội ủng hộ con hiến máu tại Lễ hội Xuân hồng lần thứ 6 vừa diễn ra tại Hà Nội cùng hàng vạn thanh niên, sinh viên khác.

Bà Phạm Thị Sâm (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) - mẹ của bạn Vũ Ngọc Trường – một chi hội trưởng của Hội thanh niên vận động hiến máu đang về thăm quê ngoại tận Hà Tĩnh, khi nhận được lời Trường thông báo có chương trình “người mẹ tình nguyện” tại Lễ hội Xuân hồng đã không ngần ngại “mẹ sẽ về làm tình nguyện cùng con”. Sự nhiệt tình, hăng hái của mẹ như tiếp cho Trường nghị lực, sự nhiệt tình tham gia. “Em vui quá vì quyết định của mẹ em còn được bố ủng hộ, tạo điều kiện” – Trường nói. Có mặt tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ngày 3/3, đúng 6 giờ sáng trong nhóm 30 bà mẹ tình nguyện, bà Sâm nhanh chóng được phân công về khu vực chăm sóc người hiến máu.
 
Đi hơn 300 cây số ủng hộ con hiến máu 1
Một tình nguyện viên chụp ảnh cùng mẹ tại Lễ hội Xuân Hồng 2013.
 
Bà Mai (mẹ của Mạnh – Chương Mỹ) chia sẻ: “Tôi biết, nhiều bà mẹ không may mắn có con mắc phải các căn bệnh. Chắc chắn họ sẽ không có được niềm vui trọn vẹn. Việc con tôi và bạn bè của cháu tham gia vào hoạt động này thực sự là hoạt động rất ý nghĩa, bổ ích để các cháu trở thành người tốt, người lương thiện, tránh xa các tệ nạn. Chứng kiến sự trưởng thành của con, thấy con khỏe mạnh để tham gia hiến máu giúp người khó khăn đó làm món quà ý nghĩa nhất mà cháu dành cho tôi”.

Ngày 3/3 vừa qua, Lễ hội Xuân hồng lần thứ VI đã được tổ chức thành công thu hút khoảng hai vạn người tham dự, 6.912 đơn vị máu đã được tiếp nhận để phục vụ cho nhu cầu điều trị, cấp cứu dịp sau Tết Nguyên đán.

Đến tham dự và làm tình nguyện tại Lễ hội, mỗi người mẹ đều mong muốn góp sức cùng con để vận động thêm nhiều người hiến máu và trực tiếp hiến máu cho người bệnh. Bà Tuyết Chinh – mẹ của tình nguyện viên Lều Trung Anh (Cầu Giấy, Hà Nội), đã hiến máu 4 lần, lần hiến máu này bà đến Lễ hội vừa là để hiến máu và tham gia chăm sóc người hiến máu, bà cho biết: “con tôi đã hiến máu trên 10 lần, tham gia vào các hoạt động tình nguyện nhiệt tình nhưng việc học hành của cháu vẫn tốt. Tôi tin rằng hoạt động này không chỉ giúp các cháu biết sống vì cộng đồng mà qua hoạt động này, các cháu trưởng thành và biết chủ động hơn trong cuộc sống. Hơn nữa những hoạt động này còn giúp cho các cháu tránh được những tệ nạn xấu”.

Lễ hội Xuân hồng năm nay trở nên ý nghĩa hơn với nhiều tình nguyện viên vì họ có sự hỗ trợ thật vững chắc và sự ủng hộ tuyệt vời của những người mẹ - người luôn đem đến cảm hứng bất tận và niềm say mê vô bờ bến cho những người con tình nguyện thêm nhiệt huyết với hoạt động chan chứa tình nhân ái. Cùng đó, qua Lễ hội này, các bà mẹ sẽ có cơ hội được thêm một lần chứng kiến sự trưởng thành của con trong những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng và được trực tiếp chia sẻ những khó khăn, vất vả để cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của những hoạt động mà các con của họ đang từng ngày gắn bó, đam mê. Và để hơn một lần nữa mẹ cảm nhận được sự tự hào, hạnh phúc từ việc làm của những người con thiện nguyện.

Xuân Biển

hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 2 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 2 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 2 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 4 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top