Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi du lịch... đại hạ giá

Thứ năm, 16:08 05/02/2009

Không chỉ thu hút khách quốc tế đến Việt Nam, hàng loạt doanh nghiệp (DN) lữ hành trong nước đã tung ra các tour giảm giá 30-50% để kéo người dân đi du lịch.

 
Bên cạnh đó, quyết định giảm 50% thuế VAT cho các khách sạn, dịch vụ du lịch là tin tốt lành để các DN tiếp tục giảm giá.

Hút khách vào Nam

Mới đây nhất, 5 DN lữ hành lớn ở phía Bắc như Du lịch Việt Nam tại Hà Nội, Hanoitourist, Hanoi Redtours... đã "bắt tay" với Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) sắp sửa tung ra tour khuyến mãi, giảm giá đặc biệt cho khách du lịch vào Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Giảm giá có hút được lượng lớn khách trong nước đi du lịch? (Ảnh TCDL)

Ấn tượng nổi bật của tour hoàn toàn mới này không chỉ là giá rẻ (dự kiến khoảng 3,1 triệu đồng), đi lại thuận lợi nhờ đường bay thẳng Hà Nội - Cần Thơ mà du khách còn được thưởng thức nhiều sản phẩm văn hóa - thiên nhiên rất đặc trưng của miền Tây Nam bộ: chợ Châu Đốc, chùa Bà Chúa Xứ, lăng Thoại Ngọc Hầu, quần thể rừng núi - chùa miếu núi Cấm...

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam tại Hà Nội, cho biết, công ty chấp nhận hy sinh lợi nhuận để kích cầu thị trường nội địa.

Trước đó, do đi lại khó khăn, giá cả đắt đỏ hơn cả một số tour sang Thái Lan, Trung Quốc nên khách vào ĐBSCL rất thưa thớt. Nay thì DN chỉ chờ phía Vietnam Airlines chính thức xác nhận bằng văn bản mức giảm giá vé dành cho tour này là có thể tung ra bán ngay. Thời gian khuyến mãi dự kiến đến hết tháng 3/2009.

Trao đổi với phóng viên, một chuyên viên phòng phát triển bán của Văn phòng Vietnam Airlines tại miền Bắc, nói rằng, muộn nhất là 2 tuần nữa hãng sẽ có thông báo mức giá, dự kiến sẽ giảm khoảng 30% cho khách đoàn của các DN lữ hành.

Tại đầu Cần Thơ, ông Lưu Minh Chung, Trưởng Văn phòng Vietnam Airlines, cũng tiết lộ, chiều 3/2, hãng có buổi làm việc với DN lữ hành lớn ở ĐBSCL - đầu mối để gom khách du lịch từ miền Tây ra Hà Nội, nhằm thúc đẩy du lịch ở cả 2 đầu.

Tuy nhiên, do chưa tiến hành quảng bá rầm rộ trên các phương tiện thông tin đại chúng nên ít người biết đến.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, chuyên viên Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch), cho biết, ngày 7/2, Tổng cục Du lịch sẽ nhóm họp cùng các DN lữ hành, khách sạn 3-4 sao tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận để đưa ra các tour sản phẩm giảm giá nhằm kích cầu du lịch nội địa. Sau đó, một cuộc họp tương tự sẽ diễn ra ở khu vực phía Bắc trước khi tiến hành quảng bá.

Giá còn giảm nữa

Thời buổi suy thoái kinh tế nên Tết vừa qua, nhiều DN lữ hành nhỏ đã phải vật lộn vì lượng khách trong nước đi du lịch sụt giảm. Với các hãng lữ hành lớn, tình hình có khá hơn chút ít nhưng vẫn không sáng sủa lắm.

Tại TP.HCM - thị trường du lịch Tết sôi động nhất cả nước, khách du lịch nội địa và ra nước ngoài đã giảm khoảng 25-30%, hạn chế mua tour cao cấp dù giá trọn gói thấp hơn năm ngoái 5-10%.
 

Khách du lịch nước ngoài cũng là đối tượng ngành du lịch kích cầu. (Ảnh: VNN)

Song, ông Lưu Đức Kế, Giám đốc Công ty lữ hành Hanoitourist, cho biết, tuy khó khăn nhưng người dân chỉ giảm chi tiêu chứ không triệt tiêu nhu cầu - du lịch vẫn có việc phải làm. Ví như, trước nếu khách đi du lịch kết hợp du xuân thì nay chỉ còn du xuân, đi hai ngày nay rút xuống còn một ngày nên vẫn phải thuê xe đi lại, ăn uống...

Hơn nữa, việc giảm thuế VAT cho các khách sạn, dịch vụ du lịch, theo ông Kế, là một động thái đáng mừng để DN lữ hành tiếp tục giảm giá, nhất là khi có sự giảm giá của giá phòng, giá vận chuyển. Do vậy, khi một khách sạn giảm giá cho khách thường thì giá các DN lữ hành lấy được sẽ thấp hơn mức này 35-40% tùy theo lượng khách, nhờ thế giá tour còn giảm nữa.

Tuy nhiên, ông Kế cho rằng, kích cầu du lịch nội địa nói là cần làm ngay, để lâu sẽ phản tác dụng. Hơn nữa, phải có sự cam kết bằng văn bản và có chọn lọc hợp lý, dưới sự "cầm trịch" của cơ quan Nhà nước.

Riêng các dịp cao điểm du lịch 30/4-1/5, 2/9... việc giảm giá là khó khả thi bởi lượng cung không đủ cho cầu thì khách buộc phải chấp nhận.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 10 phút trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 26 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 28 phút trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

'Điều không tưởng' Lê Tuấn Anh giúp con trai của Hồng Vân

Giải trí - 28 phút trước

NSND Hồng Vân tiết lộ khi quay phim ở Mỹ, Khôi Nguyên được ba Lê Tuấn Anh đứng sau hỗ trợ, thậm chí có những điều gần như 'không tưởng' với mẹ con chị.

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng nổi tiếng 'Làn sóng xanh' những năm 2000: 43 tuổi giàu có, trẻ đẹp nhưng vẫn độc thân

Giải trí - 28 phút trước

GĐXH - Mỹ Tâm nổi tiếng với khán giả qua nhiều ca khúc nổi đình nổi đám trong giải thưởng "Làn sóng xanh". Dù đã bước sang tuổi 43 nhưng sự nổi tiếng của cô vẫn không giảm.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 43 phút trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Bé 3 tuổi ngộ độc chì nặng, tiên lượng xấu do dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc

Y tế - 53 phút trước

GĐXH – Theo các bác sĩ, chì là 1 loại kim loại nặng, rất độc gây ảnh hưởng đến tất cả cơ quan của con người, đặc biệt là đối với trẻ em.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Xe ô tô giá rẻ: Hyundai Accent giảm giá siêu sốc, nhỉnh hơn Grand i10 khiến dân tình 'quên luôn' Toyota Vios và Honda City

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Giá xe Hyundai Accent bản cao cấp nhất đang được đại lý bán ra với mức giá chỉ ngang ngửa Toyota Vios bản số sàn.

Top