Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi dạo chơi, người đàn ông nhập viện do bị thanh sắt hơn 2m rơi trúng mặt

Thứ sáu, 22:00 03/05/2019 | Xã hội

Khi đưa con nhỏ đi dạo chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh, người đàn ông bất ngờ bị một thanh sắt dài hơn 2m lao thẳng vào mặt, làm rách môi, máu chảy đầm đìa.

Ngày 3/5, ông Nguyễn Duy Bằng, Giám đốc Công ty CP môi trường và đô thị thành phố Hà Tĩnh xác nhận, một người đàn ông đã phải nhập viện do thanh sắt rơi trúng mặt.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/5, khi anh V. (trú tại TP Hà Tĩnh) đưa con nhỏ đi dạo chơi tại Quảng trường TP Hà Tĩnh. Khi đang ngồi phía dưới cột treo cờ, bất ngờ, một thanh sắt dài lao thẳng vào mặt khiến anh V. bị rách môi, chảy nhiều máu.

Quảng trường TP.Hà Tĩnh, nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân đã được người thân đưa vào Bệnh viên Đa khoa Hà Tĩnh để cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân tiếp tục được đưa ra Hà Nội cấp cứu ngay trong đêm.

Giám đốc Công ty CP môi trường và đô thị thành phố Hà Tĩnh cho biết thêm, trong khuôn viên quảng trường thành phố Hà Tĩnh có 2 cụm cột cờ trang trí (mỗi cụm có 3 cột cờ được làm bằng inox cao khoảng 4m).

Mỗi lá cờ được treo trên cột cờ đều có 1 thanh sắt dùng để cố định phần thân. Tối 2/5, 1 thanh sắt tuột khỏi lá cờ rơi xuống đất, trúng vào mặt anh V. khi nạn nhân đang ngồi chơi.

"Đây là sự việc hy hữu không ai mong muốn. Hiện nay, chúng tôi đang cùng người nhà anh V. có mặt tại Hà Nội để chăm sóc cho anh này trong quá trình điều trị", ông Bằng nói.

Cảng Cửa Lò, nơi lái xe bị thương

Tại một diễn biến khác, vào khoảng 18h30 ngày 2/5, anh Nguyễn Văn Dương điều khiển xe ô tô BKS 37C-09845 chở gỗ dăm di chuyển vào cảng Nghệ Tĩnh (đóng trên địa bàn TX.Cửa Lò, Nghệ An).

Đúng lúc anh Dương đang ngồi trong cabin xe thì bất ngờ bị một chiếc cần cẩu từ trên cao rơi xuống. Hậu quả, phần đầu xe bị hư hỏng nặng, biến dạng; còn anh Dương thì bị thương, mắc kẹt trong xe.

Phát hiện vụ việc, các công nhân lập tức phá cabin đưa nạn nhân đến bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu trong tình trạng bị gãy chân. Ngày 3/5, nạn nhân vẫn đang được phẫu thuật.

Theo Văn Nguyễn (Tổ Quốc)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 18 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 52 phút trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top