Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đi chợ giảm giá dịp nghỉ lễ

Thứ bảy, 08:42 01/05/2010

Trong bối cảnh giá cả hàng trăm mặt hàng rục rịch tăng trên dưới 10% từ đầu tháng 4 đến nay thì mua sắm trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay được cho là cơ hội hiếm để có được mức giá phải chăng.

 
Chợ dân sinh: sức mua giảm mạnh

Sức mua tại các chợ ước tính có thể giám đến 50% do nghỉ lễ dài ngày, người dân sống Hà Nội đi du lịch, về quê


Trở về từ chợ Chính Kinh (quận Thanh Xuân) lúc hơn 8h, bác Cư, 60 tuổi nhà trên đường Nguyễn Trãi lễ mễ tay xách nách mang. Hôm nay, ngoài bữa chả nem cho cả nhà, bác còn mua nhiều loại hoa quả khác nhau.

Mua sắm ngày này, bác hỷ hả cho biết dễ chịu hơn hẳn so với ngày thường bởi không phải chen chúc chờ đợi đông đúc, mà giá cả cũng có vẻ rất tốt, nhất là mặt hàng hoa quả.

Theo đó, thanh long loại ngon mới hôm qua bác mua giá còn ở mức 30.000 đồng/kg, thì hôm nay hỏi, giá đã xuống còn 25.000 đồng. Tương tự, măng cụt đầu mùa, xoài thái cũng giảm đến 5.000 đồng/kg so với mấy hôm trước, chỉ còn 35.000 đồng/kg. Tiện tay, bác chọn luôn 2kg măng cụt và hơn cân xoài thái loại ngon.

Quả vậy, theo tiểu thương Chu Thị Thư – chủ quầy kinh doanh tại số 48 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận Hai Bà Trưng), hoa quả mỗi loại trong dịp nghỉ lễ đang thấp hơn vài giá so với ngày thường. Thậm chí, có loại như chôm chôm, giảm hẳn 10 giá, từ 40.000 đồng/kg giá bán ra hôm 29/4, thì sáng 30/4 chỉ còn 30.000 đồng/kg.

Chị Thư lý giải, trước tiên là mới qua Rằm tháng 3 - nhu cầu mua hoa quả giảm xuống và quan trọng hơn, sức mua trong dịp nghỉ lễ năm nay ước tính giảm một nửa so với ngày thường nên giá hoa quả có xu hướng hạ nhiệt.

Cũng với lý do nghỉ lễ dài ngày, người Hà Nội đi du lịch chơi xa gần hết, người ngoại tỉnh cũng về quê nhiều, mặt hàng rau xanh tại các chợ nội đô Hà Nội, theo giới kinh doanh, hiện đều giảm giá trung bình từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Tại chợ Hôm trên đường Trần Xuân Soạn, rau muống ngày thường bán ở mức 4.000 - 5.000 đồng/mớ thì nay còn 3.500 đồng. Rau cải chíp bình thường 6.000 - 7.000 đồng/kg thì nay trả giá 4.000 đồng cũng mua được.

Trong khi đó, dù dự báo sức mua đợt này có thể giảm đến 50% so với ngày thường nhưng hải sản và các loại thịt lợn, gà, bò, giá vẫn giữ ổn định.

Tại chợ dân sinh trên đường Trần Nhân Tông, gà ta loại ngon giá giữ ở mức 100.000 đồng/kg, gà công nghiệp dao động từ 50 - 55.000 đồng/kg, cá trắm 40.000 đồng/kg, cua bóc từ 7-8.000 đồng/lạng.

Mặt hàng thịt lợn dù bị ảnh hưởng từ thông tin dịch bệnh tai xanh và sức mua giảm sút đợt nghỉ lễ nhưng ngày 29/4, tiểu thương Nguyễn Thị Yến ở chợ Nguyễn Bỉnh Khiêm vẫn khẳng định, giá bán ra không thể giảm hơn.

“Hàng ít, các lò mổ không dám mổ nhiều cho nên mua vào khó mà giá không giảm. Lượng hàng lấy vào hiện đã giảm 30-40% so với trước mà bán rất ế. Với tình hình này, mấy ngày nghỉ lễ tới tôi cũng nghỉ luôn” – chị Yến ngao ngán.

Siêu thị: Sức mua tăng đến 30%

Nghỉ lễ 30/4-1/5 hằng năm là cơ hội để các hệ thống phân phối lớn đưa ra các khuyến mãi rất lớn nhằm kích cầu tiêu dùng


Rõ ràng giá cả tại các chợ giảm nhẹ là do nhu cầu của người dân giảm sút mạnh thì tại các siêu thị không khí mua sắm vẫn rất tất bật với hàng loạt chương trình khuyến mãi lớn. Sức mua theo tính toán sẽ tăng đến 30% so với ngày thường.

Một điều dễ nhận thấy là chương trình khuyến mãi của các siêu thị nhân dịp 30/4-1/5 bao giờ cũng quy mô và công phu hơn chương trình khuyến mãi các tháng trước đó.

Bằng chứng là các chương trình khuyến mãi hàng tháng của siêu thị Intimex vốn trước đây thường chỉ gói gọn ở vài trăm mặt hàng thì đợt này, danh sách các mặt hàng giảm giá của hệ thống lên đến con số 1.000, dải đều ở tất cả các ngành hàng tiêu dùng với mức giảm từ 5-10%.

Hay hệ thống Fivimart, ngoài chương trình giảm giá từ 10-20% các mặt hàng, được thực hiện do hệ thống kết hợp với các nhà cung ứng, riêng siêu thị còn tự trích ngân sách của mình để thực hiện khuyến mại thông qua chương trình tích điểm.

Ngay cả siêu thị BigC Thăng Long cũng tung ra cùng lúc 5 chương trình khuyến mãi 2.000 sản phẩm, với mức giảm giá tới 45%. So với cùng kỳ năm ngoái, chị Nguyễn Thanh Huyền – phụ trách đối ngoại hệ thống ở miền Bắc và Trung đánh giá, chưa khi nào hệ thống lại tổ chức nhiều chủ đề khuyến mại chạy song song như dịp này.

Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, bánh kẹo, đồ uống, người tiêu dùng đợt này còn được hưởng mức giá dễ chịu ở nhiều mặt hàng thuộc các nhóm như gia dụng, thời trang, điện máy, hoá mỹ phẩm...

Trong bối cảnh áp lực tăng giá còn cao như hiện nay, việc các nhà phân phối lớn chủ động làm việc với các nhà cung cấp để giảm giá, khuyến mại cho người tiêu dùng được ông Vũ Vinh Phú – Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội đánh giá, là một việc làm rất tốt.

Tuy nhiên ông cho rằng, khuyến mại, giảm giá lớn để đẩy sức mua của người dân hiện cần được các bên phối hợp thực hiện thường xuyên, đi vào tư duy và căn cốt của các doanh nghiệp chứ không chỉ là hình thức, chỉ mỗi dịp 30/4-1/5 mới thực hiện hoặc là trách nhiệm riêng của một đơn vị nào.

“Hệ thống siêu thị phải tiết giảm hơn nữa các chi phí bán buôn, chi phí lưu thông; các nhà cung ứng hàng vào siêu thị phải có tư duy giảm giá xuống để bán nhanh hơn; nhà sản xuất cũng phải giảm hơn nữa các chi phí sản xuất. Mỗi bên đều phải biết “nhún” xuống để bảo vệ giá cả, bảo vệ tiêu dùng” – ông nhấn mạnh.
 
Theo Vietnamnet
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá vàng SJC, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, PNJ cuối ngày tăng chóng mặt sau một thông báo mới

Giá cả thị trường - 13 phút trước

GĐXH - Thông báo của Ngân hàng Nhà nước vào trưa nay khiến giá vàng trong nước cuối ngày vụt tăng mạnh bất chấp giá vàng thế giới chỉ tăng nhẹ.

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Người giàu thẳng tay loại 3 thứ này khỏi bếp, người nghèo giữ lại vì tiếc của, rồi rước họa vào thân

Bếp đẹp - 22 phút trước

Nếu trong bếp của bạn có những món đồ này thì hãy vứt càng sớm càng tốt để bảo vệ sức khoẻ của bản thân và gia đình.

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Kinh hoàng gần 1 tấn thực phẩm bẩn được chứa lạnh ngay giữa trung tâm Thủ đô, 'suýt' đến bàn ăn

Bảo vệ người tiêu dùng - 32 phút trước

GĐXH - Gần 1 tấn thực phẩm đông lạnh là thịt lợn, thịt bò, thịt gà đều không rõ nguồn gốc xuất xứ được cơ quan chức năng phát hiện trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Cầm một thứ trên tay, người đi bộ khiến tài xế nào cũng nể, lập tức nhường đường

Tiêu điểm - 43 phút trước

Dự án thí điểm hài hước được đưa ra áp dụng vào dịp Cá Tháng Tư tại Canada nhưng lại nhận được sự ủng hộ của khá nhiều người.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Bỗng dưng mờ mắt, phát hiện khối phình động mạch não "khổng lồ"

Y tế - 1 giờ trước

Sau khi lần lượt mờ 2 mắt, với thị lực gần như bằng 0, đi qua rất nhiều bệnh viện khám, nữ bệnh nhân ở Quảng Bình được xác định có khối phình động mạch não rất lớn.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Bật mí mẹo làm thịt chiên sả ớt, ăn ngon nhức nách

Mẹo nấu nướng - 1 giờ trước

Thịt chiên sả ớt là món ăn quen thuộc với hương vị thơm ngon, đậm đà, kích thích vị giác. Món ăn này phù hợp cho những bữa cơm gia đình bận rộn.

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Phú Quốc United Center mở hội sinh nhật “Đỉnh! Độc! Đã”

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

Xuyên suốt tháng 4/2024, siêu quần thể Phú Quốc United Center tưng bừng các hoạt động, sự kiện đón mừng dấu mốc 3 năm khai trương điểm đến, cùng loạt trải nghiệm giải trí, khám phá mới và đêm nhạc hội với màn pháo hoa thăng hoa bên bờ biển.

Top