Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đẹp mà nguy hiểm

Thứ hai, 07:15 30/05/2011 | Xã hội

Nếu vô tình ngửi hoặc “nhấm nháp” một chút hoa và lá cây này là có thể gây ngộ độc chết người.

Trong một lần đi chơi ở công viên, chị Phùng Hải Th., 24 tuổi, ở Hà Nội, đã vô tình ngắt hoa trúc đào đưa vào miệng nhấm nháp.
 
Chưa đầy 30 phút sau, chị Th. được đưa tới Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) trong tình trạng nôn mửa dữ dội, đau đầu, đau bụng, tụt huyết áp… Sau khi được kích thích gây nôn và rửa ruột, chị Th. đã qua cơn nguy kịch.

“Lá ngón” giữa thành phố!

Các bác sĩ cho biết không cần phải dính mủ mà chỉ vô tình hít phải khói từ cây trúc đào bị đốt cũng gây ngộ độc. Hoặc ai đó không biết mà dùng cành trúc đào để xỉa răng, uống nguồn nước các bông hoa, cành lá trúc đào rụng xuống cũng có thể bị ngộ độc. Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông y Hà Nội) cho rằng độc tố của loại cây này chẳng kém gì lá ngón, chỉ cần ăn một lá cây trúc đào có thể khiến trẻ em tử vong và người lớn ăn khoảng 10 - 20 lá cũng nguy hiểm đến tính mạng.
 

Không nên cho trẻ nhỏ chơi gần những loại cây lạ nghi ngờ chứa độc.

 
Ngoài ra, chỉ với 100 g lá trúc đào khô cũng đủ giết một con ngựa trưởng thành. Thế nhưng, ở nhiều tuyến phố của Hà Nội như Kim Mã, Hoàng Diệu, Lê Duẩn, khuôn viên hồ Ba Mẫu, Công viên Thống Nhất..., loại cây này vẫn được trồng và đang vào mùa trổ hoa sặc sỡ.
 
Điều nguy hiểm là hầu hết những người đứng cạnh cây, thậm chí ngắt lá, ngửi hoa, hái hoa tặng nhau... khi được hỏi đều không biết về độc tính của trúc đào. Họ tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin về độc tính của cây và thắc mắc rằng nếu là cây độc tại sao không chặt đi hoặc có biển cảnh báo? Lý giải thắc mắc này, một số chuyên gia cho rằng có lẽ do trúc đào đẹp lại có hương thơm và phát triển tốt trong mọi điều kiện môi trường nên từ Bắc tới Nam, loại cây này được trồng khá phổ biến, nhiều nhất là ở dải phân cách dọc nhiều tuyến quốc lộ, công viên…

“Điểm mặt” cây, hoa độc

Cũng theo lương y Vũ Quốc Trung, có rất nhiều cây cảnh chứa chất có thể gây độc cho người nếu vô tình bị dính nhựa hay ăn lá và hít phải phấn hoa. Ngoài những loại được nói đến nhiều như trúc đào, huỳnh anh, bã đậu… thì mã tiền, vạn niên thanh, đỗ quyên, hoa loa kèn, xương rồng bát tiên, chuỗi ngọc, cẩm tú cầu, dạ lan, thơm ổi, hồng môn… cũng là những loại cây, hoa có độc tính được trồng và chơi phổ biến.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam - cho biết có những cây khi tiếp xúc với lượng nhựa lớn, nuốt phải lá hay thân mới gây ngộ độc nhưng cũng có loại cây chỉ ngửi hương thơm của hoa đã đủ gây ra các phản ứng buồn nôn, chóng mặt, nhức đầu… Vẻ đẹp của hoa lan chuông với những bông hoa trắng muốt như những chiếc chuông bé xinh xinh tỏa hương thơm dịu dàng dễ chịu nhưng ít ai nghĩ rằng chỉ cần vài giọt nước ép từ hoa này cũng đủ làm chết người.
 
Hay hoa loa thủy tiên dù đẹp nhưng cũng bị “kết tội” vì là thủ phạm gây dị ứng, nếu ăn củ của cây sẽ gây chóng mặt, buồn nôn, tiêu chảy, hôn mê, có thể dẫn đến tử vong. Vạn niên thanh được nhiều văn phòng, gia đình trồng để làm cảnh nội thất vì là cây chịu rợp, dễ sống và sống lâu trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng khi tiếp xúc với mủ và rễ sẽ gây ngứa ngáy, khó chịu.

Không chỉ cây cảnh trong nhà mà ngay cả hoa hồng, hoa loa kèn, hoa ly… để gần phòng ngủ của trẻ nhỏ cũng dễ gây dị ứng. “Có những phụ huynh cứ thắc mắc không hiểu sao con của họ hay bị viêm họng, sổ mũi… nhưng khi tìm hiểu mới biết nguyên nhân là do họ thích cắm hoa và trồng cây trong nhà. Ngay cả quất cảnh - loại cây không thể thiếu trong nhiều gia đình Việt mỗi khi Tết đến Xuân về - cũng không nên đặt trong nhà vì hóa chất người ta dùng để “hãm” cho trái chín tỏa ra sẽ rất độc và nguy hiểm” - bác sĩ Hướng khuyến cáo.

Nên trồng cây thông dụng, lành tính

Theo TS Nguyễn Thị Kim Lý - Giám đốc Trung tâm Hoa cây cảnh (Viện Di truyền Nông nghiệp) - khi chọn cây cảnh trồng trong nhà, nhất là gia đình có trẻ nhỏ, nên tham khảo cụ thể loài cây nhằm bảo đảm an toàn. Một số hoa có lông sẽ khiến người ngồi trong nhà hít phải gây dị ứng, mùi hoa nồng nặc gây khó chịu. Để tránh ngộ độc cây cảnh, cách tốt nhất là không nên trồng cây, hoa trong nhà vì trẻ nhỏ hiếu động thấy lạ và đẹp có thể mon men đến chơi hoặc ngắt lá, hạt, hoa để ngửi, ăn.

Ngay cả quan niệm trồng cây để cải thiện phong thủy trong nhà cũng cần quan tâm xem cây ấy có gây hại cho sức khỏe mọi người hay không. TS Đặng Văn Đông - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển hoa, cây cảnh (Viện Nghiên cứu rau quả) - khuyến cáo hiện nay xuất hiện nhiều loại cây mới nên khi trồng hay mua một cây, hoa lạ, nhất là những loại “độc nhất vô nhị”, nên tìm hiểu thật kỹ tài liệu về chúng. Tốt nhất là nên sử dụng những cây thông dụng đã được trồng phổ biến bởi đây là những loại đã được nghiên cứu về những tác động tới sức khỏe và môi trường sống.
 
Hai mặt của cây thuốc
Nhiều người quan niệm cây cảnh cũng là cây làm thuốc nên trồng trong nhà để… tiện chữa bệnh. Tuy nhiên, theo bác sĩ Nguyễn Xuân Hướng, có những loại cây nếu không biết cách chế biến sẽ gây độc.
 
“Chẳng hạn, hạt mã tiền chín rơi xuống đất thường được nhặt về phơi khô để bào chế làm thuốc chữa bệnh thấp khớp, nhức mỏi tay chân, đau dây thần kinh, bại liệt, nhược cơ, giảm cường kiện ruột, đái dầm, thiếu máu.
 
Tuy nhiên, trong điều kiện bình thường, nếu ăn phải hạt mã tiền có thể tử vong vì cực độc. Nhất là với trẻ con, hạt mã tiền rất giống những viên bi nên nhiều cháu coi đó là món đồ chơi và dễ dàng cho vào miệng nhai nên rất nguy hiểm”- bác sĩ Hướng cảnh báo.
 
Một loại cây khác là lô hội (nha đam) được nhiều người dùng để thanh nhiệt, làm đẹp da, chữa phỏng... Nếu dùng với liều vừa phải sẽ có tác dụng kích thích tiêu hóa nhưng lạm dụng có thể gây ngộ độc, xuất huyết đường tiêu hóa… Với phụ nữ có thai, nếu sử dụng quá liều có thể gây sẩy thai.
 
Lương y Vũ Quốc Trung cũng khuyến cáo ngô đồng là loại cây cảnh được nhiều người trồng trong nhà vì vẻ đẹp độc đáo của nó và đây cũng là một loại thuốc trị táo bón, lợi sữa, trị chốc lở da.
 
Thế nhưng toàn thân cây, đặc biệt là củ và hạt, có chứa chất độc curcin gây chóng mặt và buồn nôn nếu ăn phải.
Ông Trung cho biết trong năm 2010, một vụ ngộ độc đã xảy ra ở một trường tiểu học thuộc huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) khiến
 
9 học sinh phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch do ăn trái ngô đồng.
 
Vì thế, không chỉ những loại hoa đẹp, quyến rũ mà ngay cả những cây cảnh - cây thuốc cũng phải cẩn trọng vì độc tính.

Theo NLĐ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 4 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 5 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top