Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Đẽo" thẻ giữa đường

Thứ sáu, 18:00 25/01/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Cho đến bây giờ, Bộ Công an vẫn chưa kịp in đủ thẻ tuần tra kiểm soát (còn gọi là “thẻ xanh”) cho cán bộ chiến sĩ Cảnh sát giao thông (CSGT) tham gia công tác này ở trên đường dù cái mốc hiệu lực 1/1/2013 của Thông tư 45 đã qua gần… cả tháng!

Có nghĩa là, cho đến bây giờ, có rất nhiều cán bộ chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ trên đường vẫn đang mặc nhiên vi phạm chính quy định của Bộ Công an về việc này. Việc đảm bảo an toàn giao thông không thể vắng công an. Việc tuần tra kiểm soát nhằm ngăn chặn và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông không thể không có sự tham gia của CSGT. Nhưng, như thế cũng có nghĩa là, trên thực tế trên đường, vẫn đang có những cán bộ công an “vi phạm” thực hiện việc xử lý… vi phạm! Đó là nghịch lý liệu có thể chấp nhận được với những người đại diện cho quyền lực nhà nước?

Mới đây, lại nghe ông Cục phó Cục CSGT của Bộ Công an trả lời báo chí rằng, không phải chỉ CSGT có “thẻ xanh” mới được phép dừng xe và xử lý vi phạm. Ông dẫn chứng, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ thì cả các lực lượng khác như Cảnh sát cơ động, Công an phường, xã… cũng được quyền dừng xe và xử lý vi phạm. Dư luận nghe được thông tin chính thức phát ra từ vị lãnh đạo lực lượng CSGT này thì ngẩn hết cả người ra mà nghĩ! Ô hay, thế thì có cái gì mới ở đây kia chứ? Việc dừng xe và xử lý vi phạm của các lực lượng khác (bao gồm cả CSGT, CSCĐ, Công an phường xã…) nếu đã được luật hóa hẳn hoi trong một văn bản luật được Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước ký phê chuẩn ban hành rồi thì việc gì còn phải giải thích? Cái cần giải thích ở đây là sao CSGT được quy định trong luật là được dừng xe, xử lý vi phạm nhưng khi về đến ngành lại cần phải có “giấy phép con” nữa là cái “thẻ xanh” thì mới được thực hiện quyền năng này? Có nhiều cách hiểu, trong đó có một cách khá thông dụng, phổ biến với người dân là để ngành công an ngăn chặn các tiêu cực có thể phát sinh.

Việc ngăn chặn tiêu cực phát sinh thì đáng được hoan nghênh thật, nhưng phải xem lại xem nó có “vênh” với pháp luật hiện hành hay không đã? Ví dụ, hẳn ai cũng biết Luật Giao thông đường bộ có giá trị pháp lý cao hơn Thông tư số 45 của Bộ Công an. Khi Luật cho phép nhưng Thông tư lại “hạn chế”, liệu có phù hợp? Còn nữa, nếu vì mục tiêu ngăn chặn những tiêu cực hoặc tai tiếng xấu mà lực lượng CSGT khi tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường mắc phải, ngành công an có vô số cách làm khác hiệu quả hơn. Ví dụ như tổ chức thanh kiểm tra thường xuyên và nghiêm túc, xử lý nặng tay với các cán bộ ngành công an có biểu hiện vi phạm, đưa ra các quy định phù hợp pháp luật về việc xử lý vi phạm… Chưa kể, cái “thẻ xanh” liệu có thể giải quyết được gì, khi mà với ý thức pháp luật, nhận thức pháp luật hiện nay, mấy người bị dừng xe dám “hỏi” CSGT về cái đó? Đưa ra một quy định để rồi phải giải thích quá nhiều về nó và thậm chí có thể lại phải sửa, phải bỏ, với một cơ quan công quyền, liệu có nên chăng?
 
Thường Sơn
thuctap1
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Clip: Xe con va chạm ô tô tải, 4 người thương vong

Đời sống - 48 phút trước

GĐXH - Vụ tai nạn giữa xe con với ô tô tải vừa xảy ra trên địa bàn Hà Tĩnh khiến 4 người thương vong.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 51 phút trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 58 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 4 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 5 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Top