Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đền đáp công ơn bằng cách chiếm nhà bố mẹ nuôi

Thứ hai, 10:12 31/12/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Suốt hơn 20 năm sống với gia đình bà Ngân, được bà yêu thương chăm sóc, những tưởng cô ta sẽ đền đáp công ơn đó của bà. Nhưng thật không ngờ, khi đã “đủ lông đủ cánh”, Năm lại tráo trở, đứng ra làm một việc tày trời.

Thấy hoàn cảnh của chị Phạm Thị Năm (SN 1969), trú tại thôn Phúc Thẩm, xã Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, quá khó khăn, nên bà Nguyễn Thị Ngân, trú tại ấp 3, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã đưa Năm về nuôi nấng và tạo công ăn việc làm.

Suốt thời gian hơn 20 năm sống với gia đình bà Ngân, được bà yêu thương chăm sóc, những tưởng cô ta sẽ đền đáp công ơn đó của bà. Nhưng thật không ngờ, khi đã “đủ lông đủ cánh”, Năm lại là người tráo trở, đứng ra làm một việc tày trời là lừa đảo bà Ngân để chiếm đoạt toàn bộ nhà đất trên 3.900 m2 của bà.

Bà Ngân hiện đã 80 tuổi, cũng là người thiếu thốn tình cảm bởi chồng mất sớm, có cô con gái lại ở xa không chia sẻ được. Thế nên khi biết bị cô “con nuôi” lừa trắng trợn thì bà bị sốc và không gượng dậy nổi. Vậy, một cô gái mới học hết lớp 3 đã làm trò gì để “đút túi” được mấy ngàn m2 đất?

Ngày 20/1/1992, vợ chồng bà Ngân đã mua của gia đình anh Trần Xuân Đại và chị Dương Thị Hoà một miếng đất 3.900 m2 tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, với giá 22 chỉ vàng. Thời điểm đó, bà Ngân đã đưa Phạm Thị Năm về sống cùng trên mảnh đất này. Lúc đó, vợ chồng bà Ngân chưa có hộ khẩu tại Đồng Nai (vì vừa từ miền Bắc chuyển vào), nên ông bà đã chuyển hộ khẩu của Năm vào tỉnh Đồng Nai trước và cho cô ta đứng tên trên giấy tờ mua bán, vì quá tin tưởng cô ta.

Lợi dụng tình cảnh đó, Năm đã làm giả giấy tờ mua bán đất ghi tên người bán là Dương Thị Hoà và người mua là Phạm Thị Năm, đề ngày 2/2/1992 (Năm đã giả mạo chữ ký của bà Dương Thị Hoà). Năm đã dùng giấy tờ giả mạo đó để xin đăng ký và đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số K480817 ngày 12/4/1999 do UBND huyện Long Thành cấp. Khi Năm làm việc này, bà Ngân không hề hay biết.

Sau khi có sổ đỏ trong tay, Năm đã tiến hành bán hơn 1.000 m2 đất. Tất cả số tiền bán đất, Năm đều sử dụng riêng cho bản thân, lấy tiền đó đi mua những mảnh đất khác nhằm hợp thức hoá tài sản của mình.

Trước sự việc đó, bà Ngân đã làm đơn kêu cứu, khiếu nại gửi đến các cấp chính quyền. Công an huyện Long Thành đã làm rõ Phạm Thị Năm đã có hành vi làm giả giấy mua bán và dùng giấy tờ giả mạo đó để được đứng tên sở hữu số đất của bà Ngân. Mặc dù Công an huyện Long Thành đã làm rõ và khẳng định rất nhiều lần việc giả mạo giấy tờ nhưng hành vi đó không hiểu sao vẫn không bị xử lý (?!).

Được biết, trong thời gian qua, UBND xã An Phước đã nhiều lần tổ chức hòa giải giữa bà Ngân và Phạm Thị Năm. Tại các cuộc họp hòa giải, một mặt Năm vẫn công nhận số đất trên là của bà Ngân, nhưng mặt khác chị ta vẫn ngấm ngầm bán “chui” 720m2 đất.

Hành vi của Năm đã bị phát hiện, buộc UBND xã kiến nghị lên UBND huyện Long Thành và đề nghị thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Phạm Thị Năm. Nhưng Năm vẫn tiếp tục không chấp hành quyết định của UBND huyện. Trước sự việc này, UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo đưa việc này ra giải quyết tại tòa án. Và bản án số 366/2007/DSST ngày 28/9/2007, Toà án nhân dân huyện Long Thành đã trả lại danh dự, công bằng và tài sản cho bà Ngân. Nhưng Phạm Thị Năm vẫn không bị xử lý hình sự với hành vi mà cô ta đã gây ra.

Không bằng lòng với quyết định của TAND huyện Long Thành, Phạm Thị Năm đã kháng án. Ngày 17/12/2007, toà án nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên toà xét xử và kết quả lại trái ngược hoàn toàn với kết quả xét xử của TAND huyện Long Thành: Phạm Thị Năm thắng kiện, khiến bà Ngân không còn biết công lí ở đâu và tại sao sự thật lại thay đổi nhanh đến thế?!

Minh Anh

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 2 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 2 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Top