Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đêm nay mới đến đỉnh lũ

Thứ hai, 08:21 29/10/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Rạng sáng 28/10, triều cường dâng cao khiến nhiều địa bàn vùng ven thành phố như Q.6, 8, 12, Thủ Đức, Bình Thạnh, huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh... bơi trong biển nước. Nhưng theo dự báo, đêm nay 29/10 mới là đỉnh của triều cường.

>> TP HCM "chìm" trong thủy triều

Dân thị thành... chạy lũ

Ngay từ chiều 27/10, tình trạng triều cường đã khiến hàng trăm hộ dân ở Q.Thủ Đức khốn đốn. Hàng loạt đê bao vùng ngoại thành ở Q.12, Q.Thủ Đức bị nước dâng cao phá vỡ, nước cuồn cuộn đổ vào khu dân cư.

Đứng trước tình trạng này, ngay chiều 27/10, Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TP HCM đã phát đi thông báo khẩn cấp đến tất cả các địa phương đang bị triều cường đe dọa. Các đơn vị thoát nước địa phương nhanh chóng chủ động các phương tiện gia cố đê bao, túc trực máy bơm hút xả nước ra ngoài vùng đê bao, bảo vệ tài sản người dân.

Dù vậy, ngay trong đêm 27 và đến rạng sáng 28/10, nhiều địa phương khác vẫn tiếp tục bị nước “ăn” dần.

Tại địa bàn các phường Tam Bình, Bình Chiểu, Linh Đông, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Trường Thọ của Q.Thủ Đức, đến khoảng 1h sáng ngày 28/10, phần lớn các nhà dân đã bị nước tràn, có nơi ngập đến ngang bụng người lớn.

Tình trạng kẹt xe kéo dài nhiều giờ liên xảy ra trên Tỉnh lộ 43 và Bình Chiểu, do ngập nước sâu hàng mét. Nhiều xe bị chết máy giữa đường khiến nạn kẹt xe kéo dài hàng cây số.

Trên các con đường ở Q.Thủ Đức, chúng tôi chứng kiến cảnh trẻ em, người lớn bồng bế nhau bám víu vào những nơi có thể để chống chọi với dòng nước đang chảy xiết trên đường phố. Chúng tôi cũng kịp chạy tới khi phát hiện một em nhỏ bị dòng nước mạnh cuốn ngã đi hàng chục mét trên đường Lý Tế Thiên và cùng người dân nhảy ra cứu giúp.

Đến địa bàn Q.12, một vùng tối đen và mênh mông nước đen xì, bốc lên mùi kinh khủng. Người dân gần như bỏ nhà đi lên vùng cao hơn để tá túc trong đêm khuya...

Thành phố ngập trong... nước thải và rác

Lượng nước cực lớn sau khi tấn công vào các khu dân cư, nhà trường và các đơn vị khác trên nhiều địa bàn của thành phố, đã kéo theo hệ lụy là rác rến, đủ thứ chất thải nổi lên từ cống, sông cuốn vào những gia đình và nơi làm việc học hành, khiến tình trạng ô nhiễm đe dọa nghiêm trọng môi trường. Nhìn cảnh tượng này, cảm tưởng như bao nhiêu rác rưởi, bị vùi lấp dưới các cống, khe, vũng...lâu nay  đã bị nước “đào” hết lên.

Anh Nguyễn Thành Sơn, ngụ khu phố 4 cho biết: “Tôi sống mấy chục năm qua ở Thủ Đức, chưa bao giờ thấy nước ngập kinh hoàng như thế này. Cả vùng bị ngập mà nước ngập lên mang theo mùi hôi quá, khiến cả nhà phải di dời tá túc đến nhà bà con nơi khác chờ nước rút, nhưng không biết nước hết rồi để lại bệnh tật như thế nào? bà con chỉ trông chờ vào các cấp chính quyền và ngành y tế giúp đỡ”.

Do đó, vấn đề xử lý nguồn nước bị ô nhiễm trong thời gian tới là một việc làm cấp bách mà người dân đang trông chờ vào các cấp quản lý.

Tình trạng vỡ đê bao hàng loạt và triều cường gây ngập khắp nơi các quận, huyện vùng ven, còn khiến hàng trăm hộ dân trồng mai Tết sắp tới và cây kiểng đang lao đao lận đận. Đặc biệt là vùng mai Tết và cây kiểng Q.Thủ Đức, Q.12, Bình Chánh... đang bị đe dọa... phá sản!

Gặp chúng tôi, nhìn cảnh ngôi trường tiểu học Kha Vạn Cân, Q.Thủ Đức chìm trong biển nước, Hiệu trưởng Lê Thành On cho biết: “Sân trường hiện đã biến thành biển nước như thế này khiến việc học hành của các em rất khó khăn. Cảnh ngập lụt như hiện nay khiến chúng tôi càng lo lắng. Đến thứ hai này là ngày đầu tuần các em đến trường thì không biết khó khăn gì hơn !”. Trường bị ngập kéo theo bàn ghế của các em cũng chìm trong nước, nên gây hậu qủa cũng rất lớn.

Triều cường còn hoành hành sang đến tháng 11

Ngày 28/10, nguồn tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão TPHCM, dự báo mực nước triều trên sông Sài Gòn sẽ rất cao trong những ngày cuối tháng 10/2007 và có thể kéo dài sang đầu tháng 11/2007.

Mức cao nhất xuất hiện vào ngày 28/10 tại trạm Phú An (sông Sài Gòn) có thể lên đến 1,49m vào đêm 28/10 (khoảng 18 giờ 30 phút). Đêm 28/10, mức nước của hồ Dầu Tiếng ở Tây Ninh cao nhất cũng là vào 24,38m vào đêm 28/10, khiến tình trạng triều cường sẽ càng cao ở sông Sài Gòn.

Mức báo động tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền-TPHCM sẽ đạt 1,43m vào đêm 28/10... đây là mức nước cao nhất trong vòng 48 năm qua (kể từ năm 1960) diễn ra tại TPHCM.

Cũng theo dự kiến, triều cường còn gây ảnh hưởng tồi tệ nhất có thể vào ngày 29/10 này. Thời gian cảnh báo diễn ra vào ban đêm, tất cả các cơ quan, ban ngành cần đề phòng và nhanh chóng khắc phục những đoạn đê bao đã bị vỡ và có biện pháp giúp đỡ người dân trong thời gian tới.

Hoài Thu - Đức Hiền - Huy Cường

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 59 giây trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 9 phút trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 26 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 51 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Top