Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề xuất hạ tuổi kết hôn: Dễ “vẽ đường cho hươu chạy”

Thứ tư, 11:01 15/01/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Tại phiên họp thứ 24 (ngày 13 - 15/1), Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội đã cho ý kiến đối với một số dự thảo luật, trong đó có Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi) được bàn tại kỳ họp 6, Quốc hội XIII kết thúc tháng 11/2013.

Về độ tuổi kết hôn, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai cho biết, đa số ý kiến tại kỳ họp 6 tán thành đề nghị hạ tuổi kết hôn của nam từ 20 tuổi như quy định hiện hành xuống bằng tuổi của nữ - từ đủ 18 tuổi.
 
Việc này được lý giải là nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về tuổi thành niên, nguyên tắc bình đẳng giới và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Ông Hà Hùng Cường – Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cơ quan soạn thảo luật này - cũng cho rằng dù có hạ tuổi kết hôn với nữ xuống 16 để phù hợp với thực tế phong tục một số địa phương thì cũng chỉ là hạ 1 tuổi chứ không phải hạ 2 tuổi như nhiều ý kiến phản đối. Bởi theo ông Cường, luật hiện hành quy định tuổi kết hôn là 17 tuổi 1 (tức chỉ cần qua sinh nhật 17 tuổi một ngày) với nữ. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thì đề nghị cho phép nữ kết hôn từ 16 tuổi với một số vùng sâu vùng xa, tuổi nam giới thì giữ nguyên.

Trái với các quan điểm này, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý nhận định, nếu sửa đổi tuổi để đảm bảo bình đẳng giới thì nên tăng tuổi kết hôn của nữ từ 18 lên 20 chứ không phải hạ xuống. Theo ông Lý, phụ nữ càng kết hôn, lập gia đình sớm sẽ càng nhiều nguy cơ, thiệt thòi.
 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng khẳng định, xây dựng luật phải theo xu hướng tiến bộ, tức là thực tế tuổi kết hôn ngày càng tăng, không thể có lý do gì mà hạ xuống. Không những vậy, việc hạ tuổi còn dễ "vẽ đường cho hươu chạy" cho chuyện tảo hôn.

Cũng tại phiên họp này, các thành viên UBTV Quốc hội đã bác bỏ quan điểm đề xuất, bổ sung chế định ly thân, thỏa thuận ly thân trong dự thảo Luật Hôn nhân và gia đình (sửa đổi). Bên cạnh đó, UBTV Quốc hội cũng nhất trí với việc bỏ quy định "cấm" kết hôn đồng giới như trong luật hiện hành.

                Việt Nguyễn

Kiểm tra cấp phép sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế

Ngày 13/1 Bộ Y tế đã có công văn về việc tăng cường công tác kiểm tra, cấp phép các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trang thiết bị y tế.
 
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ban, ngành và các cơ quan chức năng địa phương khẩn trương triển khai thông kê, báo cáo các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị đã đăng ký và hoạt động trên địa bàn, gửi về Bộ trước ngày 25/2; Tổ chức các đoàn kiểm tra với các doanh nghiệp này, kịp thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; Rà soát kiểm tra chặt chẽ, kịp thời chấn chỉnh những sai phạm nếu có trong công tác cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư cho doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu trang thiết bị y tế theo quy định…
 
Võ Thu

HÀ NỘI: Xây công viên tại nghĩa trang Mai Dịch

Ngày 13/1, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với đề nghị của UBND TP Hà Nội thực hiện đồng thời dự án BT (hợp đồng xây dựng - chuyển giao) công viên - hồ điều hòa tại nghĩa trang Mai Dịch và dự án đối ứng xây dựng khu chức năng đô thị thành phố Xanh tại thị trấn Cầu Diễn (Từ Liêm).
 
Dự án tại nghĩa trang Mai Dịch sẽ xây dựng một số hạng mục như đào hồ điều hòa, xây kè, xây dựng đường giao thông xung quanh hồ kết hợp đường dạo trong công viên cây xanh, xây dựng tượng đài phun nước, sân quảng trường trong công viên, đắp đồi, trồng cây xanh, hoa trong công viên...
 
Thời gian thực hiện từ 2013 - 2015  với mục tiêu xây dựng đồng bộ khu công viên nghĩa trang Mai Dịch, góp phần bảo đảm sự tôn nghiêm, yên tĩnh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất.                                                                   
 
Việt Nguyễn

Quảng Ninh: Liên tiếp phát hiện than vô chủ

Ngày 14/1, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Công an tỉnh Quảng Ninh) và Công an TP Uông Bí cho biết trong khi làm nhiệm vụ tại cầu 3, khu 7, phường Vàng Danh (TP Uông Bí) đã hiện 95,33 tấn than nguyên khai vô chủ.

Trước đó, ngày 7/1, cũng lực lượng trên, trong khi làm nhiệm vụ tại khai trường Công ty phát triển Vietmindo (phường Vàng Danh) đã phát hiện 118,26 tấn than vô chủ. Số than này nằm trong ranh giới quản lý của Công ty phát triển Vietmindo. Toàn bộ số than trên đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ nguồn gốc.    
 
Minh Hải
hoangthanhthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Ngành học nào vừa được nhiều người ngưỡng mộ lại giúp sinh viên có cơ hội việc làm rộng mở?

Giáo dục - 17 phút trước

GĐXH - Ngành học có vai trò quan trọng trong đời sống sẽ giúp sinh viên không phải lo lắng về việc làm, đặc biệt là những công việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng.

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Từ 4/4, ô tô khách trên 30 chỗ, xe tải nặng không vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Thời sự - 20 phút trước

Từ ngày 4/4, xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng từ 6 trục (tải trọng trên 30 tấn) trở lên sẽ không lưu thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Ngày làm việc cuối tuần có thêm giải độc đắc gần 25 tỷ tìm về chủ

Xã hội - 24 phút trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra tấm vé trúng giải Jackpot của xổ số Mega 6/45.

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Lái xe bằng chân, thiếu niên 16 tuổi bị phạt 2,7 triệu

Pháp luật - 1 giờ trước

Nam thiếu niên 16 tuổi dùng chân lái xe máy ở huyện Tuy An bị công an phạt hơn 2,7 triệu đồng.

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Lắp camera xử phạt nguội trên đường Vành đai 3 trên cao

Thời sự - 1 giờ trước

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian tới Công an thành phố sẽ báo cáo cấp trên để lắp đặt thêm camera phạt nguội trên tuyến Vành đai 3.

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Nguyên Chủ tịch xã ở Quảng Bình bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Vinh là người trực tiếp ký vào các hóa đơn thu tiền từ người đấu giá, giấy tờ thanh toán công trình do Nguyễn Thị Loan lập khống, dẫn đến ngân sách Nhà nước bị chiếm đoạt.

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Sau hơn một năm thi công, cầu vượt sông lớn ở Nam Định lộ diện ra sao?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Cầu Đống Cao nối liền giữa huyện Ý Yên - Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định sau hơn 1 năm thi công, các trụ cầu đã nhô khỏi mặt nước, nhiều nhịp cầu đã lắp dầm kết nối.

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt sau không khí lạnh gây mưa đá, dông lốc

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết ngày mai, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ bắt đầu có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ngày có nơi trên 35 độ. Dự báo mùa hè năm nay, nắng nóng gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Không có loại giấy tờ đặc biệt quan trọng này, tài xế vẫn lái xe đầu kéo 'cõng' hàng siêu trường ra đường và cái kết

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Xe đầu kéo chờ hàng siêu trường xuất phát từ TP Đà Nẵng đến Huế để phục vụ thi công dự án. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra, tài xế không cung cấp được giấy tờ liên quan.

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Hàng triệu phụ huynh Hà Nội đón nhận tin vui khi mức học phí giảm mạnh!

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Chính sách học phí đã được HĐND TP Hà Nội thông qua. Theo đó, mức thu học phí năm học 2023-2024 ở Hà Nội là 24.000-217.000 đồng một tháng, giảm gần một nửa so với mức cũ.

Top