Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề xuất bỏ hợp đồng không thời hạn từ 2020: Có tạo nên “cơn sốt” chạy hợp đồng?

Thứ sáu, 17:41 26/04/2019 | Xã hội

GadinhNet - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức đề xuất phương án từ 1/1/2020 sẽ không ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với trường hợp tuyển dụng mới.

Chính phủ vừa trình xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức. Theo Dự thảo, từ 1/1/2020 sẽ thực hiện ký kết hợp đồng xác định thời hạn nhằm bảo đảm cơ chế cạnh tranh, khắc phục tâm lý "viên chức suốt đời" trong đội ngũ viên chức.

Với phương án này, sẽ không thực hiện ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với các trường hợp tuyển dụng mới, kể cả trường hợp hết thời hạn lần thứ 2 (theo quy định hiện hành là phải ký hợp đồng không xác định thời hạn).

Tuy nhiên, do vấn đề còn có ý kiến khác nhau, Chính phủ cũng trình một phương án khác xin ý kiến Uỷ ban Thường vụ Quốc hội là giữ như quy định hiện hành, viên chức được tuyển dụng mới thì sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn để bảo đảm tâm lý ổn định, tránh cơ chế xin - cho khi đến hạn ký lại hợp đồng.

Theo dự thảo, sẽ dừng không ký hợp đồng không xác định thời hạn vơi người lao động từ 2020.

Theo dự thảo, sẽ dừng không ký hợp đồng không xác định thời hạn vơi người lao động từ 2020.

Thông tin Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức của Chính phủ đã nhận được sự quan tâm của nhiều cán bộ, người lao động trên phạm vi cả nước. Nhiều ý kiến cho rằng, việc khắc phục tâm lý “viên chức suốt đời” là cần thiết, song để người lao động ổn định, tránh việc xin xỏ, chạy chọt để được gia hạn hợp đồng cần một chính sách cụ thể hơn.

Là người công tác trong ngành giáo dục hơn 60 năm, GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cảm thấy thấu hiểu nỗi vất vả của người lao động hiện nay ở một số nơi để được ký hợp đồng làm việc, sau đó khi hết hạn hợp đồng lại tìm cách “quà cáp” để được gia hạn hợp đồng.

GS.TS Phạm Tất Dong chia sẻ, nếu như làm một cách minh bạch, chặt chẽ, dựa trên năng lực, phẩm chất thì người lao động không bị ảnh hưởng vì chuyện hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn. Nhưng do hiện nay một số nơi phát sinh việc ký hợp đồng một cách không minh bạch, đến lúc ký hợp đồng nảy sinh tiêu cực, cho nên người lao động mất niềm tin và luôn mong có được cơ hội làm việc lâu dài, ổn định mà viên chức, công chức là “chắc suất”.

GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Ảnh: Q.A

GS.TS Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Trung ương Hội khuyến học Việt Nam. Ảnh: Q.A

Ở các nước đều thực hiện việc ký hợp đồng, chỉ ký hợp đồng đối với những người có năng lực đáp ứng công việc. Ngay tại Việt Nam, thời gian qua Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cũng đã đề xuất bỏ chế độ biên chế giáo viên, thay vào đó là ký hợp đồng có thời hạn, nhưng sau đó nhiều ý kiến không đồng thuận nên lại thôi. Hợp đồng thời hạn, theo tôi là phù hợp nhưng phải được thực hiện dựa trên cạnh tranh và đề cao năng lực, đóng góp” - GS. Dong nhận xét.

Nói thêm về tác động tâm lý nếu như áp dụng bỏ hợp đồng không xác định thời hạn ngay từ 1/1/2020, PGS.TS Phạm Tất Dong cho rằng, điều này cũng gây ảnh hưởng tâm lý, người lao động mong có quy trình ký hợp đồng, đủ năng lực, nhận xét thì mới ký và gia hạn hợp đồng. Nhưng nếu “nhập nhèm” trong quy trình tuyển dụng, gia hạn hợp đồng lại sinh ra hành chính rắc rối, quan liêu. Cũng vẫn không loại trừ khả năng nhiều người sẽ “chạy” hợp đồng không xác định thời hạn trước khi luật mới được ban hành, bởi tiêu cực vẫn có thể xảy ra.

“Khi bỏ hợp đồng không xác định thời hạn, người lao động mới làm việc sẽ không tránh khỏi cảm thấy tâm lý tự ti, chán nản, thiếu sức phấn đấu bởi phía trên mình là rất nhiều người là viên chức, công chức “chắc suất”. Đã từng xảy ra câu chuyện hàng trăm giáo viên hợp đồng bỗng chốc bị nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng, hoặc sau kỳ thi tuyển. Vì thế, chính sách mới cần trưng cầu dân ý, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động trước khi ban hành sẽ được tin tưởng, ủng hộ” - GS.TS Phạm Tất Dong đề xuất.

Theo Dự thảo, Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng áp dụng đối với trường hợp sau: a) Viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực; b) Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ Khoản 1 Điều 58 của Luật này; c) Viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Quang Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xôn xao hình ảnh bãi gửi xe 'phân biệt đối xử với sinh viên nợ môn'

Xôn xao hình ảnh bãi gửi xe 'phân biệt đối xử với sinh viên nợ môn'

Giáo dục - 50 giây trước

Hình ảnh bãi gửi xe của một trường đại học ở TPHCM có cắm tấm bảng "khu vực để xe nợ môn" kèm dòng trạng thái "tàn ác với người nợ môn" được chia sẻ trên mạng xã hội gây xôn xao.

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh đến tổn thương sọ, trầm cảm

Làm rõ vụ nữ sinh lớp 12 ở Bình Phước bị bạn đánh đến tổn thương sọ, trầm cảm

Giáo dục - 15 phút trước

Ngày 16/4, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc nữ sinh lớp 12 bị bạn đánh khi đi học thêm, dẫn đến tổn thương sọ và trầm cảm nặng.

Huy động hơn 300 công nhân khắc phục sự cố sụt hầm Bãi Gió

Huy động hơn 300 công nhân khắc phục sự cố sụt hầm Bãi Gió

Thời sự - 29 phút trước

Theo đại diện nhà thầu, các đơn vị sẽ tập kết dây chuyền, thiết bị máy móc và bố trí hơn 20 công nhân vào thi công tại hiện trường. Sau đó sẽ có hơn 300 công nhân được huy động để tập trung xử lý, khắc phục 24/24h. Dự kiến đến ngày 22/4 sẽ hoàn thành xử lý sự cố để thông tàu Bắc - Nam.

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Sắp tới, người dân có thể phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện những hành vi này đối với đất đai

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Theo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến thì cá nhân, tổ chức có thể sẽ phải chịu mức phạt tiền cực nặng nếu thực hiện một số hành vi như lấn, chiếm đất, hủy hoại đất.

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

'Bà trùm' lừa đảo hơn 800 tỷ đồng bỏ trốn khi đang điều trị tâm thần

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong thời gian chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, "trùm" lừa đảo Trần Thị Mỹ Hiền đã bỏ trốn.

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Đề xuất miễn, giảm lệ phí cho công dân thay đổi thông tin, giấy tờ tùy thân sau sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Thời sự - 11 giờ trước

GĐXH - Đến nay, 26 quận, huyện có phường, xã phải sắp xếp trong giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cử tri và thống nhất phương án sáp nhập. Trong đó, nhiều địa phương cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm hỗ trợ về chi phí, miễn lệ phí cho công dân thay đổi giấy tờ tùy thân, thủ tục hành chính... sau sáp nhập.

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Hé lộ ký hiệu nhỏ được thêm trên vai áo lực lượng CSCĐ nhưng có thể cứu sống sinh mạng nhiều chiến sĩ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Cùng với biểu tượng quốc kỳ Việt Nam, miếng dán có ký hiệu khác nhau trên vai áo lực lượng cảnh sát cơ động trong buổi diễu binh, diễu hành nhân 50 năm ngày Truyền thống Lực lượng Cảnh sát cơ động thu hút sự chú ý của nhiều người.

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Chi tiết 16 điểm bắn pháo hoa ở TP HCM dịp lễ 30-4

Đời sống - 11 giờ trước

16 điểm bắn pháo hoa gồm 10 điểm dọc tuyến sông Sài Gòn (1 điểm tầm cao và 9 điểm tầm thấp) và 6 điểm tại các quận, huyện.

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Vi phạm PCCC, nhà sách Tiến Thọ vẫn mở cửa hoạt động, coi thường tính mạng người dân, bất chấp chỉ đạo của cơ quan chức năng

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Nhà sách Tiến Thọ tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn tiếp tục mở cửa hoạt động, không tuân thủ văn bản chỉ đạo của cơ quan chức năng.

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Vụ giết người trong rừng sâu và hành trình hơn 600 ngày truy lùng hung thủ (P1): Lẩn trốn sau tội ác

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 15/5/2022, tại sâu trong khu vực rừng quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng. Một nhân viên bảo vệ rừng đã bị một người quen dùng dao đâm tử vong. Phải mất tới gần 2 năm truy đuổi, công an mới tìm ra manh mối về tên giết người "máu lạnh" này.

Top