Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề Văn khiến thí sinh bất ngờ

Thứ hai, 14:35 02/06/2014 | Xã hội

GiadinhNet - Dù đã dự liệu căng thẳng trên Biển Đông có thể sẽ được đưa vào đề thi môn Văn tốt nghiệp THPT, song nhiều thí sinh rất bất ngờ khi cả câu I nói về sự việc Trung Quốc đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam.

Sau 120 phút làm bài, tại nhiều Hội đồng thi ở Hà Nội, thí sinh đều cho rằng, đề thi Văn năm nay không quá khó, nhưng lại ra rất bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ, đề thi đề cập vấn đề của Biển Đông nhưng nêu rất cụ thể về sự kiện Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 trái phép trên lãnh thổ Việt Nam. Bên cạnh đó, ở câu II (7 điểm), trích đoạn trong tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” ít thí sinh nghĩ đề lại ra.

Tại Hội đồng thi trường THCS Phan Đình Giót (Thanh Xuân, Hà Nội), nhiều thí sinh sau khi ra khỏi trường thi đều tâm trạng không mấy thoải mái. Một số thí sinh cho biết, đề thi ra rất bất ngờ ở cả câu I và câu II. Rất ít thí sinh tự tin xác định mình được điểm cao, mặc dù đã nói rằng làm được bài.

Thí sinh Hoàng Khánh Linh (lớp 12, THPT Nguyễn Trường Tộ) cho biết: “Em cảm thấy rất bất ngờ với đề thi Văn, nhất là ở câu I. Câu I nói về việc Trung Quốc hạ đặt dàn khoan trái phép ở vùng biển nước ta. Trong đó có 3 yêu cầu thí sinh cần trả lời. Em cảm thấy vấn đề này tương đối thời sự, dù được thầy cô ôn tập, nhưng cũng chỉ mang tính chất định hướng, giới thiệu. Còn đề ra buộc thí sinh phải vận dụng theo cách hiểu riêng của mình. Em nghĩ, chắc mình cũng được tầm 5 điểm”.

Đề Văn khiến thí sinh bất ngờ 1
Nhiều thí sinh cho rằng cả câu I lẫn câu II trong đề Văn đều ra rất bất ngờ.
Còn tại Hội đồng thi trường THPT Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), kết thúc buổi thi Văn, nhiều thí sinh cho rằng làm được bài, nhưng lại chưa thể rõ về điểm số vì đề ra hướng “mở” nên khó đoán. Hầu hết các thí sinh cũng khá ngạc nhiên với cách ra đề theo hướng “mở’ của năm nay.

Thí sinh Nguyễn Thu Hằng chia sẻ: “Em rất bất ngờ với đề thi năm nay, đề thi ở câu I mang tính thời sự, chính trị lại là vấn đề “nóng” không phải thí sinh nào cũng hiểu được về điều này. Em cũng bày tỏ thái độ của mình, cũng như thể hiện lòng yêu nước qua việc học tập, tham gia các hoạt động có ích cho xã hội... Còn đối với câu II, em cũng nêu rõ về hiện tượng xã hội hiện nay, chúng ta đều phải nỗ lực rất lớn cho sự phát triển của đất nước. Nên mỗi người đều phải sống là chính mình, sống có ích cho xã hội”.

Còn thí sinh Nguyễn Thùy Linh cho rằng, đề thi năm nay không dễ, nhưng cũng rất bất ngờ, không nghĩ đề thi lại ra theo hướng cụ thể bằng giàn khoan trái phép của Trung Quốc. “Ở câu này, em nêu về sự việc, nói rõ thái độ của mình, cả sự phẫn nộ nữa. Qua sự việc này khơi dạy lòng yêu nước, tinh thần tương trợ lẫn nhau và sống có trách nhiệm với tổ quốc. Còn câu II, em nêu các hiện tượng sống giả tạo cản trở sự phát triển của xã hội. Xã hội cần phải được phát triển lành mạnh, con người sống để yêu thương nhau hơn. Em làm được 6 trang rưỡi giấy thi và dự đoán mình được khoảng 7 điểm” - Thùy Linh chi biết thêm.

Quang Huy

quanghuy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 20 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 54 phút trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 59 phút trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 2 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top