Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đề nghị nâng trợ cấp cho người có công

Thứ hai, 08:35 07/05/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Sau 2 ngày làm việc, ngày 5/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thứ 8.

Người có công với cách mạng gặp khó khăn cần nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa (trong ảnh: Thanh niên tình nguyện xây dựng nhà tình nghĩa tại Tuyên Quang). Ảnh: TL
Nghị quyết về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng đã được thống nhất thông qua, đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tiền lương của cán bộ, công chức.
 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cơ bản với nội dung Báo cáo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng. Nhưng theo đánh giá, việc thực hiện chính sách, pháp luật về người có công với cách mạng còn có một số hạn chế, vướng mắc, một bộ phận người có công với cách mạng và gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
 
Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, đồng thời cho ý kiến cụ thể về một số nhiệm vụ, giải pháp Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung thực hiện như tiếp tục điều chỉnh nâng mức trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng đồng bộ với lộ trình điều chỉnh tiền lương của cán bộ-công chức. Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và Đề án xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin trong năm 2012. Hướng dẫn giải quyết các vướng mắc, tồn đọng đối với hồ sơ đề nghị công nhận người có công với cách mạng...
 
Liên quan tới việc ban hành chính sách cụ thể hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, các ý kiến đều tán thành với phương án giao Chính phủ chủ động cân đối ngân sách để thực hiện mục tiêu đến cuối năm 2013 cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nâng cấp nhà ở trên cơ sở số liệu các địa phương báo cáo đoàn giám sát. Trước mắt, dành một phần tăng thu ngân sách nhà nước năm 2011 để thực hiện chính sách này.
 
Trong phiên họp thứ 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến hoàn chỉnh các nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 sẽ khai mạc ngày 21/5 tới. Theo Văn phòng Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các cơ quan liên quan đã đề nghị Chính phủ báo cáo một số nội dung quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội. Chính phủ sẽ báo cáo thêm về tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và giải pháp tập trung tháo gỡ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp ổn định, sản xuất kinh doanh.
 
Một số nội dung khác mà đại biểu đề nghị như: Công tác điều hành tiền tệ, lãi suất từ tháng 10/2011 đến nay và các giải pháp của Chính phủ hạ lãi suất tín dụng; Tình hình xây dựng, quản lý và vận hành các đập thủy điện, nhất là các đập lớn; Tình hình quản lý, sử dụng đất đến năm 2011 và những tháng đầu năm 2012 trên phạm vi cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Văn Pha đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về vấn đề khiếu nại tố cáo, an toàn giao thông, công tác phòng chống tham nhũng và lãng phí. Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn bổ sung đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội về tình hình xử lý vụ việc tại Tiên Lãng, bởi thời gian qua, vụ việc này thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận cả nước, cần được thông tin đến cử tri.
 
Tại phiên họp ngày 5/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, chuẩn bị trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 tới đây. Đề án này cũng đã được tổ chức lấy ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong tháng 4. Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với một số chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm sẽ được công bố công khai; người không đủ số phiếu tín nhiệm quá bán so với tổng số đại biểu Quốc hội 2 lần liên tiếp sẽ được xem xét, trình Quốc hội miễn nhiệm hoặc từ chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội quy chế để thực hiện việc bỏ phiếu. Theo Chủ tịch Quốc hội, quy chế này cơ bản chỉ là đối mới cách làm, phải thận trọng, bám sát luật.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 5 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 7 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top