Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy trước chương trình mặc "biển cấm"

Thứ hai, 12:58 18/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Theo hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2009 do Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố, các trường mầm non không được dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mầm non 5 tuổi dưới bất kì hình thức nào. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH ngày 16/5, nhiều nơi đang lợi dụng những điểm thiếu rõ ràng của hướng dẫn này để dạy trước chương trình tràn lan.

 
Tràn lan dạy “tiền lớp 1” 
 
Chiều 16/5, con ngõ số 119 phố Trung Kính (quận Cầu Giấy) tấp nập khác thường. Mới 2h chiều, hàng chục phụ huynh đã vội vã đưa con đến một căn phòng rộng khoảng hơn 20m² phía cuối con ngõ để học “tiền lớp 1”. Trong phòng, hai dãy bàn nhỏ được xếp cạnh nhau với hơn 10 học sinh. Cuối phòng, những chiếc bàn hỏng xếp chồng lên nhau như kho đồ cũ. Ở đấy, có gần 10 em nữa đang chuẩn bị vào học ca kế tiếp.
 
Theo một phụ huynh có học sinh học ở đây, lớp đã mở từ rất lâu và do một giáo viên ở trường tiểu học gần đó giảng dạy. Trước đây, cô dạy ở nhà nhưng do nhu cầu quá nhiều nên thuê địa điểm này và tiếp tục mở lớp quy mô hơn. Lớp mở vào thứ Bảy và Chủ nhật với lịch học “kín bưng” cả ngày (thậm chí trước đây còn có cả ca tối).
 
Chị Nguyễn Thị N (khu đô thị Trung Yên) cho biết, mình mới cho con gái học lớp này từ đầu năm. Mỗi buổi học, trẻ sẽ học trong vòng 1 tiếng rưỡi. Chủ yếu các cháu học nét chữ, các con số và cách nhận biết mặt chữ cái... Học phí đóng cho khoá học này gần 300.000 đồng/tháng.
 
Lớp học "tiền lớp 1" ở ngõ 119 phố Trung Kính. (Ảnh: TG)
 
Qua quan sát của phóng viên, phòng học tối nhờ nhờ do chỉ có hai cửa chính được mở. Các bóng đèn trong lớp đều không bật. Trong cái nóng nực mùa hè, nhiều cháu bé vừa quệt mồ hôi, vừa cặm cụi viết. Tan ca học đầu giờ chiều, một bé tên K, đầu tóc bết dính mồ hôi vội ào ra ngoài, ôm chầm lấy bố kể tíu tít: “Cô giáo bảo mất điện bố ạ. Lớp con, bạn nào cũng kêu nóng quá”.
 
Không riêng gì lớp học ở ngõ 119 Trung Kính, nhiều giáo viên cũng dạy “tiền lớp 1” tại nhà. Theo chị Nguyễn Thị M (Mễ Trì, Từ Liêm), chị đã cho con trai tham gia lớp học “tiền lớp 1” ngay trong làng đã vài tháng nay. Mặc dù cô giáo không bắt buộc nhưng thấy nhiều người quanh xóm đua nhau cho con đến nhà cô học nên chị cũng đăng kí. Hiện tại, cháu đã phân biệt được mặt chữ cái, viết các nét và viết đến số 4. Do con chị M học “tại gia”, với khoảng 3- 4 cháu nên giá học cao hơn, khoảng 20.000 đồng/buổi.
 
“Biển cấm” có ngoại trừ giáo viên tiểu học?
 
Hướng dẫn tổ chức hoạt động hè cấp học mầm non năm 2009 của Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu: Để đảm bảo an toàn cho trẻ trong hè, Sở yêu cầu các trường kiểm tra các phòng sinh hoạt của trẻ về: đường dây, ổ điện, thang chắn cửa ra vào, đồ dùng, đồ chơi... có nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ; chấn song hành lang, ban công và cầu thang phải đảm bảo độ an toàn.
 
Ở những đơn vị đang xây dựng, cải tạo, sửa chữa trường, lớp cần có giải pháp phòng chống tai nạn thương tích và không ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ. Tuyệt đối trường không trả trẻ cho người lạ khi không có sự uỷ quyền của cha mẹ trẻ. Đặc biệt, các trường mẫu giáo tuyệt đối không dạy trước chương trình ở các độ tuổi. Đối với trẻ mẫu giáo 5 tuổi, không được dạy trước chương trình lớp 1 dưới bất kỳ hình thức nào. Giáo viên mầm non sẽ được nghỉ hè ít nhất một tháng.
 
Chị Nguyễn Thị N cho rằng: Nếu căn cứ theo quy định trên đây, việc một giáo viên tiểu học dạy “tiền lớp 1” với địa điểm thuê ở ngoài thì không thuộc diện bị cấm. Một khi đã nhận thấy việc học “tiền lớp 1” là bất hợp lý, dễ nảy sinh tiêu cực, nên chăng Sở GD&ĐT cần có quy định cụ thể hơn, tránh để giáo viên và phụ huynh học sinh phải hiểu mập mờ. 
 
Điều đáng nói ở đây, việc dạy “tiền lớp 1” cho trẻ 5 tuổi từ lâu đã bị nhiều người phản đối. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, nhiều giáo viên tiểu học vẫn xem việc nhận biết mặt chữ và biết viết chữ số, viết nét khi trẻ mới vào lớp 1 là đương nhiên. Nếu trẻ không đáp ứng được sẽ bị cô giáo phạt, hoặc cho là học yếu, không theo kịp các bạn. Chính vì lẽ đó, không riêng chị N, chị M mà còn nhiều gia đình khác đang phải cắn răng cho con đi học “tiền lớp 1”.
 
Các trường mầm non trực thuộc Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ bắt đầu tuyển sinh theo đúng chỉ tiêu và kế hoạch được giao kể từ ngày 1/7.
 
Trong năm học 2009 - 2010, Hà Nội phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đi học đạt 28%, trẻ mẫu giáo đi học đạt 85% (trong đó trẻ 5 tuổi đến trường đạt 100%) và 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non ra lớp.
 
Chuẩn bị tuyển sinh cho năm học mới, các trường mầm non sẽ thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định, ưu tiên trẻ 5 tuổi, đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi được đi học.

Lương Mỹ

kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 23 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 48 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 3 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 3 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top