Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy môn tự nhiên bằng tiếng Anh: Khó cả thầy lẫn trò

Thứ hai, 08:01 20/12/2010 | Xã hội

GiadinhNet - Từ năm học 2011-2012, trường chuyên THPT sẽ áp dụng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh.

 
Dù ủng hộ, nhưng nhiều trường rất lúng túng khi chưa có lộ trình rõ ràng, bên cạnh đó trình độ tiếng Anh của cả giáo viên lẫn học sinh hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.
 
Nhiều trường lúng túng
 
Theo Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên và Đề án dạy ngoại ngữ các trường trung học của Bộ GD&ĐT, trường THPT chuyên sẽ dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh. Trước tiên, năm học 2011-2012 dạy bằng tiếng Anh môn Tin và Toán, sau năm 2015 là các môn Lý, Hóa, Sinh.
 
Mục tiêu đến năm 2020, có 50% học sinh đạt bậc 3 về ngoại ngữ theo tiêu chí của Hiệp hội các tổ chức khảo thí ngoại ngữ châu Âu. Hiện Bộ GD&ĐT đang biên soạn tài liệu giảng dạy bằng tiếng Anh, hè năm 2011 sẽ tổ chức tập huấn cho giáo viên dạy tiếng Anh môn chuyên. Giáo viên trường chuyên cũng được đào tạo, tập huấn trong và ngoài nước.
 

Trình độ tiếng Anh của giáo viên và học sinh liệu đã đáp ứng được khi thực hiện đề án này? Ảnh: C.H

 
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa tổ chức Hội thảo về phương pháp dạy Toán bằng tiếng Anh với sự tham dự của đại diện 42 trường THPT. Tại đây, các chuyên gia Australia đã trình bày phương pháp dạy Toán bằng tiếng Anh một cách hiệu quả tới học sinh. Đại diện các trường đồng tình với chủ trương dạy bằng tiếng Anh, nhưng nhiều ý kiến cho rằng khó thực hiện, bởi chất lượng tiếng Anh của cả giáo viên lẫn học sinh còn nhiều hạn chế dẫn đến khó khăn cho học sinh trong quá trình tiếp thu bài giảng.
 
Ông Đỗ Bá Khôi, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho biết: "Trường cũng tán thành với chủ trương này. Do có điều kiện tốt, nên tôi nghĩ sẽ không nhiều khó khăn khi triển khai. Hiện nay trường có 7 giáo viên có thể dạy Toán, Tin bằng tiếng Anh.
 
Tiếng Anh của học sinh khá tốt và đồng đều, được kiểm chứng qua các chuyên gia nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Tuy nhiên theo tôi, có nhiều trường sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là ở các tỉnh. Thậm chí ở Hà Nội cũng có trường chuyên phải hạ điểm môn tiếng Anh xuống còn 2,5/10 mới đủ chỉ tiêu tuyển sinh".
 
Ông Khôi cũng cho biết thêm: "Cách thức triển khai, kế hoạch cụ thể thế nào đến nay cũng chưa rõ để chuẩn bị làm cho tốt, bởi mới chỉ được biết theo thông báo của Bộ. Theo tôi, cần phải có giáo trình chuẩn và triển khai sớm, tránh thụ động dẫn đến kém hiệu quả. Hơn nữa, việc dạy các môn bằng tiếng Anh chỉ nên khoảng 10-20% số giờ của môn. Không nên dạy cả môn, gây khó khăn cho học sinh và chắc chắn bị phụ huynh phản đối".
 
Ông Thái Văn Bình, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: "Khó khăn nhất nằm ở đội ngũ giáo viên. Hiện số giáo viên giàu kinh nghiệm trong trường thì đã luống tuổi, nên khả năng tiếng Anh còn nhiều hạn chế, nhất là ở khâu truyền đạt. Ở độ tuổi từ 40-50 tuổi, nếu có bồi dưỡng tiếng Anh thì coi như ôn lại từ đầu. Giáo viên trẻ khá về ngoại ngữ thì kinh nghiệm lại ít, phương pháp giảng dạy còn hạn chế. Trình độ tiếng Anh của học sinh cũng là một trở ngại cho việc dạy và học các môn bằng tiếng Anh".
 
"Phiêu lưu" với tiếng Anh
 
Nhiều học sinh trường chuyên khi được hỏi rất hào hứng với cách học mới, nhưng lại khá e dè với vốn tiếng Anh của mình. Đỗ Trường Giang (lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) cho biết: "Em thấy sẽ khó cho cả học sinh lẫn giáo viên.
 
"Tôi thấy Đề án trường chuyên chỉ phục vụ "nhà giàu", nhiều cái thực hiện mà mục đích không rõ ràng như dạy các môn bằng tiếng Anh... Đầu tư hệ thống trường chuyên hàng nghìn tỷ đồng, xây những ngôi trường hiện đại hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng, rồi đưa nhiều giáo viên sang nước ngoài đào tạo về để dạy các môn bằng tiếng Anh... tốn kém, lãng phí. Còn ở các trường nông thôn, miền núi khó khăn đủ bề, mỗi trường đầu tư chỉ một vài tỷ đồng thì cũng đã có trường lớp sạch sẽ, khang trang, các em đỡ bị thiệt thòi".
 
GS Văn Như Cương
Bởi hiện nay trình độ tiếng Anh của học sinh còn có hạn, cấp học phổ thông chủ yếu nắm vững ngữ pháp, giao tiếp. Nếu dạy tiếng Anh các môn Toán, Lý, Hóa, Tin học có thể không khó ở những phần học thấp, nhưng nếu học nâng cao chắc chắn khó tiếp thu. Hiện chỉ các bạn được du học từ nước ngoài về may ra mới đủ năng lực để tiếp thu bài dạy bằng tiếng Anh".
 
GS Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Lương Thế Vinh thẳng thắn: "Đây là một cách làm rất "phiêu lưu". Trước hết, chúng ta phải chỉ ra rằng dạy các môn bằng tiếng Anh để làm gì? Ở môn Toán, tôi thấy không hợp lý chút nào. Mỗi một định nghĩa, khái niệm... tôi phải dạy đi dạy lại bằng tiếng Việt mà nhiều học sinh còn không hiểu, yêu cầu thầy giải thích rõ hơn... huống chỉ nói tiếng Anh, biết diễn tả thế nào để các em hiểu.
 
Hay tiếng Việt rắc rối khó hiểu nên mới phải dùng tiếng Anh cho dễ hiểu? Tôi nghe nói rằng đề án này để phục vụ các em trường chuyên đi thi học sinh giỏi quốc tế. Tôi e rằng quá lãng phí, thi quốc tế đâu có sử dụng tiếng Anh để làm bài. Nếu trình độ, năng lực của thầy và trò đều không tốt về tiếng Anh, tôi nghĩ kết quả sẽ ngược lại khi các em sẽ vừa kém về Toán mà cũng không khá hơn về ngoại ngữ".
 
Quanh việc dạy môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh tại các trường chuyên THPT, ông Thái Văn Bình cho rằng: "Muốn làm tốt, phải có lộ trình rõ ràng. Điều quan trọng là phải nâng cao trình độ tiếng Anh của học sinh, đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm dạy các môn bằng tiếng Anh. Số tiết đưa vào dạy cũng phải phù hợp.
 
Bởi hiện nay khi lịch học các môn chuyên hầu như kín, thì việc sắp xếp thêm giờ dạy bằng tiếng Anh sẽ rất khó. Bây giờ thực hiện có "ép" học sinh học thì kiểu gì cũng xong, nhưng chất lượng thì e rằng khó mà đạt được".
 
Ngô Quang Huy
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 1 phút trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Video: Hoảng hồn cảnh học sinh đầu trần, phóng xe như 'bay' rồi lao thẳng vào ô tô

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Xe máy do nam sinh điều khiển với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, khi đi qua nút giao thì bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô con đang sang đường.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 3 giờ trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 4 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Top