Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đây là lý do Việt Nam không thể không thắng trong trận đấu tối nay với Philippines

Chủ nhật, 10:20 02/12/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Tuyển Việt Nam có lý do để đánh bại Philippines ngay trên sân của đối thủ, bởi sau những gì đã thấy, đội bóng của HLV kỳ cựu Eriksson không hẳn đã vượt trội so với các học trò bên phía chiến lược gia người Hàn Quốc.

Niềm tin tuyệt đối vào chính mình

Các học trò của HLV Park Hang Seo nên chơi tấn công dù phải đá tại sân khách
Các học trò của HLV Park Hang Seo nên chơi tấn công dù phải đá tại sân khách

Đối thủ của tuyển Việt Nam là Philippines, đội nhì bảng B, đang có phong độ khá cao và được dẫn dắt bởi HLV lừng danh Sven-Goran Eriksson. Nhưng điều đó vẫn không cản được đội bóng của chúng ta hướng tới mục tiêu chiến thắng.

Tuyển Việt Nam bước vào bán kết với thành tích 3 thắng, 1 hòa, đứng đầu bảng A. Đối thủ tiếp theo của thầy trò HLV Park Hang Seo vào tối nay là Philippines – đội bóng đã thể hiện một lối chơi khó chịu ở AFF Cup 2018.

Tuy nhiên, theo đánh giá, Philippines không quá khó để đánh bại như nhiều người nghĩ. Những gì mà đội bóng này trình diễn ở vòng bảng, có gì đó đơn điệu và có chút may mắn. Cả vòng bảng, Philippines chỉ có 5 bàn thắng để rất vất vả mới lấy vé vào bán kết, trong khi tuyển Việt Nam lại khá nhẹ nhàng với ngôi đầu bảng một cách khá thuyết phục khi có 8 pha lập công và chưa thủng lưới bàn nào.

Đội chủ nhà vẫn gặp rất nhiều vấn đề về lối chơi, sự kết dính..., trong khi tuyển Việt Nam với phần lớn các cầu thủ đã từng chơi bóng cùng nhau từ thời khoác áo các đội tuyển trẻ nhiều năm qua nên không quá khó khăn về điều này.

Đỗ Duy Mạnh tự tin trước trận gặp Philippines và tuyên bố sẽ cùng đội tuyển giành chiến thắng. Ảnh: Minh Chiến.
Đỗ Duy Mạnh tự tin trước trận gặp Philippines và tuyên bố sẽ cùng đội tuyển giành chiến thắng. Ảnh: Minh Chiến.

Chia sẻ với báo giới trước trận đấu, Đỗ Duy Mạnh khẳng định: “Đặt chân xuống Philippines, tôi và toàn đội đều đặt mục tiêu giành chiến thắng. Ban huấn luyện và cá nhân từng cầu thủ có đấu pháp hợp lý cho mục tiêu ấy. Chúng tôi sẽ tập trung cao độ cho trận đấu phía trước”.

Quan điểm ấy cũng nhận được sự chia sẻ từ trưởng đoàn Dương Vũ Lâm. Ông Lâm nói: “Tại sao không phải là chiến thắng nhỉ? Các em rất trẻ, và nhiều người lần đầu tham gia đội tuyển. Tuy nhiên, tinh thần của các em đều tốt, đó là tinh thần của U23 Việt Nam. Tôi nghĩ các em đều đang có những suy nghĩ tích cực cho trận đấu tới”.

Một phần nguyên nhân dẫn tới sự lạc quan của ông Lâm và tuyển Việt Nam nằm ở quá trình chuẩn bị. Đội tuyển đã cử người sang tiền trạm trước tại Bacolod. Nhờ đó, tuyển Việt Nam có khách sạn tốt, ở gần sân tập lẫn sân thi đấu. Đội tuyển cũng được hỗ trợ nhiều trong việc ăn uống. Một số món ăn Việt Nam đặc trưng được đầu bếp chuẩn bị riêng cho đội tuyển. Điều kiện chung rất ổn, vận động viên sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc ăn uống.

Đại diện của VFF cũng xác nhận đội tuyển không gặp vấn đề gì sau sự cố lúc nhập cảnh. So với việc phải bay chuyển tiếp ba chặng, chuyến bay thẳng giúp tuyển Việt Nam tiết kiệm rất nhiều sức lực. Ngoài trường hợp của Văn Toàn ở lại Hà Nội để hồi phục, phần còn lại của đội tuyển đều khỏe mạnh và đã sẵn sàng cho trận đấu.

Philippines đang rơi vào thế khó

Việc mất nhiều trụ cột ảnh hưởng tới sức mạnh của Philippines
Việc mất nhiều trụ cột ảnh hưởng tới sức mạnh của Philippines

Trước thềm trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Philippines đang ở vào thế khó khi hàng loạt trụ cột như John-Patrick Strauss, Neil Etheridge, Daisuke Sato, Stephan Palla đã bị triệu tập về CLB. Ngoài ra, Woodland cũng đã dính chấn thương nặng và sớm chia tay với giải đấu.

Chính điều đó khiến cho báo giới Philippines vô cùng bi quan vào khả năng chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Tờ Daily Inquirer phân tích: “Với việc mất quá nhiều trụ cột, đội tuyển Philippines sẽ phải leo ngọn núi cao khi đối đầu với dàn sao trẻ của đội tuyển Việt Nam ở hai lượt đấu bán kết AFF Cup 2018."

Còn nhớ tám năm trước, Philippines đã tạo ra cơn địa chấn khi quật ngã đội tuyển Việt Nam ngay tại Hà Nội, để giành quyền vào bán kết.

Đội trưởng Phil Younghusband vẫn tự tin vào khả năng thành công của Philippines trước Việt Nam. Nhưng nên nhớ rằng, họ sẽ phải đối đầu với đối thủ chưa để thủng lưới ở AFF Cup 2018.

Philippines không quá đáng sợ để tuyển Việt Nam phải cầu hoà tại Bacolod
Philippines không quá đáng sợ để tuyển Việt Nam phải cầu hoà tại Bacolod

Trong khi đó, tờ Sunstar cho rằng đội tuyển Philippines đang gặp vấn đề trong khâu tấn công. Sau 4 trận đấu ở vòng bảng, các chân sút của Philippines chỉ xuyên thủng mành lưới đối phương 5 lần. Tờ báo này cho rằng hàng công của Philippines vẫn chưa thực sự sắc bén như kỳ vọng.

Tờ Rappler thừa nhận: “Ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, Philippines có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát trận đấu. Bởi lẽ, Việt Nam sở hữu những cầu thủ khéo léo hơn hẳn so với chúng ta”.

Tờ Manila Times cho rằng việc vượt qua bảng tử thần là thành tích đáng khen ngợi của thầy trò HLV Sven-Göran Eriksson. Dù vậy, toàn đội cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn chiến thắng trước Việt Nam”.

Đam mê: Đây là khác biệt khó có thể lấp đầy

CĐV Việt Nam có mặt tại Bacolod để xem đội nhà tập luyện hôm 1/12. Ảnh: VnExpress
CĐV Việt Nam có mặt tại Bacolod để xem đội nhà tập luyện hôm 1/12. Ảnh: VnExpress

Và cái quan trọng nhất mà Việt Nam đang hơn hẳn Philippines, đó là đam mê bóng đá. Trận gần nhất ở Panaad, chỉ có 3.522 khán giả đến sân dù đối thủ là Thái Lan. Trước thềm bán kết, đội trưởng Phil Younghusband thậm chí phải kêu gọi người hâm mộ đến sân cổ vũ đội tuyển. Một CĐV cũng phát vé miễn phí với điều kiện người nhận phải đến sân. Trong khi ở Việt Nam, Mỹ Đình vẫn luôn kín khán giả trước bất cứ vị khách nào. Còn chuyện vé luôn là chủ đề nóng trước trận.

Khán giả có thể ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận đấu. Hàng nghìn CĐV Việt Nam đã có mặt ở Bacolod để cổ vũ đội khách. Trong khi đó, chưa có dấu hiệu cho thấy người Philippines sẽ lấp đầy các khán đài Panaad.

Bacolod không phải nơi chứa kỷ niệm đẹp với bóng đá Việt Nam. 13 năm trước, Việt Nam gục ngã trước Thái Lan với tỷ số 0-3 tại chung kết SEA Games 23. Đó cũng là Đại hội mà nhiều cầu thủ bán độ bị phanh phui, đánh dấu vết nhơ của lịch sử bóng đá Việt Nam. Panaad trong tiếng Philippines có nghĩa là "Hy vọng".

Và sau 13 năm, HLV Park đã mang đến Panaad những niềm hy vọng mới của bóng đá Việt Nam.

Trận bán kết lượt đi giữa Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18h30 chiều 2/12/2018 trên sân Panad, Bacolod, Philippines.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 5 phút trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 40 phút trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 48 phút trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Tạo trend 'đi tìm kho báu bà Trương Mỹ Lan' coi chừng pháp luật; Hàng loạt tác giả tuyên bố dừng hợp tác với Nhã Nam

Xã hội - 48 phút trước

GĐXH - Những ngày qua cư dân mạng dựng hàng loạt clip về việc bà Trương Mỹ Lan giấu kho báu 673.000 tỉ đồng ở biển khơi. Dù biết là đùa giỡn theo trend nhưng người dân phải hết sức cẩn thận, tránh vi phạm pháp luật

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Giám đốc Nhã Nam bị tạm dừng công việc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, trên fanpage của Nhã Nam đã bất ngờ đăng tải một thông báo về việc ra quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Anh tại công ty.

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Biển người chen nhau tắm ở công viên nước Đầm Sen

Xã hội - 10 giờ trước

Chiều 18/4, hàng nghìn người dân đổ về vui chơi, giải nhiệt tại công viên nước Đầm Sen (quận 11, TPHCM) trong ngày giỗ Tổ Hùng Vương.

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Nghỉ lễ nhà nhà đi chơi, riêng người này ‘rinh’ ngay giải thưởng tiền tỷ Vietlott về tay

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH – Tối 18/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra chủ nhân tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Quyết định mới nhất của cha nạn nhân trong vụ bé gái 12 tuổi sinh con ở Hà Nội

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Bố bé Đ.T.N.L cho biết do không có điều kiện chăm sóc nên định tìm một trung tâm bảo trợ nhờ hỗ trợ nuôi dạy bé trai mới sinh 2 năm tới.

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Dự án mở rộng một phần đường 70 ra sao sau 4 năm thi công?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng một phần tuyến đường 70 (đoạn từ cầu Ngà đến hết ranh giới Làng giáo dục quốc tế) và đường quanh Làng giáo dục quốc tế thuộc địa phận quận Nam Từ Liêm, cùng một phần huyện Hoài Đức, khởi công từ 2020 nhưng đến nay vẫn ngổn ngang.

Top