Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu xuân thăm ngôi chùa cổ lưu giữ nhiều Ngọc xá lợi nhất Việt Nam

Thứ tư, 10:38 06/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Tọa lạc ở một vùng quê thuộc xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, chùa Viên Đình nổi danh là nơi lưu giữ số lượng hạt xá lợi Phật và xá lợi Thánh tăng nhiều bậc nhất Việt Nam.

Ngày đầu xuân, chùa Viên Đình vẫn giữ được vẻ yên bình cùng sự huyền ảo như thực như mơ bởi sắc màu của hàng nghìn hạt xá lợi. Người ta tin vào sự nhiệm mầu nơi có nhiều hạt xá lợi quây quần là nơi đất đai thịnh vượng, nhiều bậc hào kiệt.

Từ năm 2002, đại đức Thích Chơn Phương được được cử về làm trụ trì tại chùa và cũng từ đây, mối lương duyên giữa ngôi chùa cổ với những hạt xá lợi được cho là hiện thân của đức Phật, của thánh tăng... được nối dài thêm. Để rồi, chưa đầy 10 năm sau, Trung tâm kỷ lục Việt Nam tôn vinh: Đây là ngôi chùa ở Việt Nam có nhiều xá lợi Phật nhất.

Toàn cảnh khuôn viên ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi khuất trong những tán lá cây xanh tươi quanh năm tạo cảm giác thư thái, an lạc cho phật tử tới lễ chùa và chiêm bái Ngọc xá lợi Đức Phật.

Toàn cảnh khuôn viên ngôi chùa cổ ngàn năm tuổi khuất trong những tán lá cây xanh tươi quanh năm tạo cảm giác thư thái, an lạc cho phật tử tới lễ chùa và chiêm bái Ngọc xá lợi Đức Phật.

“Xá lị” là phiên âm của từ “sarira” trong tiếng Phạn, nghĩa đen là “những hạt cứng”. Theo ghi chép trong lịch sử Phật giáo, khi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni viên tịch, các tín đồ đã đem thi hài Ngài đi hỏa táng. Sau khi lửa tàn, họ phát hiện trong tro cốt có rất nhiều tinh thể trong suốt, hình dạng và kích thước khác nhau, cứng như thép, lóng lánh và tỏa ra những tia sáng muôn màu, giống như những viên ngọc quý. Họ đếm được cả thảy 84.000 viên, đựng đầy trong 8 hộc và 4 đấu. Nó được đặt tên là xá lị (xá lợi), là bảo vật của Phật giáo.

Dẫn chúng tôi đến bên tủ kính có những bảo tháp chứa xá lợi đức Phật đặt ở ban thờ các vị tổ sư tại chùa Viên Đình, Đại đức Thích Chơn Phương mỉm cười hiền từ giới thiệu lịch sử xá lợi. 

Nhìn những bảo tháp lung linh với muôn hình dáng, bên trong là những xá lợi to nhỏ đủ kích thước và màu sắc, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Có những xá lợi như hạt sỏi nhưng lại nặng và rất cứng. Có những xá lợi tròn như hòn bi nhưng đặt xuống một tờ giấy phẳng lại chỉ đứng một chỗ chứ không lăn đi. Có những viên tưởng chừng đặt lên lòng bàn tay sẽ rất dễ dàng, ấy vậy mà không dễ cầm được...

Giải thích về sự đa dạng của màu sắc các viên xá lợi, Đại đức Thích Chơn Phương kể thêm, sau hơn 2500 năm được được tôn thờ trong các bảo tháp và thường xuyên hấp thụ quang phổ của mặt trời. Bảy màu cơ bản của quang phổ vốn đã là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím kết hợp với sắc trắng tinh anh hay là ánh sáng trắng mặt trời nên Ngọc xá lợi mới phát ra những thứ ánh sáng diệu kỳ như vậy.

Giải thích về sự đa dạng của màu sắc các viên xá lợi, Đại đức Thích Chơn Phương kể thêm, sau hơn 2500 năm được được tôn thờ trong các bảo tháp và thường xuyên hấp thụ quang phổ của mặt trời. Bảy màu cơ bản của quang phổ vốn đã là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím kết hợp với sắc trắng tinh anh hay là ánh sáng trắng mặt trời nên Ngọc xá lợi mới phát ra những thứ ánh sáng diệu kỳ như vậy.

Xá lợi Phật tại chùa Viên Đình với đủ các màu sắc và kích cỡ khác nhau là báu vật vô giá của Phật giáo Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Trong mỗi một tháp xá lợi Phật có rất nhiều viên nhỏ. Mỗi viên xá lợi Phật khi nhìn ở mỗi một góc cạnh khác nhau lại phát ra một loại màu sắc khác nhau. Chính vì thế, khi đặt chân vào tháp Xá lợi Phật tại chùa Viên Đình, chúng tôi bị choáng váng bởi vẻ dẹp lung linh, huyền ảo mà tất cả xá lợi hòa quyện với nhau.

Cho đến nay, chùa Viên Đình đã có hơn 30 tháp xá lợi Phật, xá lợi các bậc A la hán và xá lợi Thánh tăng... do 8 nước cúng dường với 9 lần nghinh đón. Trong số xá lợi chùa hiện có, có cả xá lợi máu, xá lợi não, xá lợi xương, xá lợi tóc...

Qua bao thăng trầm của thời đại, chùa Viên Đình vẫn giữ được nguyên nét trầm mặc khiêm nhường. Cả những “báu vật” có một không hai cả về lịch sử lẫn giá trị tâm linh đang được nâng niu, cất giữ trong ngôi chùa vẫn ngày càng “tỏa sáng”, mang đến sự may mắn cho các Phật tử và du khách được có dịp tận mắt chiêm ngưỡng, trở thành niềm tự hào của người dân đất Đông Lỗ nơi đây.

Dưới đây là một số hình ảnh về những viên Ngọc Xá Lợi quý hiếm này:

Cặp cây duối trước cổng chùa Viên Đình.

Cặp cây duối trước cổng chùa Viên Đình.

Khu tủ kính trưng bày hơn 30 bảo tháp chứa đựng Ngọc xá lợi của Đức Phật, chư Bồ Tát và chư vị Thánh Tăng. Bao gồm cả xá lợi máu, xá lợi xương, xá lợi răng, xá lợi não… Tất cả được bảo quản trong tủ kính chứa đầy khí Nitơ để đảm bảo độ vĩnh cửu, không bị hư hại cho Ngọc xá lợi trong thời gian dài.

Khu tủ kính trưng bày hơn 30 bảo tháp chứa đựng Ngọc xá lợi của Đức Phật, chư Bồ Tát và chư vị Thánh Tăng. Bao gồm cả xá lợi máu, xá lợi xương, xá lợi răng, xá lợi não… Tất cả được bảo quản trong tủ kính chứa đầy khí Nitơ để đảm bảo độ vĩnh cửu, không bị hư hại cho Ngọc xá lợi trong thời gian dài.

Xá lợi là tinh hoa, đúc kết bằng công hạnh thiền định và lòng từ bi cứu khổ độ sanh của Đức Phật và chư Bồ Tát từ ứng thân thị hiện, nhập thế độ sinh còn lưu lại. Xá lợi có vô số hình khối, màu sắc, trọng lượng khác nhau và rất cứng.

Xá lợi là tinh hoa, đúc kết bằng công hạnh thiền định và lòng từ bi cứu khổ độ sanh của Đức Phật và chư Bồ Tát từ ứng thân thị hiện, nhập thế độ sinh còn lưu lại. Xá lợi có vô số hình khối, màu sắc, trọng lượng khác nhau và rất cứng.

Xá lợi Phật và chư Bồ Tát là bảo vật thiêng liêng vô giá được tích tụ từ công đức thù thắng của thiền định, đạt đến sự vi diệu của Đại định tam muội. Đức Phật và chư Bồ Tát vì bản nguyện độ sanh đã phát Đại thừa tâm vô cùng dõng mãnh, tận trừ mọi cấu hoặc phiền não để đạt đến thanh tịnh tuyệt đỉnh.

Xá lợi Phật và chư Bồ Tát là bảo vật thiêng liêng vô giá được tích tụ từ công đức thù thắng của thiền định, đạt đến sự vi diệu của Đại định tam muội. Đức Phật và chư Bồ Tát vì bản nguyện độ sanh đã phát Đại thừa tâm vô cùng dõng mãnh, tận trừ mọi cấu hoặc phiền não để đạt đến thanh tịnh tuyệt đỉnh.

Chuông đồng thời Lý.

Chuông đồng thời Lý.

Trụ trì Thích Chơn Phương đang kể về bức tượng Đức Phật Dược Sư tọa trên đài sen làm bằng chất liệu ngọc bích nguyên khối do phật tử cung tiến.

Trụ trì Thích Chơn Phương đang kể về bức tượng Đức Phật Dược Sư tọa trên đài sen làm bằng chất liệu ngọc bích nguyên khối do phật tử cung tiến.

Theo ghi chép trong lịch sử Phật giáo, khi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni viên tịch, các tín đồ đã đem thi hài Ngài đi hỏa táng. Tro tàn thân cốt đã được tích tụ lại thành những viên đẹp đẽ, đủ màu sắc, hình dáng và phát ra những thứ ánh sáng như Ngọc, hay gọi đó là Ngọc xá xợi.

Theo ghi chép trong lịch sử Phật giáo, khi Phật tổ Thích Ca Mâu Ni viên tịch, các tín đồ đã đem thi hài Ngài đi hỏa táng. Tro tàn thân cốt đã được tích tụ lại thành những viên đẹp đẽ, đủ màu sắc, hình dáng và phát ra những thứ ánh sáng như Ngọc, hay gọi đó là Ngọc xá xợi.

Xá lợi Phật sau lễ trà tỳ được đựng trong tám hộc, bốn đấu và được phân phát cho các nhà Vua và các chùa trong cõi Ấn Độ để tôn thờ và lễ bái. Đây là bảo tháp đựng xá lợi Đức Phật do Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Trụ trì An Việt Nam Phật Quốc Tự tại Ấn Độ phát tâm cúng dường cho Tổ Đình Vĩnh Long vào năm 2004.

Xá lợi Phật sau lễ trà tỳ được đựng trong tám hộc, bốn đấu và được phân phát cho các nhà Vua và các chùa trong cõi Ấn Độ để tôn thờ và lễ bái. Đây là bảo tháp đựng xá lợi Đức Phật do Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Trụ trì An Việt Nam Phật Quốc Tự tại Ấn Độ phát tâm cúng dường cho Tổ Đình Vĩnh Long vào năm 2004.

Ngoài các bảo tháp chứa đựng Ngọc xá lợi Phật quý giá, tại đây còn lưu giữ được pho tượng của Đức Phật A Di Đà bằng chất liệu đồng đen. Chiều cao khoảng 1m, nặng hơn 100kg được đặt trang trọng ngay chính giữa gian thờ Ngọc xá lợi.

Ngoài các bảo tháp chứa đựng Ngọc xá lợi Phật quý giá, tại đây còn lưu giữ được pho tượng của Đức Phật A Di Đà bằng chất liệu đồng đen. Chiều cao khoảng 1m, nặng hơn 100kg được đặt trang trọng ngay chính giữa gian thờ Ngọc xá lợi.

Ban thờ lưu trữ ba bảo tháp bằng pha lê chứa xá lợi Phật được cung thỉnh từ Myanmar và Bức tượng Phật A Di Đà bằng ngọc bích được Hoàng gia Thái Lan phát tâm cúng dường từ năm 2010. Trong bảo tháp bao gồm có xá lợi máu, xá lợi não, xá lợi xương, xá lợi răng của Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Đại Thánh Tăng.

Ban thờ lưu trữ ba bảo tháp bằng pha lê chứa xá lợi Phật được cung thỉnh từ Myanmar và Bức tượng Phật A Di Đà bằng ngọc bích được Hoàng gia Thái Lan phát tâm cúng dường từ năm 2010. Trong bảo tháp bao gồm xá lợi máu, xá lợi não, xá lợi xương, xá lợi răng của Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Đại Thánh Tăng.

Đăng Khoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 26 phút trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Lập nhóm kín trên mạng, những đứa trẻ rủ nhau đi hỗn chiến

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Hai nhóm thanh thiếu niên tự lập những nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên rất kêu, như: “Những cơn mưa thuỷ tinh” hay “29M1”. Khi có mâu thuẫn, các đối tượng trong nhóm sẽ hô hào mang theo hung khí để giải quyết.

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Hà Nội: Hai phóng viên bị hành hung khi đang tác nghiệp

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đang trong quá trình tác nghiệp ghi nhận hiện trường vụ hoả hoạn tại địa phận xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, hai phóng viên bị một nhóm đối tượng lăng mạ, tấn công.

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Làm ăn thua lỗ, người phụ nữ lên kịch bản lừa 20 tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Làm ăn thua lỗ mất khả năng trả nợ, My lên kịch bản tung nhiều thông tin sai sự thật để chiếm đoạt của 4 người số tiền gần 20 tỷ đồng.

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Xu hướng làm việc kiểu 'lười biếng' ngày càng lên ngôi trong lối sống của thế hệ trẻ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Thế hệ Gen Z đang ngày càng có xu hướng tìm kiếm những công việc ít gò bó hơn, không bị 'toxic' (tiêu cực) bởi môi trường công sở phức tạp mà vẫn kiếm được mức thu nhập để trang trải cuộc sống.

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Đánh người thương tích vì bị nháy đèn xe liên tục

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do bức xúc về việc em Bảo đi xe máy điện bật đèn nhấp nháy nên Quốc chặn xe rồi dùng tay đấm liên tiếp vào vùng mặt khiến nạn nhân phải nhập viện.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 4 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Top