Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu ra cho học sinh hai lần trượt

Thứ tư, 11:25 20/08/2008 | Xã hội

Giadinh.net - Chỉ riêng ngày thi đầu tiên đợt 2 tốt nghiệp phổ thông, toàn quốc đã có gần 16.000 thí sinh bỏ thi có và không có lý do. Đây là một vấn đề rất đáng quan tâm.

Có những nơi vì lý do trời mưa, hay bị lũ quét tàn phá.. thí sinh không có điều kiện đi thi. Những cũng có những nơi không có lý do gì cụ thể, như ở ngay TP Hà Nội và TP HCM vẫn có nhiều thí sinh bỏ thi (Hà Nội có ngót 1000 thí sinh bỏ thi).

Việc Bộ GD&ĐT tổ chức thi kỳ 2 cho những thí sinh đã thi trượt kỳ 1 là một chủ trương đúng. Nhưng ngặt vì, số thi sinh trượt kỳ 1 đông quá, dù mùa thi năm nay đã bớt đi sự gắt gao từ các “bậc” coi thi. Nói tắt, trình độ, thực học của học sinh bây giờ “rất có vấn đề”. Đề thi tốt nghiệp, theo các thầy cô nói, là không khó, là vừa sức học sinh trung bình. Nhưng thực tế số học sinh “trung bình chính hiệu” bây giờ cũng không chiếm tỉ lệ áp đảo. Số học sinh “khá, giỏi chính hiệu” thì càng hiếm. Vì thế, số học sinh không thể “vượt vũ môn kỳ 1” không hề giảm qua hai mùa thi.

Phải thi lại lần 2, nhiều em có tâm lý chán học, nản thi. Nhiều địa phương ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, miền biển…nhà trường và thầy cô phải đến từng nhà “năn nỉ” các em đi học ôn trong mùa hè đặng thi lại lần 2, nhưng vẫn có rất nhiều em không chịu đi học ôn. Nghĩa là, với các em, coi như tấm bằng tốt nghiệp phổ thông đã xa vời! Có thể không vui vẻ gì, nhưng nhiều em đã chấp nhận thực tế ấy và không muốn “thử” đi thi lần nữa. Tổng kết hai ngày thi, số thí sinh bỏ thi lần 2 chắc chắn không dừng ở con số 16.000 em. Và cộng với số học sinh thi trượt lần 2, cả nước sẽ có mấy vạn em học sinh không thể có tấm bằng tốt nghiệp THPT.

Những học sinh này rồi sẽ làm gì, sẽ “vào đời” như thế nào, là bài toán khó mà không chỉ Bộ GD&ĐT, mà nhiều cơ quan chức năng phải nghĩ tới và quan trọng hơn, chuẩn bị “đầu ra” cho các em. Thực tế, các em này khó có được tấm bằng tốt nghiệp THPT trong tương lai gần và trong tương lai xa, thì khả năng này càng mịt mù. Vì thế, cửa các trường dạy nghề phải được mở rộng hơn nữa cho cả các em đã thi trượt tốt nghiệp phổ thông. Các em có thể không kiếm được tấm bằng, nhưng hoàn toàn có thể học được một nghề.

Ngày xưa, đã bao người không có điều kiện đi học chữ, nhưng họ học nghề thành tài, thành những người giỏi nghề, thậm chí thành những bậc thầy trong nghề của mình. Những em thi trượt THPT hoàn toàn có khả năng học nghề và có thể thủ đắc nghề một cách tinh thông để tạo dựng cuộc sống cho mình. Không phải ai cũng vào đại học, ai cũng tốt nghiệp THPT thì mới có cơ hội thành công trong cuộc sống. Chính cách dạy và học theo kiểu sính bằng cấp, thiếu thực học đã khiến xã hội ta phải trả giá. Khi tới những giáo sư cũng “mù” vi tính, không biết “vào internet”, không rành ngoại ngữ…thì có bằng cấp, danh hiệu như thế để làm gì?

Thanh Thảo

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 3 phút trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 4 phút trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 3 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 4 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top