Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu năm, hàng ăn “chặt chém” khách

Thứ năm, 14:26 14/02/2008 | Xã hội

Ở Hà Nội, nhiều quán ăn đã tranh thủ mở cửa từ mùng 1 Tết để đón lộc, đầu năm làm ăn phát tài. Tuy nhiên, nhiều vị khách “méo mặt” vì thanh toán tiền và phàn nàn mới đầu năm đi ra ngoài đã bị “chặt chém”.

Gặp được mấy anh bạn đồng nghiệp chúng tôi rủ nhau ra quán ăn ở phố Quán Thánh, sau những câu chào hỏi xã giao đầu năm mới, ai nấy đều hỷ hả gọi bát bún ốc, đĩa gà luộc, chén rượu chúc nhau… Khi đứng lên thanh toán chủ quán “hét” gần 300.000 đồng.

Anh bạn tôi méo mặt rút ví ra trả và phàn nàn: “Ngày tết có khác. Mới đầu năm mới "chém" người ta nghẹn cả cổ… Ngày bình thường chỉ hết hơn trăm bạc là cùng…”

Các cửa hàng kinh doanh ăn uống đã mở cửa từ sớm, khách vào khá đông, dọc trên vỉa hè các tuyến phố như: Hàng Lược, Hoà Mã, Cầu Gỗ, Cửa Nam, Bạch Mai... đông chật thực khách ghé vào ăn.

Những hàng bún, phở, cửa hàng bán đồ ăn nhanh nhộn nhịp nhất là các khu vực quanh đền, chùa, nơi có nhiều khách đi lễ đầu năm. Những quán ăn bình dân dễ kiếm, dễ ăn là những điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trên đường đi chơi xuân. Với một khoảng trống trên vỉa hè, vài bộ bàn ghế gỗ, thậm chí gánh hàng rong cũng trở thành một “cửa hàng” ăn di động…thu hút nhiều thượng đế.

Do tâm lý chung của khách là không muốn kỳ kèo dịp Tết, nên phần lớn các quán ăn tăng giá chóng mặt gấp đôi, gấp ba. Ngày thường, một đĩa bánh tôm 2 người giá 15.000-20.000 đồng thì mấy ngày Tết lên đến 30.000 đồng, thậm chí có nơi lên đến 40.000-50.000 đồng. 

Bà H - một người kinh doanh hàng ăn ở phố Hoà Mã cho biết: "Năm nào chúng tôi cũng mở hàng từ sáng mùng 1 Tết. Bán hàng những ngày này khách đông lắm nên nhiều khi chúng tôi cũng chả quan trọng chuyện xem ngày mở hàng".

Theo bà H thì mấy ngày Tết ngày nào bà cũng bán được khoảng trên 100 bát bún, phở các loại. Như vậy chúng tôi làm phép tính đơn giản, mỗi bát bà H "chặt" của khách từ 30.000 đến 40.000 đồng/bát thì một ngày bà kiếm bạc triệu như chơi và việc kinh doanh trong mấy ngày Tết kiếm lời bằng lãi cả năm cộng dồn. 

Anh Dũng, nhân viên một công ty in, đi làm sáng mùng 6 Tết cũng tranh thủ ghé quán ăn bát bún ốc. Ăn xong rút ví trả, chị chủ quán thản nhiên hét giá 35.000 đồng. Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng sau một phút cũng kịp trấn tĩnh lại, "Tết mà!". Anh bấm bụng rút ví trả mà xót hết cả ruột, bình thường bát bún như thế chỉ 7.000-10.000 đồng là cùng.

Ngày thường một bát bún giá khoảng 10.000-12.000 đồng nhưng Tết đã tăng lên gấp ba, tuy nhiên thượng đế vẫn tìm đến đông nghịt. Nhiều cửa hàng nhân viên không nghỉ Tết ra đón khách từ sớm.

Chị Hằng kể với chúng tôi: Gánh bún ốc, bún riêu của chị trên phố Bạch Mai mở hàng từ mùng 1 Tết. Để mở được hàng như vậy từ đêm 30, đồ bán hàng đã được chuẩn bị sẵn như nồi nước dùng ngọt với đầy đủ đồ nghề để ngày mồng 1 mở hàng phục vụ du khách chơi xuân.

Những món ăn bình dân của chị như bát bún đầy đủ vị cay của ớt, đỏ của cà chua, ngọt của nước ốc, gạch cua... lại hợp với khẩu vị của nhiều người Hà Nội, nhất là các bạn trẻ.  Nhưng một bát bún riêu của chị Hằng cũng chẳng rẻ chút nào so với ngày thường. Ngày Tết, giá mỗi bát chị cũng lấy từ 20.000 đến 25.000 đồng.

Những ngày Tết bánh chưng, thịt lợn, giò chả... đã quá ngấy, nhiều người muốn thưởng thức món ăn bình dân của ngày thường nhưng lại là đặc biệt trong những ngày Tết, đó là bún ốc, bún riêu, nộm, bánh đa đỏ...

Mùng 2, mùng 3 Tết, sau khi chúc Tết người thân, bạn bè nhiều người ghé chân vào một quán cóc bên đường xì xụp bát bún ốc, bún riêu nóng hổi. Bát bún nóng cùng với vị cay của ớt làm tan đi cái lạnh ngoài trời. Ngày thường các quán bán bún ngan, bún gà nay đều chuyển sang bán bún ốc, bún riêu hoặc bánh đa cua.

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống đã mở hàng, nhưng vào thời điểm này, chủ quán thi nhau “chặt chém” thượng đế... Bác Hồng ở khu tập thể Thành Công cho biết: "Năm nào cũng vậy, không chỉ trong Tết mà mấy ngày ngoài Tết hàng quán thi nhau “chặt chém” thượng đế là chuyện muôn thủa, tình trạng này sẽ diễn ra cho đến ngoài mồng 10 Âm lịch, may ra giá cả mới trở lại bình thường…"

Theo Thu Huệ
VTC

kieudiep
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 10 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top