Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đầu năm dân phượt gây thất vọng với hành động quá tồi

Thứ ba, 13:17 05/01/2016 | Xã hội

Trong những ngày nghỉ lễ đầu năm, không ít chuyện từ các đoàn phượt khiến người dân địa phương cảm thấy bức xúc và thất vọng.

Chỉ ít ngày nghỉ lễ, những câu chuyện liên quan tới ý thức của dân phượttrong các chuyến đi đã trở thành đề tài bàn luận rôm rả trên các fanpage, diễn đàn từ chuyện thanh niên sống ảo mượn xe đi phượt, cho tới hành động vứt rác bừa bãi.

 

Mỗi câu chuyện đều thu hút nhiều sự quan tâm và tạo nên những luồng tranh luận trái chiều.

Cô gái mượn xe chụp ké khiến chủ nhân thực sự bức xúc

Câu chuyện bắt đầu từ việc một cô gái chia sẻ bức ảnh đang ngồi trên chiếc xe phân khối lớn với dòng chú thích "Em rinh nó về đồng hàng trên mọi cung đường, các bác cho ý kiến ạ???".

Dòng chia sẻ này sẽ chẳng gây ôn ào, tranh cãi nếu như chủ nhân thực sự của chiếc xe không xuất hiện và tố hành động sống ảo của cô gái, tự nhận xe của người khác thành của mình.

Chàng trai tỏ ra rất bức xúc khi cô gái "leo lên xe người khác rồi cho là tài sản của mình! Chả biết bạn hay ai khác làm đổ xe mình (xe mình đỗ trước khách sạn) nên nói thật là mình chưa bao giờ có ấn tượng tốt về cái gọi là "phượt" của các bạn!".

 

Chủ nhân chiếc xe tỏ ra bức xúc với hành động của cô gái.
Chủ nhân chiếc xe tỏ ra bức xúc với hành động của cô gái.

 

Ngay sau khi đoạn "bóc mẽ" này xuất hiện, cô gái trong bức ảnh đã không ngừng nhận "gạch đá" từ dân mạng vì hành động thiếu ý thức của mình.

Bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích, nhân vật chính buộc phải lên tiếng tự thanh minh. Cô gái giải thích rằng mình không tự nhận đó là xe của mình.

Vì thấy xe đẹp nên cô mới ngồi lên chụp ké, mục đích vui là chính. Thêm nữa, cô cũng không phải là người làm đổ xe rồi bỏ đi.

Dù không ngừng tranh luận, thanh minh cho hành động của mình, nhưng cô gái vẫn không nhận được phần đông sự đồng tình từ người dùng mạng.

Có lẽ đây sẽ là bài học cho cô gái này nói riêng và cho các bạn trẻ nói chung về cách cư xử có văn hóa ở nơi công cộng.

Xả rác bừa bãi ở các điểm dừng chân

Đây có lẽ là câu chuyện không mới, thậm chí là đã nói đi nói lại quá nhiều lần, thế nhưng dường như nó không có dấu hiệu dừng lại.

Trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua, những điểm dừng chân của các bạn trẻ đi phượt, đi du lịch khiến người dân địa phương không khỏi buồn phiền, bức xúc.

Một thành viên tự xưng là người Mộc Châu đã phải viết một đoạn chia sẻ nhằm nhắn nhủ tới dân phượt thiếu ý thức và nó khiến những dân phượt chân chính cảm thấy xấu hổ thay.

 

Lời nhắn nhủ của 1 thanh niên tự nhận là người dân Mộc Châu tới dân phượt.
Lời nhắn nhủ của 1 thanh niên tự nhận là người dân Mộc Châu tới dân phượt.

 

"Chào các bạn phượt, mình là người Mộc Châu. Thời gian gần đây thấy mọi người phượt lên đây nhiều, thay mặt Mộc Châu mình cảm ơn sự quan tâm của các bạn.

Rất nhiều đội lên đây, để lại ấn tượng tốt với người Mộc Châu, nhưng đôi khi có 1 vài đội lên đây để lại ấn tượng xấu.

Họ không giữ gìn cảnh quan, xả rác bừa bãi. Mình có 1 vài lưu ý gửi tới các bạn 1 chút.

1. Các đội phượt bằng mô tô phân khối lớn, khi đi qua thị trấn, nhất là đoạn giữa thị trấn gần chợ, đoạn đó đông người chỉ nên chạy xe giữ tốc độ dưới 50km/h.

Nhiều đội qua, rú ga ầm ĩ, chạy tầm 70, nhiều lúc làm mọi người giật mình. Cá nhân mình 1 lần gần bị đâm khi đang qua đường. Giữ an toàn cho chính mình và mọi người nhé!

2. Các đội lên tham gia các danh lam thắng cảnh, chẳng hạn chụp ảnh, mỗi người có 10k tiền phí. Vào chụp hoa, các bạn đừng phá nhé.

Nhiều người lên mất 10k chụp ảnh, họ giẫm nát và tàn phá 1 góc để bỏ cái 10k ấy. Nhưng họ không biết, đấy là công sức của những người nông dân vất vả trồng lên. Cả năm trời họ thu chưa được 20 triệu đồng tiền chụp ảnh tiền thu hoạch hoa, quả hạt.

Vì thế, vì 10k của các bạn, vô tình các bạn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của người khác và để lại những ấn tượng không tốt về các bạn. Còn rất nhiều điều nhưng thôi mình chỉ nói 1 vài điểm dễ lưu ý".

Không chỉ ở Mộc Châu, ở Tà Xùa (Sơn La), người dân cũng không khỏi phiền lòng trước hành động thiếu ý thức của các bạn trẻ trong những ngày qua. Mỗi điểm dừng chân của các bạn trẻ đi qua đều để lại những bãi rác lớn nhỏ gây mất mỹ quan.

 

 

Những hình ảnh không đẹp của các bạn trẻ để lại sau khi có chuyến phượt trên Tà Xùa
Những hình ảnh không đẹp của các bạn trẻ để lại sau khi có chuyến phượt trên Tà Xùa

 

Sau một loạt những hình ảnh thiếu ý thức của một bộ phận dân phượt gần đây được chia sẻ trên mạng và bị dư luận chỉ trích nặng nề, hy vọng những bạn trẻ sẽ coi đây là bài học và hành động sao cho có ý thức, văn minh, lịch sự.

Theo Hương Trà (Thegioitre.vn/Infonet.vn)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 22 phút trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Từ 1/7/2024, người lao động khu vực Hà Nội đón tin vui về tăng lương tối thiểu vùng?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất về đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Theo đó, lương tối thiểu vùng tại Hà Nội tăng bao nhiêu?

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

'Mùa' đăng kiểm ở Hà Nội, dòng phương tiện nối đuôi nhau xếp hàng từ sáng sớm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Hà Nội đang bước vào giai đoạn "cao điểm", theo ghi nhận, một số trung tâm xuất hiện cảnh ùn ứ ngay từ sáng sớm, hàng dài phương tiện nối đuôi nhau tràn ra cả lòng đường.

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Chém người sau mâu thuẫn ăn nhậu, 3 thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các đối tượng về nhà lấy dao đến chém đối thủ trọng thương.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Giải cứu bé gái bị lừa bán sang nước ngoài

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cháu L. quen một người phụ nữ qua Facebook, rồi bị dụ dỗ, lôi kéo và lừa bán sang Myanmar. Sau khi bị sập bẫy, chúng bắt ép cháu lao động vất vả.

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Người phụ nữ bật khóc khi nhận lại 400 triệu đồng chuyển nhầm suốt 3 tháng

Đời sống - 3 giờ trước

SKĐS - Chuyển 400 triệu đồng cho con trai, do sơ suất, một phụ nữ ở TP HCM chuyển nhầm sang tài khoản của một thanh niên quê Nghệ An đang làm việc ở nước ngoài.

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới cho thấy, 4 con giáp này gặp nhiều may mắn, tài lộc rủng rỉnh trước ngày nghỉ lễ 30/4.

Top