Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau đớn lời kể của gia đình nạn nhân tử vong sau gây mê tại một bệnh viện tư

Chủ nhật, 18:23 25/12/2016 | Xã hội

GiadinhNet - “Khoảng hơn 10h vợ chồng tôi đang ở nhà thì được con dâu gọi điện về thông báo. Vợ tôi ngất lịm, tôi được người nhà đưa thẳng ra Bệnh viện Bạch Mai, đến bệnh viện khoảng 12h30, vừa kịp được nhìn thấy mặt con trước khi thi thể cháu được chuyển vào nhà xác để công an làm khám nghiệm tử thi".

Chiều 25/12, Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, hai bệnh nhân tử vong nghi do sốc phản vệ sau khi được gây mê phẫu thuật tại Bệnh viện tư nhân Trí Đức (tại 219 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào sáng cùng ngày.

Hai bệnh nhân này được gây mê phẫu thuật, trong đó một bệnh nhân là nữ, phẫu thuật tuyến giáp, đã có biểu hiện sốc phản vệ như: Khó thở, tụt huyết áp, trụy mạch, nhận thức lơ mơ… sau khi được tiêm thuốc gây mê.


Website quảng cáo về BVĐK Trí Đức.

Website quảng cáo về BVĐK Trí Đức.

Ngay lập tức, các bệnh nhân được xử trí cấp cứu tại chỗ và được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, một bệnh nhân đã tử vong ngay khi được đưa đến cấp cứu, một ca khác cũng không qua khỏi sau đó.

Hiện tại, cơ quan Công an đã vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc trên.

Theo lời người nhà của nam bệnh nhân xấu số, sáng 25/12, bệnh nhân Hoàng V.C (34 tuổi, ở thôn Lạc Dương, xã Hồng Thái, Phú Xuyên, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Trí Đức (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để cắt amidan. Tuy nhiên sau khi được gây mê chỉ 5 phút, anh C có dấu hiệu ngừng tim, lập tức được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ông Hoàng V.Ch (66 tuổi) – bố đẻ nạn nhân Hoàng V.C cùng nhiều người nhà nạn nhân đang túc trực tại đây xác nhận thông tin kể trên.


Người nhà nạn nhân C trò chuyện với PV

Người nhà nạn nhân C trò chuyện với PV

Theo lời kể của ông Ch, anh C trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, có vợ và 4 người con, trong đó người con bé nhất vừa mới sinh được hơn 2 tháng. Hiện vợ chồng anh C ở trọ tại phường Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), cả 2 vợ chồng cùng làm nghề tự do.

Chiều 24/12, anh C đến khám amidan tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, có chỉ định mổ để cắt amidan. Vì thế, sáng nay, vợ chồng anh đến Bệnh viện Trí Đức để thực hiện thủ thuật. Khoảng 10h anh được đưa vào mổ.

Nhưng chỉ sau khoảng 5-10 phút thì bác sĩ ra thông báo với chị Giang – vợ anh rằng anh C có dấu hiệu ngừng tim sau gây mê, cần phải chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Tuy nhiên tại Bệnh viện Bạch Mai, anh C được xác định đã tử vong.

Ông Ch đau đớn kể lại: “Khoảng hơn 10h vợ chồng tôi đang ở nhà thì được con dâu gọi điện về thông báo. Vợ tôi ngất lịm, tôi được người nhà đưa thẳng ra Bệnh viện Bạch Mai, đến bệnh viện khoảng 12h30, vừa kịp được nhìn thấy mặt con trước khi thi thể cháu được chuyển vào nhà xác để công an làm khám nghiệm tử thi. Vợ nó cũng đã ngất lịm, được đưa về quê trước rồi”.

Cũng theo người nhà nạn nhân C, anh C là người vốn rất sợ dao kéo.

Chiều cùng ngày, tại Bệnh viện Đa khoa Trí Đức, cơ quan công an vẫn đang phong tỏa khu vực phòng gây mê, phòng mổ của bệnh viện và làm việc với bệnh viện liên quan đến vụ việc này.

Được biết, Bệnh viện Trí Đức chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4 năm 2007 và được giới thiệu là cơ sở y tế có một đội ngũ giáo sư, bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, cùng các y tá có kinh nghiệm, lịch sự, tận tình và chu đáo.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi năm, khoa Hồi sức tích cực tiếp nhận khoảng 50 - 60 trường hợp sốc phản vệ được chuyển đến từ các bệnh viện khác. Con số này tăng nhiều so với 5-10 năm trước. Chi phí thuốc cấp cứu sốc phản vệ không đắt nhưng quan trọng là thời gian cấp cứu kịp thời.

PGS.TS Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bạch Mai), Chủ tịch Hội Hồi sức cấp cứu và chống độc Việt Nam cho biết, trước đây, một năm chỉ gặp một vài trường hợp sốc phản vệ nhưng hiện tại, tình trạng dị ứng, sốc phản vệ xảy ra nhiều hơn, diễn biến nguy hiểm hơn... do bệnh nhân sử dụng nhiều thiết bị y tế, sử dụng nhiều thuốc, chị em làm đẹp, nhu cầu cũng can thiệp nhiều hơn.

Chẳng hạn như việc sử dụng thuốc gây mê, nhiều khi bệnh nhân dị ứng với thuốc gây mê sẽ gây phản vệ, thậm chí nhân viên y tế chưa kịp can thiệp gì bệnh nhân đã tử vong. Ngoài những trường hợp sốc phản vệ do thuốc, còn có những trường hợp phản vệ do dị ứng thức ăn. Chẳng hạn như có người chỉ ăn một hạt lạc cũng bị sốc phản vệ và tử vong.

T.Nguyên

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Vụ 7 công nhân tử vong thương tâm khi bảo dưỡng, sửa chữa máy nghiền xi măng ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 đối tượng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Liên quan tới vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng khiến 10 công nhân thương vong tại nhà máy xi măng ở Yên Bái, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, đồng thời bắt tạm giam 1 đối tượng.

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Trinh sát đột kích, phát hiện bí mật khủng khiếp của nam thanh niên thường lục thùng rác lúc nửa đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

Qua quá trình theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện nam thanh niên này thường đến khu vực thùng rác lúc nửa đêm mỗi khi về hoặc trước khi rời khỏi nhà...

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Giải cứu cụ bà 92 tuổi thoát khỏi đám cháy, hai người dân ở Hải Phòng được khen thưởng

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức khen thưởng 2 công dân đã dũng cảm giải cứu cụ bà 92 tuổi mắc kẹt trong vụ cháy nhà dân.

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Sai sót trong quy trình vận hành sửa chữa cướp đi sinh mạng 7 công nhân

Thời sự - 5 giờ trước

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Yên Bái, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định do sai sót trong việc thực hiện quy trình vận hành sửa chữa.

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Bắt Phó chủ tịch Vĩnh Phúc và các bị can do liên quan tới Hậu "Pháo"

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bộ Công an xác định, Phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và một số cá nhân đã nhận tiền hối lộ của Hậu "Pháo" để tạo điều kiện cho công ty của bị can này.

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Nữ Tiktoker ở Bình Dương bị đánh hội đồng

Pháp luật - 5 giờ trước

Một nhóm thanh niên đánh hội đồng cô gái trẻ ngay tại tiệm ăn vặt trên đường khiến dư luận bức xúc. Nạn nhân là một Tiktoker nổi tiếng tại Bình Dương.

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Dự báo chi tiết các phương diện của tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi theo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH – Dự báo tử vi tuần mới 22/4 – 28/4/2024, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo chi tiết các phương diện về sự nghiệp, tài lộc, tình cảm... dưới đây các tuổi Tý, Sửu, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất, Hợi

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Hòa Bình: Sau va chạm giao thông nữ giáo viên tai nạn thương tâm

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trên đường đi dạy học, một giáo viên đang công tác tại một trường học ở huyện Tân Lạc, Hòa Bình bất ngờ xảy ra va chạm dẫn đến tử vong.

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2024 mới nhất cho người lao động, học sinh, sinh viên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo lịch hoán đổi ngày làm việc trong dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2024, người lao động sẽ được nghỉ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội bắn pháo hoa tại 6 điểm 'đón chào' 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Top