Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau đớn con mất, mẹ ở khu cách ly không thể về đưa tang

GiadinhNet - Mẹ không thể nhìn mặt con trai lần cuối, con gái không thể đưa tiễn cha, mẹ đoạn đường cuối cùng vì họ đã nghĩ đến sự an nguy của cả cộng đồng.


Đau đớn con mất, mẹ ở khu cách ly không thể về đưa tang - Ảnh 1.

Con mất, mẹ ở khu cách ly không thể về chịu tang

Đau đớn con mất, mẹ ở khu cách ly không thể về đưa tang - Ảnh 2.

Cán bộ động viên, chia sẻ nỗi mất mát của bà C.

Hai hôm nay, khu cách ly số 4, Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, có một người phụ nữ lặng lẽ ngồi khóc thầm. Số phận trớ trêu khiến bà không thể về chịu tang cậu con trai vừa mới qua đời.

Ngồi bần thần trong phòng cách ly, bà C (54 tuổi, trú xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc) nghẹn ngào kể, hôm 16/8, bà nhận hung tin khi đứa con trai của mình vĩnh viễn lìa xa cõi trần.

Về quê ngày 8/8, trong khi bà C được vào Trường Tiểu học Nguyễn Ngọc Bình thì con trai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam để cách ly y tế vì cả hai trở về từ vùng tâm dịch Đà Nẵng.

Hơn một tuần sau, khi nghe tin con trai mất, bà C đi tìm các cán bộ trong khu cách ly để xin về nhà gặp mặt và chịu tang con.

Trước lời mong mỏi tha thiết của người mẹ vừa mới mất con, các cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc trực ở khu cách ly số 4 không khỏi xót thương.

"Sau khi được mọi người động viên, chia sẻ, bà C quyết định ở lại khu cách ly. Vì sau khi được phân tích, bà đã thấu hiểu rằng tình hình dịch bệnh đang hết sức phức tạp, nếu bản thân bà về nhà lúc này sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng, xã hội", Thượng úy Lương Hưng Lộc (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc) cho biết.

Ngày 17/8, linh cữu của con trai bà C đã được người thân đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm đau đớn, xót thương của người mẹ không được nhìn con lần cuối.

Rơi nước mắt cảnh chịu tang bố trong khu cách ly phòng COVID-19

Đau đớn con mất, mẹ ở khu cách ly không thể về đưa tang - Ảnh 3.

Trường quân sự đã lập bàn thờ để chị Đ.T.H chịu tang bố trong khu cách ly. Ảnh: Gia Chính.

Sáng 16/8, chị Đ.T.H, 25 tuổi, quê thị xã Sơn Tây, đang cách ly tập trung tại Trường quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô thì nhận tin bố mất.

Chị H là du học sinh tại Pháp, về Hà Nội gần ba tháng trước và đã cách ly tập trung. Cách đây hơn một tháng, chị vào thành phố Đà Nẵng thực tập và dự định cuối tháng 7 trở về.

"Bố tôi có bệnh từ trước nên tôi dự định về sớm nhưng cũng không kịp vì dịch bùng phát. Những ngày ở trong Đà Nẵng và khu cách ly này, dù rất sốt ruột nhưng quy định đã có nên tôi cũng không thể làm gì", chị H nói.

Trưa 15/8, chị đã gọi điện nói chuyện với bố, được dặn dò "tuân thủ cách ly đủ 14 ngày, bố ở nhà vẫn khỏe, con không phải quá lo lắng". Nhưng đến sáng 16/8 thì chị nhận tin bố mất. Sau khi biết tin, chị H xin phép được trở về nhà chịu tang bố, vì từ khu cách ly về nhà chỉ 5 km.

Trung tá Dương Văn Quang, Chỉ huy khu cách ly Trường quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô, đã động viên, giải thích quy định của nhà nước đồng thời thông báo trường sẽ lập bàn thờ để chị H chịu tang cha.

"Tôi nói với cháu, là con ai cũng muốn ở bên bố trong những giây phút cuối cùng. Nhưng cháu đang ở trong hoàn cảnh đặc biệt, ngoài bản thân còn có trách nhiệm với cộng đồng, nếu trở về có thể lây bệnh cho mọi người", ông Quang nói.

Được sự vận động của cán bộ khu cách ly, chị H đã báo về cho gia đình chuẩn bị khung ảnh mang vào để lập bàn thờ. Trong sáng 16/8, Trường quân sự Bộ tư lệnh Thủ đô đã chuẩn bị xong quần áo tang, bàn thờ, hoa quả. Nhiều người đã tới thăm viếng, chia sẻ mất mát.

Trở về chịu tang mẹ, cô gái nén đau thương tự nguyện vào khu cách ly

Đau đớn con mất, mẹ ở khu cách ly không thể về đưa tang - Ảnh 4.

Bàn thờ vọng được lập trong nơi cách ly để chị Tr thắp hương cho mẹ.

Lãnh đạo UBND xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết, sau khi nhận được thông tin chị Ng.Th.Tr. (SN 2000) từ Đà Nẵng trở về địa phương để chịu tang mẹ. Ngay sau đó lãnh đạo địa phương đã liên lạc với chị Tr. động viên và đưa chị vào khu cách ly tập trung trên địa bàn xã.

Cụ thể, vào ngày 16/8, khi nghe tin mẹ (trú xã Thanh Lâm) đột ngột qua đời, chị N.T.T. đang làm việc tại TP Đà Nẵng, vội ra bắt xe về quê chịu tang mẹ.

Đại diện chính quyền địa phương đến chia buồn, hỏi thăm gia đình, đồng thời liên lạc với chị T. động viên người này tự giác vào khu cách ly khi vừa xuống xe để đảm bảo sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

Khoảng 24h ngày 16/8, sau khi xuống xe, chị T. đã được cơ quan chức năng đưa vào khu cách ly tập trung trên địa bàn xã. Bản thân chị T. cũng tự nguyện vào khu cách ly.

Ngày 17/8, tại nơi cách ly tập trung, chính quyền xã Thanh Lâm đã lập bàn thờ vọng để chị T. thắp hương vọng cho mẹ.

K.N (th)

Đau đớn con mất, mẹ ở khu cách ly không thể về đưa tang - Ảnh 5.
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 4 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 5 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 5 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top