Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đào hầm xuyên sang nhà hàng xóm vì nằm mơ

Thứ ba, 13:34 02/02/2016 | Xã hội

Ông Thịnh nói rằng hàng đêm nằm mơ thấy có người ở dưới lòng đất nên đã tổ chức đào bới để tìm kiếm.

Gần đây, người dân xã Đại Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) xôn xao về việc một người đàn ông ở xóm Nứa của xã đào hầm từ nhà mình xuyên sang nhà hàng xóm. Người đàn ông đó là Dương Nguyễn Thịnh (53 tuổi, ngụ xóm Nứa, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).

Nửa tháng trước, một người dân nghe thấy tiếng động mạnh phát ra từ dưới lòng đất. Mới đầu, họ tưởng là nhà nào chuyển đồ đạc nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng cuốc xẻng dưới lòng đất. Qua tìm hiểu, gia đình này mới phát hiện ra ông Thịnh - hàng xóm kế bên - đã thuê người đào hầm sang phần đất nhà mình. Sự việc sau đó được thông báo đến chính quyền địa phương.

Chiều ngày 27/1, ông Dương Nguyễn Thịnh cho biết nguyên nhân đào hầm từ phần đất của người khác, xuyên sang các nhà hàng xóm của mình là để “tìm người âm”.

Theo ông Thịnh, phần đất cửa hầm trước đây vốn dĩ là của gia đình do cha ông để lại. Nhưng năm 2010, kinh tế khó khăn nên ông buộc phải bán cho anh Nguyễn Tuấn Đức (ngụ xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ). Từ khi bán đất, ông Thịnh thường gặp phải những hiện tượng lạ lùng mà bản thân không thể lý giải.

Ông Dương Nguyễn Thịnh lý giải về việc đào hầm của mình.
Ông Dương Nguyễn Thịnh lý giải về việc đào hầm của mình.

 

“Sau khi làm các thủ tục chuyển đổi sổ đỏ cho anh Đức, tôi bắt đầu có những giấc mơ kỳ quái. Trong mơ, tôi thấy dưới phần đất mình ở có nhiều người, họ đến gặp tôi quấy quả khiến tôi không còn tâm trí làm việc gì khác”, ông Thịnh kể.

Ông Thịnh không đưa ra được bất cứ điều gì chứng mình cho lời vừa nói nhưng từ những giấc mơ đó, ông Thịnh luôn trăn trở và tìm cách “xuống dưới lòng đất” xem những người ở trong giấc mơ của mình là ai. Thế nên, ông không xin phép chủ đất mà tự mình thuê thêm 3 - 4 thợ nữa tiến hành đào xới không kể ngày đêm. Căn hầm sâu hơn 3m, chia ra làm 4 ngách đi về các hướng, xuyên sang cả nhà hàng xóm.

Ông Thịnh cho biết: “Trong quá trình đào hầm, tôi tìm thấy được tất cả 12 bộ hài cốt rồi đưa đi mai táng. Việc này tôi không báo cho cơ quan chức năng trên địa bàn mà tự ý đưa đi”.

Sau khi bị phát hiện, ông Thịnh mới dừng quá trình đào bới thực hiện trong suốt 2 tháng qua. Ông cho biết: “Việc làm của tôi là hoàn toàn sai trái khi không xin phép ý kiến của chủ đất và báo cáo chính quyền địa phương”.

Bà Nguyễn Thị Toan, Trưởng xóm Nứa, xã Đại Yên cho biết, ông Thịnh là người có tâm lý hoàn toàn bình thường. Sự việc ông Thịnh đào hầm sang nhà hàng xóm trong suốt một thời gian dài nhưng không nhiều người biết, cho đến khi các bị hại phát hiện và thông báo cơ quan chức năng.

Bên dưới căn hầm ông Thịnh đào xuyên sang nhà hàng xóm.
Bên dưới căn hầm ông Thịnh đào xuyên sang nhà hàng xóm.

 

“Nhiều năm nay, người dân trên địa bàn biết tới ông Thịnh là người mê tín đến mức cuồng tín khi có những hành động nực cười. Ngoài điểm đó ra thì ông Thịnh hoàn toàn bình thường”, bà Toan nói.

Còn ông Đặng Quốc Chung, Trưởng Công an xã Đại Yên cho biết, có nghe qua chuyện ông Thịnh tìm được nhiều hài cốt trong quá trình đào hầm nhưng ông này không báo với cơ quan chức năng xử lý nên chưa thể khẳng định thông tin đó là thực.

“Nhiều người dân cho tôi biết, ông Thịnh chỉ lấy được bùn đen từ dưới căn hầm lên rồi cũng nói đó là hài cốt rồi đưa đi chôn”, ông Chung cho biết.

Nói về ông Thịnh, vị trưởng công an xã cho biết thêm: “Ông Thịnh thường bỏ tiền làm từ thiện ở các nơi tâm linh, cứ nghe thấy chỗ nào linh thiêng là ông đến làm từ thiện. Chỉ có điều lạ, tiền làm từ thiện được ông Thịnh vay của những người khác chứ bản thân không bỏ ra đồng nào”.

Theo Báo Đất Việt

Trước sự việc đào hầm của ông Thịnh, lực lượng chức năng xã Đại Yên cũng đã vào cuộc kiểm tra, niêm phong và tìm hiểu nguyên nhân nhưng vẫn chưa có kết quả cụ thể. Hồ sơ đã được công an xã Đại Yên chuyển lên Công an huyện Chương Mỹ để tiếp tục tiến hành điều tra nhưng lại bị trả về.

Theo Đất Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành học mới với nhiều cơ hội cho các bạn trẻ

Giáo dục - 25 phút trước

GĐXH - Năm 2024, trường Đại học Hàng hải Việt Nam mở thêm 2 ngành mới nhất là Luật Kinh doanh và Quản trị kinh doanh thương mại điện tử.

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Từ 2024, Hàn Quốc miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam nếu đến những nơi này

Xã hội - 27 phút trước

GĐXH – Công dân Việt Nam được nhập cảnh vào Hàn Quốc mà không cần visa (thị thực) nếu đến những nơi này.

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Bật mí 4 cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất 2024, lái xe có thể biết ngay thật giả

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tra cứu giấy phép lái xe giúp chủ phương tiện hoặc cơ quan chức năng có thể phát hiện bằng lái xe thật hay giả. Dưới đây là cách tra cứu giấy phép lái xe theo tên nhanh chóng, chính xác nhất bạn đọc nên tham khảo.

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Video: Ô tô con bất ngờ lao xuống hồ Định Công, hàng chục người 'hò dô' kéo lên bờ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chiếc xe ô tô con không rõ vì lý do gì mà bất ngờ lao xuống hồ Định Công. Hàng chục người dân sau đó đã giúp chủ xe kéo chiếc ô tô từ dưới nước lên bờ.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 5 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Top