Hà Nội
23°C / 22-25°C

Danh tính gã đàn ông hèn mạt đánh dã man cô gái trẻ 2 tiếng đồng hồ ngay tại nhà riêng

Thứ ba, 11:08 16/06/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Người bị tố cáo hành hung chị H.T.L đã bị cơ quan công an triệu tập đến để lấy lời khai.

Liên quan đến vụ gã đàn ông xăm trổ đánh đập, hành hạ một cô gái trẻ hàng tiếng đồng hồ, mặc cho cô này cố gắng chống cự, van xin, mới đây, cơ quan điều tra đã triệu tập người đàn ông này để lấy lời khai.

Danh tính gã đàn ông hèn mạt đánh dã man cô gái trẻ 2 tiếng đồng hồ ngay tại nhà riêng - Ảnh 2.

Cảnh cô gái bị đánh đập. Ảnh cắt từ clip.

Trên Zingnews.vn ngày 15/6, thượng tá Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Công an thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, cho biết cơ quan này đã triệu tập người bị tố cáo hành hung chị H.T.L đến để lấy lời khai. Theo đó, người đàn ông này được xác định là V.V.T, 27 tuổi. 

Trưởng Công an thị xã Nghĩa Lộ cũng cho biết thêm trong 1-2 ngày tới, cơ quan giám định sẽ cung cấp kết quả. Sau đó, đơn vị sẽ xử lý vụ việc.

Cũng trong ngày 15/6, lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và thị xã Nghĩa Lộ đã có buổi làm việc với cơ quan công an để nắm bắt thông tin vụ việc.

Bà Hoàng Phương Thúy, Phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái, cho biết cơ quan chức năng đang thực hiện những thủ tục cần thiết để sớm chuyển vụ việc sang VKSND thị xã Nghĩa Lộ.

Lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái khẳng định: "Qua xác minh, L là người địa phương khác, không phải thành viên của Hội phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, hội sẽ vẫn lên tiếng bảo vệ đến cùng quyền lợi của cô gái".

Trước mắt, Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã yêu cầu lực lượng chức năng ở quanh khu vực nơi ở của cô gái bị hành hung lưu tâm, bảo vệ sự an toàn cho nạn nhân, đề phòng việc T có hành động quấy nhiễu, đe dọa.

Danh tính gã đàn ông hèn mạt đánh dã man cô gái trẻ 2 tiếng đồng hồ ngay tại nhà riêng - Ảnh 3.

Thương tích trên cơ thể của nạn nhân sau khi bị hành hung. Ảnh: NVCC.

Trước đó, đoạn clip ghi lại hình ảnh thanh niên xăm trổ thẳng tay đánh cô gái một cách dã man được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ.

Theo clip được chia sẻ, trong suốt 2 giờ đồng hồ, cô gái bị đánh đến bầm dập bởi những cái tát, đấm, đá, đạp… vào khắp mặt, người. Thậm chí, cô gái bị buộc quỳ và van xin, nhưng những trận đòn vẫn không dứt. Gã đàn ông xăm trổ đầy lưng có lúc đi ra khỏi phòng, nhưng rồi sau đó quay trở lại và tiếp tục nắm tóc, tát, đấm, đá cô gái.

Những hình ảnh này được camera an ninh trong chính nhà của nạn nhân ghi lại. Cô gái bị đánh trong đoạn clip là chị H.T.L (22 tuổi, ở phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái). 

Vụ hành hung xảy ra đêm 31/5. Hôm đó, V.V.T lẻn vào nhà chị L. Tại đây, nam thanh niên liên tục đấm, đá và dùng ghế đập vào đầu nạn nhân.

Chị L nói rằng T có tình cảm với chị nhưng không được đáp lại. Vì vậy, thanh niên này cảm thấy bực tức, thường xuyên ghen tuông khi thấy cô gái đi chơi với bạn bè.

L cho biết sức khỏe của cô đã dần hồi phục nhưng tinh thần vẫn bị ảnh hưởng, nhất là khi vẫn bị kẻ hành hung nhắn tin chửi, đe dọa.

K.N (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 48 phút trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 56 phút trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Bị tai nạn lao động, người lao động được hưởng những chế độ, quyền lợi gì?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Top