Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đắng cay mảnh giấy hồng

Thứ hai, 14:36 20/05/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Thông tin hàng nghìn căn hộ thuộc diện “chung cư mini” trên địa bàn Hà Nội có thể sẽ không được cấp sổ đỏ mà phía Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố đưa ra vào hồi đầu tháng 5 đã khiến hàng vạn người dân mất ăn mất ngủ.

Người dân đã cuống quýt hỏi lên, hỏi xuống khắp nơi về việc này và những thông tin họ nhận được càng mờ mịt hơn. Người ta được biết rằng, với các khu chung cư mini khi xây dựng vi phạm về quy định pháp luật, khả năng để được cấp sổ đỏ gần như là không thể! Điều đó có nghĩa rằng, với hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng của họ bỏ ra để mua một chỗ trú ngụ, họ hoàn toàn chẳng thu về bất cứ một thứ giấy tờ pháp lý nào. Rất có thể, hàng vạn người dân sống trong căn nhà hình thành từ mồ hôi nước mắt của bản thân và gia đình mình sẽ vẫn phải thấp thỏm với cảnh như đi… thuê trọ. Chưa kể sự an tâm tài sản, rất nhiều người cũng vì cái mảnh giấy hồng hồng đó mà vuột đi không ít cơ hội như thế chấp vay vốn làm ăn, chuyển nhượng, sang tên, đổi chủ…
 
Trong khi đó, người ta lại vừa biết được một nghịch lý khác vừa phát lộ ở TP Hồ Chí Minh. Hàng trăm hộ dân tại một quận lớn ở đây đang xếp hàng để… trả lại sổ đỏ nhà đất cho chính quyền. Nguyên nhân của tình trạng này là do sau khi có sổ đỏ, họ không có đủ tiền để đóng tiền sử dụng đất! Có những người dân sau khi mua được mảnh đất, căn nhà với giá thị trường, làm được cái sổ đỏ thì bây giờ mới hay rằng, họ sẽ phải đóng thêm hàng trăm triệu, thậm chí là cả tỉ đồng để “hợp thức hóa” cho cái mảnh giấy hồng hồng đó. Của đau con xót, gia cảnh khó khăn, người ta đành chấp nhận cái cảnh “không giấy tờ” thay vì phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi (mà có khi chẳng có nơi để mà chạy vạy, vay mượn ấy chứ!) nhằm đủ tiền đóng để lấy sổ đỏ. Còn nữa, không chỉ ở các quận mới với hàng trăm ngàn sổ đỏ chưa được cấp, ngay tại cả những quận trung tâm và được tiếng là “giàu” như quận 3 vẫn còn tồn hàng nghìn sổ đỏ có chủ nhưng chẳng ai đến nhận. Nguyên do cũng bởi cái khoản tiền đóng để có được cái mảnh giấy hồng hồng đó.

Hai câu chuyện ở hai thành phố lớn nhất nước dường như trái ngược nhau. Một bên, người ta đau đáu chờ đợi cái sổ đỏ và cuối cùng hụt hẫng vì có thể không có nó. Ngược lại, một bên người ta đã có nhưng lại thờ ơ với nó, thậm chí là “đòi” được trả lại. Quan niệm của người dân hai miền khác nhau chăng? Không phải! Hai câu chuyện này tưởng chừng là nghịch lý nhưng ngẫm kỹ hóa ra lại không. Cái mà người dân ở bất cứ đâu đều cần là sự an toàn cho cuộc sống của họ. Thứ mà, mảnh giấy hồng hồng có thể tạo nên mà cũng có thể tước đi. Đắng cay từ mảnh giấy hồng là vậy!     
 
Thường Sơn
daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 57 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top