Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân Việt “ghiền” sữa xách tay hoang mang

Thứ tư, 14:00 13/04/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Chính quyền thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) vừa phát hiện 17.000 hộp sữa công thức giả thương hiệu Similac của hãng Abbott. Là quốc gia lân cận, với lượng hàng nhập lậu qua biên giới lớn, người tiêu dùng Việt Nam “ghiền” sữa xách tay không khỏi hoang mang, lo lắng.

Hình minh họa

Tràn lan hàng xách tay trên… mạng

Những nghi phạm bị chính quyền Thượng Hải phát hiện và buộc tội mua sữa công thức giá rẻ, trộn cùng sữa bột người lớn và đóng giả bao bì thương hiệu sữa Similac của hãng sữa nổi tiếng Abbott của Mỹ, kiếm lợi gần 2 triệu NDT (hơn 6,8 tỷ VND). Cùng với việc phát hiện số lượng sữa giả trên, cơ quan giám sát Trung Quốc cũng khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi mua sữa bột qua mạng.

Công thức sản xuất của hầu hết các sản phẩm sữa giả là một mớ hỗn độn tỷ lệ đường hóa học (đường nhạt, đường ngọt), bột sữa, chất tạo béo, hương liệu đều có nguồn gốc từ Trung Quốc rồi đóng vào hộp, dán các nhãn hiệu nổi tiếng, nâng cấp chúng thành sữa bột xách tay. Thậm chí, chúng còn được trộn thêm hương mùi sữa, chất đạm, chất béo giả được mua trôi nổi ở chợ hóa chất để tăng độ “y như thật”.

Ở thị trường sữa xách tay Việt Nam, các cửa hàng bán hàng online quảng cáo là hàng chính hãng. Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả các nguồn hàng này đều đảm bảo chất lượng là hàng xách tay chuẩn 100%. Và cũng không người tiêu dùng nào phân biệt được rõ ràng hàng thật - giả.

Quả thật, chỉ có người sản xuất mới biết rõ được đâu là thật, là giả. Người tiêu dùng, thậm chí ngay cả người bán cũng dễ dàng bị lừa nếu như không nắm rõ được thực hư ra sao với tình trạng kiểm định nguồn hàng lỏng lẻo. Nhân viên shop bán sữa xách tay ở phố Nguyễn Khuyến (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, sữa xách tay thường được bán với giá cao hơn sữa chính hãng trong nước vì nó “xịn hơn”?! Lý do họ đưa ra còn là: Với mỗi loại sữa, ở mỗi nước được sản xuất với công nghệ, dây chuyền khác nhau và đương nhiên, sữa sản xuất tại Nhật sẽ có chất lượng tốt hơn sữa của Nhật mà sản xuất tại Việt Nam(?!).

Người tiêu dùng lạc vào “ma trận”

Thị trường sữa xách tay rất phong phú và đa dạng. Rất nhiều trang web quảng cáo bán các mặt hàng sữa “xách tay” với nhiều thương hiệu khác nhau được giới thiệu có nguồn gốc từ những quốc gia sản xuất sữa nổi tiếng hàng đầu như: Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hà Lan, Singapore... với các hãng sữa nào cũng có, XO, Similac, Wakodo...

Bên cạnh đó, còn có hàng trăm trang web khác quảng cáo bán các mặt hàng sữa này. Đánh vào tâm lý người tiêu dùng thích hàng ngoại, các trang web bán các mặt hàng với mác “xách tay” ngày càng nhiều mà chất lượng sản phẩm của các trang web này thì chưa có cơ quan nào kiểm định, người bán quảng cáo sao thì người mua biết vậy, vì tất cả thông tin của sản phẩm đều được in bằng tiếng Anh, không có nhãn phụ hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt. Các từ khóa tìm kiếm như: sieuthixachtay, suaxachtay, shopgiabao… bán sữa xách tay sôi động, phong phú với khá nhiều thương hiệu như: Sữa U tout petits 900g của Pháp (dành cho trẻ từ 10 tháng đến 3 tuổi), sữa Enfagrow Older Toddler số 2 của MeadJohnson, sữa Aptamil (600g) của Anh, sữa dê Vitacare 1 của Nga… Kèm theo hình ảnh sản phẩm là những dòng hướng dẫn sử dụng, công thức gồm các thành phần gì, chức năng của sản phẩm… Là hàng xách tay nên toàn bộ mặt hàng này đều không có nhãn phụ bằng tiếng Việt. Do đó, ngay cách sử dụng, bảo quản, đa số người tiêu dùng làm theo hướng dẫn của người bán hoặc tham khảo trên mạng.

“Dòng sữa xách tay Lactel Eveil xuất xứ từ Pháp, hộp 900g rất được nhiều người ưa dùng. Dòng sữa này được quảng cáo giúp tăng chiều cao cho trẻ em. Giá bán chưa đến 500.000 đồng/hộp. Nếu đây đúng là sữa thật sản xuất tại Pháp thì chất lượng không cần bàn. Có điều, mình không có cơ sở nào để kiểm chứng thông tin xuất xứ”, chị Nguyễn Thị Trà ở Trung Tự, quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết.

“Sữa xách tay được sản xuất theo tiêu chuẩn dành cho trẻ em nước ngoài nên tốt và thời điểm này không đắt hơn sữa chính hãng là bao. Cùng một nhà sản xuất, trước kia các mẹ tin dùng sữa xách tay hơn. Tuy nhiên, hiện nay phát hiện nhiều thông tin sữa giả nên nhiều mẹ không yên tâm về xuất xứ”, chị Nguyễn Kim Thoa ở Nguyễn Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, cho biết.

Thị trường sữa trong nước đã được Bộ Tài chính ngày càng tăng cường quản lý nên giá sữa không còn tung hoành như trước. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn ưa thích dùng sữa xách tay nhưng sẽ phải đối mặt với việc có thể dùng phải sữa giả.

Cách phân biệt sữa thật – sữa giả

Kiểm tra mã vạch sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất tại các nước khác nhau sẽ có những mã vạch riêng biệt. Ví dụ như sản xuất tại Mỹ (000-039), Pháp (300-379), Nhật (450-459 và 490-499), Đức (400-440), Úc (930-939), Trung Quốc (690-695)…

Hạn sử dụng: Là yếu tố dễ làm giả nhất và thường được làm giả ngày hết hạn. Ở sản phẩm xách tay xịn, hạn sử dụng sẽ được dập nổi và không có dấu hiệu nào của việc sửa, xóa hoặc bị nhòe. Đồng thời nếu ngày sản xuất và hạn sử dụng không khớp nhau đúng tròn 2 hoặc 3 năm thì chắc chắn hạn sử dụng đã bị can thiệp.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 34 phút trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 56 phút trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Chi tiết lịch thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trong hai ngày 8 và 9/6, các thí sinh thi vào lớp 10 sẽ thi bằng 3 môn thi, trong đó mỗi em chỉ được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng xét tuyển.

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Tin sáng 29/3: Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc giảm bao nhiêu độ? Tin mới nhất vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí lạnh yếu kết hợp một số hình thái thời tiết khiến mưa giông diện rộng, mưa lớn cục bộ kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Người dân Nam Bộ đón tin vui về thời tiết sau chuỗi ngày nắng nóng kéo dài

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Nam Bộ chiều nay nắng nóng dịu bớt do có mưa trái mùa. Trong khi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa dông diễn ra trong nốt sáng nay.

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh đại học lên ngôi

Giáo dục - 2 giờ trước

Theo các chuyên gia, xu hướng tuyển sinh bằng xét tuyển chứng chỉ Ngoại ngữ đặc biệt là tiếng Anh sẽ vẫn được nhiều trường đại học duy trì.

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Mưa đá lớn xảy ra tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Thời sự - 3 giờ trước

Trận mưa đá lớn kéo dài hơn 30 phút xảy ra tại nhiều xã của 2 huyện miền núi ở Nghệ An đã khiến nhiều nhà cửa và hoa màu của người dân bị thiệt hại, hư hỏng.

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 13 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Top