Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân Nhật Tân “triệu hồi” đào Tết, háo hức chuẩn bị mùa sau

Thứ năm, 08:00 14/02/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, người dân Nhật Tân (Tây Hồ, Hà Nội) đã nhanh chóng chuẩn bị cho vụ đào mới. Do thời tiết nắng nóng nên việc “triệu hồi” đào cho thuê năm nay sớm hơn những năm trước từ 7 – 10 ngày. Cả làng đào đang tất bật sớm hôm.


Nông dân Nhật Tân tất bật chuẩn bị chăm sóc đào cho vụ mới.     Ảnh: Lê Bảo

Nông dân Nhật Tân tất bật chuẩn bị chăm sóc đào cho vụ mới. Ảnh: Lê Bảo

“Triệu hồi” đào về vườn sớm do nắng nóng

Nhật Tân được coi là vựa đào lớn nhất miền Bắc, là nơi cung ứng ra thị trường mỗi năm hàng triệu cành, gốc đào có giá trị lớn phục vụ người dân Thủ đô cũng như nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Kết thúc vụ đào năm 2018, rất nhiều gia đình có thu nhập tốt nhưng bên cạnh đó cũng không ít gia đình đã phải ngậm ngùi nhìn đào nở sớm do thời tiết nắng nóng bất thường những ngày giáp Tết. Hết Tết, người dân Nhật Tân lại tất bật với công việc trồng, chăm sóc đào cho vụ mới. Theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, những ngày đầu năm tại Nhật Tân, tất cả các vườn đào đều tất bật chuẩn bị các công việc như: Đưa đào cho thuê về vườn, tỉa đào, chiết cành hay trồng mới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phong - chủ vườn đào Phong Anh cho biết: “Năm nay thời tiết nắng nóng nên đào nở sớm và nở nhanh hơn những năm trước, vì vậy đến khoảng mùng 6, mùng 7 Tết là những gốc đào cho thuê đã nở hết hoa nên chủ nhân trả sớm. Mọi năm thời tiết thuận lợi, những gốc đào này có thể chơi đến hết Rằm tháng Giêng thì người dân mới trả về vườn, nhưng năm nay ai cũng trả sớm nên chúng tôi cũng tất bật hơn”. Vừa nhận lại những gốc đào cho thuê, anh Phong nhanh chóng cắt tỉa cành để chuẩn bị trồng lại, chia sẻ: “Những gốc đào của gia đình tôi cho thuê từ 5 - 15 triệu đồng, tuy nhiên năm nay trong vườn còn khoảng 10 gốc giữ lại do thời tiết nắng nóng khiến trước Tết đào nở bung hết”.

Cũng theo anh Phong, việc trồng đào năm nào cũng trông chờ vào thời tiết, nếu thuận lợi 10 gốc đào còn lại trong vườn có thể cho thuê hết và mang lại thu nhập tốt cho gia đình. “Nghề trồng đào phải chấp nhận đánh cược với thời tiết chứ bản thân những người trồng lâu năm tại đây cũng không thể tính toán được”, anh Phong nói.

Còn anh Chung - chủ vườn đào Chung Vân đang ghép mắt đào Nhật Tân dặm thêm vào một gốc đào vừa được “triệu hồi” về - cho biết: “Từ mùng 3, mùng 4 Tết, gia đình tôi đã lo việc chăm sóc đào cho vụ mới. Những gốc đào đưa về vườn sớm sẽ được ghép mắt thêm để có cành và hoa đẹp, đều hơn. Do có kinh nghiệm nhiều năm nên việc ghép mắt cũng sẽ đơn giản hơn và tỉ lệ thành công cao hơn”. Anh Chung cũng cho rằng thời tiết nắng nóng ảnh hưởng rất nhiều đến việc doanh thu cho mỗi vườn, trong khi đó năm nay nắng kéo dài từ sát Tết đến qua Tết nên dù những người có nhiều kinh nghiệm cũng không thể “hãm” đào nở lại được.

Không còn đào Nhật Tân phục vụ Rằm tháng Giêng


Đào rừng được ghép thêm mắt đào Nhật Tân để gốc thêm đẹp.

Đào rừng được ghép thêm mắt đào Nhật Tân để gốc thêm đẹp.

Nếu như mọi năm thời tiết thuận lợi, một số vườn đào tại Nhật Tân vẫn dành để phục vụ nhu cầu chơi đào dịp Rằm tháng Giêng. Tuy nhiên, năm nay dù có “bói” cả vựa đào nơi này cũng không tìm ra cành đào nào cho dịp này. Rất nhiều tiểu thương, thương lái dù lùng sục khắp cánh đồng rộng lớn nhưng cũng phải ra về tay trắng vì đào đã nở hết dịp trước Tết. Chính vì vậy, tình trạng khan hiếm đào dịp này đã khiến những cành đào còn sót lại từ những nơi trồng đào khác được đẩy lên giá cao hơn gấp đôi so với dịp trước Tết.

Chị Thoa - một người dân trồng đào Nhật Tân cho biết: “Những ngày qua, nhiều thương lái đã chạy xe khắp các vườn đào tại Nhật Tân để “săn” đào nhưng gần như tất cả các vườn đều không còn. Nguyên nhân chính vẫn do thời tiết nắng nóng kéo dài, đào đã nở sớm trước Tết nên người dân đã cắt bán hoặc “phá” giữ lại gốc dành cho vụ mới. Dịp này, đào được bán chủ yếu được lấy từ những nơi khác chứ không phải đào Nhật Tân”. Trong khi đó, theo ghi nhận tại chợ hoa Quảng An, những thương lái bắt đầu trưng bày bán nhiều hoa lê trắng, người dân chuyển sang chơi loại hoa này cho dịp Rằm tháng Giêng với giá từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng/cành.

“Nắng nóng bất ngờ kéo dài dịp trước và trong dịp Tết nên khiến đào nở bung hết, những gia đình nào bán hoặc cho thuê trước Tết được thì đã thực hiện. Đối với một số vườn nắng khiến đào nở bung đã phải cắt bỏ đi, giữ lại cành, gốc để mùa sau thu hoạch”, một người dân cho biết. Những ngày đầu năm mới, hàng triệu gốc đào tại Nhật Tân đã bung chồi, nảy lộc, tất cả nông dân đều hi vọng về một vụ mùa mới bội thu, thời tiết thuận lợi để không diễn ra cảnh “hoa cười người khóc”.

Xe ôm chở đào về vườn kiếm tiền triệu/ngày

Dịp trước và sau Tết cổ truyền là “mùa” làm ăn của những người chuyên vận chuyển đào/quất thuê, tùy từng quãng đường, từng địa hình khiến giá vận chuyển cao hoặc thấp. Tuy nhiên, theo tính toán của những người vận chuyển đào/quất thuê trung bình mỗi chuyến vận chuyển giá khoảng 200.000 đồng. Anh Hưng - một người vận chuyển đào mà các nhà vườn cho thuê về Nhật Tân chia sẻ: “Từ ngày mùng 4, mùng 5 Tết, tôi và nhiều người đã bắt đầu vận chuyển đào cho thuê về Nhật Tân, mỗi ngày chuyển được từ 4 - 5 chuyến mang lại thu nhập khoảng 1 triệu đồng”. Theo anh Hưng, dịp trước Tết, việc vận chuyển đào khó khăn hơn do tình trạng ùn tắc giao thông, nhu cầu nhiều hơn dịp ngoài Tết. Tuy nhiên, năm nay do đào nở sớm khoảng mùng 7, mùng 8 Âm lịch, người chơi đào đã trả gốc nên tất bật hơn nhưng kiếm tiền cũng dễ hơn mọi năm.

Vườn đào đẹp nhất Đông Anh (Hà Nội): Chủ vườn thu về vài trăm triệu tiền đào Tết sau vài ngày mở bán Vườn đào đẹp nhất Đông Anh (Hà Nội): Chủ vườn thu về vài trăm triệu tiền đào Tết sau vài ngày mở bán

GiadinhNet - Thời tiết miền Bắc có nền nhiệt cao đã khiến hầu hết các vườn đào quanh Hà Nội bung nở cách đây nửa tháng. Hiện lượng đào đạt chuẩn rất ít và có chủ vườn thu về cả trăm triệu sau vài ngày mở bán do đào nở muộn hơn các vườn khác.

Lê Bảo

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

'Nữ quái' lừa chốt đơn hàng trăm triệu đồng

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Với "chiêu" lừa chốt đơn quần áo qua mạng xã hội, Liễu lừa đảo nhiều người với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Quy định bắt buộc với tài xế có giấy phép lái xe quốc tế khi tham gia giao thông tại Việt Nam

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo quy định tại Thông tư 29/2015 của Bộ GTVT, chỉ có giấy phép lái xe quốc tế IDP là có giá trị sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Lộ diện nhiều tiệm vàng có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu lớn trên thế giới

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh vàng, bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trang sức có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng.

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Hình ảnh Bác Hồ ở Đền Hùng

Xã hội - 3 giờ trước

Sinh thời, trong 9 lần về thăm Phú Thọ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 2 lần về với Đền Hùng.

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Hàng nghìn người đổ về Cố đô Hoa Lư kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh vua Đinh

Thời sự - 3 giờ trước

Tối 17/4, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) và khai mạc lễ hội Hoa Lư năm 2024.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 3 giờ trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Pháo hoa rực sáng trên đất Tổ

Xã hội - 4 giờ trước

Chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa tầm cao tại hồ Công viên Văn Lang diễn ra tối 17/4 (ngày 9/3 âm lịch), đã mang đến cho hàng vạn du khách thập phương và người dân Phú Thọ cảm xúc khó quên.

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Duy Mạnh truyền cảm hứng đến các cầu thủ nhí tham dự Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2024

Xã hội - 4 giờ trước

Sáng 16/4 tại Hà Nội, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ), Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO đã tổ chức Lễ Họp báo Công bố Nhà tài trợ Giải Bóng đá Nhi đồng (U11) Toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2024.

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời tiết miền Bắc thay đổi bất ngờ sau chuỗi ngày nắng nóng

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau chuỗi ngày nắng nóng mưa dông lan rộng khắp Bắc Bộ, nền nhiệt giảm so với những ngày trước đó. Trong khi Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nắng nóng.

Top