Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dân ngủ trên cầu, ăn tối lúc nửa đêm vì… nóng!

Thứ sáu, 07:30 03/07/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Hà Nội đang bị biến thành “lò nung” vì nắng nóng khủng khiếp khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiệt độ ngoài trời có lúc đã lên tới 40 độ C, rất nhiều người dân phải nghĩ ra những cách tránh nóng kỳ quặc như ngủ gốc cây, ôm chiếu lên cầu…

 

Nghỉ trưa trong bãi cỏ trên đường Nguyễn Xiển.
Nghỉ trưa trong bãi cỏ trên đường Nguyễn Xiển.

 

12h đêm vẫn rời nhà, ngả lưng trên cầu

Người dân Thủ đô đang oằn mình chống chọi với đợt nắng nóng gay gắt, có thời điểm nhiệt độ ngoài trời lên tới trên 41 - 42 độ C. Trưa 2/7, tuy trời nhiều mây nhưng nhiệt độ vẫn không giảm, nhiều tuyến phố vắng hoe vì mọi người sợ ra đường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến cuối tuần.

Nhiều cách chống nóng kỳ quặc đang được người dân Hà Nội sử dụng. Chẳng hạn, công viên, gốc cây cổ thụ, bãi cỏ rộng là điểm dừng chân nghỉ ngơi của người dân lao động, cánh lái xe ôm. Nhiều người lại chọn giải pháp cho con vào siêu thị, trung tâm thương mại, ngân hàng… trốn nóng.

Trên cầu Long Biên, gần một tuần nay là điểm lý tưởng để nhiều người dân tập trung trốn nóng. Cứ khoảng 20h, dọc lan can cầu, người đứng thành hàng dài gần như chạy suốt cây cầu để hóng mát.

Ghi nhận của PV, lúc 23h đêm ngày 1/7, cầu Long Biên vẫn rất đông người. Phần lớn là nam nữ thanh niên nhưng cũng không ít người lớn và trẻ nhỏ. Nhiều người thậm chí còn mang cả chiếu lên đây để ngủ qua đêm.

Ông Nguyễn Văn Thảo, 46 tuổi (phố Ngọc Thụy, quận Long Biên) cho biết: “Nhà tôi có điều hòa nhưng mới bị hỏng, thợ sửa chữa cho biết nó bị sốc ga vì nhiệt độ chênh lệch quá lớn. Sửa xong dùng được một ngày lại hỏng. Trong phòng oi bức không thể nằm được, càng chạy quạt càng nóng, tôi mang chiếu lên đây ngồi, mỏi thì ngả lưng nằm. Hơn 12h đêm tường nhà nguội, bớt nóng tôi mới về”.

Cũng như ông Thảo, cha con anh Hoàng Cường, phố Hàng Khoai, quận Hoàn Kiếm tối nào cũng lên cầu Long Biên tránh nóng. “Cả ngày đi làm ngồi điều hòa, tối về nhà dùng quạt nóng không chịu nổi. Thằng con tôi người lúc nào cũng dính dít mồ hôi. Nhà chật, nóng nó không ngủ được tôi đành đưa con lên cầu để hạ nhiệt. Cũng may con nghỉ hè không phải học bài. Sang tháng con đi học không biết nóng nực thế này có được chữ nào vào đầu không, Hà Nội năm nay nóng quá bất thường”, anh Cường lo lắng chia sẻ.

Ăn tối lúc nửa đêm

Theo ghi nhận của chúng tôi, do nắng nóng đặc biệt tăng nhiệt vào buổi trưa khiến các tuyến phố vắng vẻ. Nhiều cửa hàng kinh doanh khách vắng hoe. Tuy nhiên, tại các quán cà phê có điều hòa, số lượng khách đông hơn bình thường, chủ yếu là dân văn phòng trốn nóng.

Anh Nguyễn Văn Lượng, làm nghề xe ôm nhiều năm ở ngã tư phố Tô Hiệu, quận Cầu Giấy than thở: “Buổi trưa “ế vêu” mà tôi vẫn không dám rời vị trí. Chịu nắng, chịu nóng cầu mong có khách đi xe ôm nhưng chủ yếu họ đi taxi. Vừa ế khách vì nắng nóng lại phát sốt vì tiền không kiếm được mà phải tiêu nhiều hơn. Bởi mỗi ngày uống hết vài chục nghìn tiền trà đá mà da thì nhìn ông xe ôm nào cũng đen cháy”.

Bà Phạm Thị Phương, ở khu tập thể Thanh Xuân Bắc thì than thở: “Nóng thì người lớn cố chịu nhưng, trẻ nhỏ quấy khóc, ốm sốt thương lắm. Hai hôm nay, cháu nhà tôi ho sặc sụa do bật điều hòa 24/24. Không bật thì nóng không chịu nổi mà bật thì cháu nhỏ lại rất dễ bị viêm họng”.

“Sợ mùa hè này lắm rồi, đến bữa cũng không nuốt nổi vì nóng. Nhà tôi hai vợ chồng hưu trí, cơm trưa ăn sớm, tối phải chờ đến giờ trời dịu đi mới dọn cơm ăn. Vì nóng , đói bụng cũng chẳng muốn về vợ chồng dắt nhau ra Hoàng Cầu tránh nóng, tối muộn, có khi nửa đêm mới về, lúc đó mới ăn, ngủ”, ông Đinh Văn Có, 75 tuổi, ở phố Nguyễn Phúc Lai chia sẻ.

Ông Có lo lắng: “Theo dự báo thời tiết, khu vực Hà Nội trong những ngày tới vẫn duy trì từ 37 đến 38 độ C, thậm chí lên tới 39 độ C, nghe mà nản. Cuối tuần này, các con tôi có ý định đón chúng tôi về Phú Thọ tránh nóng, không biết trên đấy thế nào”.

Cùng với việc lo tránh nóng, nhiều người đã so sánh đợt nóng này với đỉnh nóng của năm 2014 đã cao hơn nửa độ C. Đây là mức nhiệt cao nhất trong nhiều năm, chỉ thua mức nhiệt năm 1926 Hà Nội từng nóng 42 độ C. Người Hà Nội đang quay quắt, xoay xở đối phó với cái nóng có nhiệt độ cao nhất trong gần 1 thế kỷ qua.

 

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương ghi nhận, nhiệt độ trong đợt nắng nóng này đã vượt qua đỉnh nóng năm 2014. Hà Nội tập trung nhiều nhà cao tầng, mật độ cây xanh thấp đã trở thành tâm điểm của nắng nóng. Trừ huyện Hoài Đức xấp xỉ 400C, bốn điểm đo Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hà Đông đều bằng hoặc trên 400C, trong đó trung tâm Thủ đô 40,30C.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 5 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 8 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top